Didier Deschamps trả lời phỏng vấn báo L’Equipe: 'Tôi hy vọng một cầu thủ Pháp sẽ giành Quả bóng vàng'

Một tuần sau chức vô địch World Cup 1998, HLV Didier Deschamps có dịp nhìn lại giải đấu qua bài trả lời phỏng vấn trên báo L’Equipe. Vị thuyền trưởng ĐT Pháp nói về sự chuẩn bị, về các học trò và cơ hội đoạt Quả bóng vàng của Antoine Griezmann.
Didier Deschamps trả lời phỏng vấn báo L’Equipe: 'Tôi hy vọng một cầu thủ Pháp sẽ giành Quả bóng vàng'
L’Equipe: Một tuần sau trận chung kết, hình ảnh nào còn lưu trong tâm trí của ông? 
- Deschamps: Đó là khi Hugo (Lloris) nâng cúp, khoảnh khắc chiến thắng của cả tập thể. Còn nhiều điều tuyệt vời khác nữa, như khi chúng tôi được đón chào từ Roissy tới Elysée. Những cảm xúc tuyệt vời không thể nào quên.

Hãy nói về sự cân bằng trên sân: Pháp đã chơi 4-4-2 kim cương trước giải nhưng tới trận đầu tiên gặp Australia lại đá     4-3-3. Tại sao phải thay đổi?
- Đó không phải là 4-4-2,   4-3-3 hay 4-2-3-1. Đó là sự cân bằng cần có trong từng thời điểm, khi có bóng và mất bóng. Chúng tôi không cố định sơ đồ, mọi thứ dịch chuyển theo từng thời điểm trận đấu.

Trước giải, hàng thủ Pháp còn nhiều tranh cãi. Nhưng rồi tuyến dưới đã chơi rất tốt với hai phát hiện mới Pavard, Lucas Hernandez. Họ có làm ông ngạc nhiên?
- Lucas chơi như một cầu thủ 30 tuổi vậy, có lẽ bởi cậu ấy có một “trường học” tốt là Atletico Madrid. Pavard đã tiến bộ từng ngày, cậu ấy xứng đáng chơi ở đẳng cấp cao nhất.

Trợ lý Guy Stephan đã tiết lộ cơn bực bội của ông sau trận gặp Australia?
- Tôi đã nói những điều không dễ nghe với các cầu thủ, trong 45 phút. Tôi “tấn công” tất cả, không trừ ai, thậm chí khá gay gắt. Sau đó, các cầu thủ đáp lại bằng những gì anh đã thấy ở các trận sau.

Varane nói rằng Pháp là “kẻ sát thủ máu lạnh”?
- (Gật đầu) Ở đẳng cấp cao nhất, chỉ còn lại sự hiệu quả. Chúng tôi đã chơi rất hiệu quả.

HLV Deschamps cho rằng một trong số những học trò của ông như Griezmann (bìa trái) xứng đáng đoạt QBV
HLV Deschamps cho rằng một trong số những học trò của ông như Griezmann (bìa trái) xứng đáng đoạt QBV

Đó có phải là một phong cách được định hình?
- Kế hoạch của tôi là đẩy đối thủ vào thế khó khăn nhất. Nhưng nếu không có bóng thì chúng ta cũng phải thích nghi. Người ta nói rằng Pháp là một đội bóng phòng ngự, nhưng chúng tôi đã ghi tới 14 bàn cả giải và 11 tại vòng knock-out. Năm 2010, Tây Ban Nha chỉ có 8 bàn. Sự thật ở đây, Pháp là đội giỏi nhất ở World Cup 2018.

Những lời phê phán không làm ông bực bội?
- Không, tôi không bực bội bởi tôi sống trong sự yên tĩnh của mình.

Nhưng đã có những chỉ trích nặng nề, từ chính những người đồng đội cũ như Christophe Dugarry?
- Đó là điều không thể chấp nhận. Chỉ trích thì được, song không nên lạm dụng ngôn từ. 

Ngược lại, Zidane đã chúc mừng ông?
- Vâng, tôi đã gửi tin nhắn chúc mừng cậu ấy sau khi Real Madrid vô địch Champions League. Và sau trận chung kết World Cup, tôi nhận được tin nhắn từ Zidane. Một vài đồng đội cũ khác cũng vậy.

Ông có nhìn thấy sự thay đổi của Pogba?
- Pogba đã “đằm” hơn. Cậu ấy biết tại sao cậu ấy ở đây. Cậu ấy biết tổ chức mọi thứ để đi tới tận cùng thành công. Và cậu ấy biết cách tự giải phóng khỏi gánh nặng.

Gánh nặng nào, thưa ông?
- Chính là các anh, giới truyền thông.
- Griezmann cũng chơi ngày một tốt, như anh ta đã hứa!
- Griezmann đã mệt nhoài sau một mùa giải căng thẳng. Cậu ấy đã phải tập thể lực kỹ càng để có thể dần trở lại phong độ.

Ở Nga, Griezmann có 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Anh ta vô địch Europa League và World Cup. Ông nghĩ sao?
- Tôi hiểu ý anh, Griezmann là ứng viên tiềm tàng đoạt Quả bóng vàng.

Anh ta xứng đáng chứ?
- Rất xứng đáng, dù Griezmann không phải là người duy nhất xứng đáng. Tôi rất hy vọng một cầu thủ Pháp sẽ đoạt Quả bóng vàng. 

Tất nhiên không chỉ có cầu thủ Pháp?
- Như chúng ta đã thấy, luôn có 2 cái tên duy nhất, thậm chí là 3. Messi, Ronaldo và cả Neymar nữa. Họ rất biết cách chinh phục đỉnh cao.

Hãy nói về Mbappe, ông có ngạc nhiên về tài năng này?
- Không hề. Để có thể chơi bóng ở đẳng cấp như vậy khi mới 19 tuổi, phải là một cầu thủ rất thông minh. Mbappe từng nói một câu rất hay: “Tôi không thể là người phát ngôn cho ĐT Pháp”. Một cầu thủ khôn ngoan, biết mình là ai, và luôn nỗ lực.

Còn Kante, điều gì đã xảy ra với anh ta trong trận chung kết? Anh ta bị ốm?
- Tôi không hề biết. Sau trận tôi mới biết Kante không ổn (đau dạ dày). Thực ra, Kante đã có dấu hiệu xuống sức hai ngày trước đó.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện, Deschamps!

Người hùng Les Bleus
Didier Deschamps là người duy nhất góp công vào cả 3 chức vô địch gần đây của Pháp tại các giải đấu lớn. Ở World Cup 1998 và EURO 2000 mà Pháp vô địch, Deschamps đều đeo băng thủ quân. Còn tại World Cup 2018, cựu tiền vệ ĐT Pháp ngồi ghế HLV trưởng. Deschamps cũng là HLV trẻ nhất vô địch World Cup kể từ Beckenbauer năm 1990 (44 tuổi, 10 tháng). Trên đất Nga, Deschamps dẫn dắt đội bóng áo lam tới ngôi vương khi mới 49 tuổi 9 tháng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Neymar: 'Chẳng ai muốn bị phạm lỗi cả' Neymar: 'Chẳng ai muốn bị phạm lỗi cả'

    Tiền đạo Neymar của Paris Saint-Germain và ĐT Brazil mới đây tuyên bố, việc anh bị nhiều người xem là "chuyên gia ăn vạ" vì thương xuyên ngã lăn ra sân ở World Cup 2018 là không công bằng.

  • Mbappe thay đổi số áo ở PSG Mbappe thay đổi số áo ở PSG

    Ở mùa giải 2018/19, Kylian Mbappe sẽ khoác trên mình chiếc áo số 7 thay vì số 29 như mùa trước. Người gần nhất mặc áo số 7 tại PSG là Lucas Moura nhưng anh đã chuyển đến Tottenham vào tháng 1/2018.

  • Siêu Cúp Pháp biến thành… trận đấu hạng 2 Siêu Cúp Pháp biến thành… trận đấu hạng 2

    Mục đích quảng bá bóng đá tới các thị trường chưa phổ biến của Ligue 1 sẽ bị giáng một đòn mạnh do trận Siêu Cúp Pháp vào ngày 4/8 tới giữa PSG và Monaco sẽ thiếu gần như toàn bộ dàn sao tạo nên sức hút cho trận đấu này.

  • Neymar chấm dứt hy vọng của Real bằng tuyên bố ở lại PSG Neymar chấm dứt hy vọng của Real bằng tuyên bố ở lại PSG

    Neymar lên tiếng bác bỏ những tin đồn về việc gia nhập Real Madrid và tái khẳng định việc tiếp tục gắn bó với PSG.

  • Neymar ra điều kiện để ở lại PSG Neymar ra điều kiện để ở lại PSG

    Sau khi Real Madrid ra thông cáo chính thức, bác bỏ tin đồn theo đuổi Neymar, siêu sao người Brazil cũng khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với PSG. Tuy nhiên, nó không phải vô điều kiện.

  • Gianluigi Buffon: 'Tôi sẵn sàng cạnh tranh để được bắt chính ở PSG' Gianluigi Buffon: 'Tôi sẵn sàng cạnh tranh để được bắt chính ở PSG'

    PSG luôn mơ về một thủ môn đẳng cấp để chinh phục đỉnh cao Champions League. Và họ đã có Gianluigi Buffon ngay trong những ngày đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Nhưng ở tuổi 40, thủ thành người Italia đã xác định sẵn tư tưởng phải cạnh tranh quyết liệt mới mong có cơ hội bắt chính tại PSG.

  • Monaco 'tấn công' Golovin Monaco 'tấn công' Golovin

    Với mục tiêu tăng cường sức mạnh cho hàng công hướng đến mùa bóng tới, AS Monaco đã liên tục gửi đến đội bóng Nga, CSKA Moscow thông điệp muốn chiêu mộ tiền vệ Aleksandr Golovin - người vừa có một kỳ World Cup rất thành công trong màu áo đội tuyển Nga.

  • World Cup giúp PSG khẳng định đẳng cấp World Cup giúp PSG khẳng định đẳng cấp

    Dù không tính Grzegorz Krychowiak (tiền vệ được cho mượn ở West Brom trong mùa giải vừa qua), PSG vẫn cùng với Tottenham dẫn đầu về số bàn thắng mà cầu thủ của họ ghi được tại World Cup 2018. Thống kê này nói lên điều gì?

  • Mbappe được ví như người ngoài hành tinh Mbappe được ví như người ngoài hành tinh

    Trung vệ Raphael Varane đã mô tả Kylian Mbappe như người ngoài hành tinh, sau khi chân sút 19 tuổi là niềm cảm hứng giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018.

  • Pháp sẽ còn đáng sợ hơn Pháp sẽ còn đáng sợ hơn

    Đội hình trẻ trung của Didier Deschamps vẫn còn trên đà phát triển. Và khi họ đạt độ chín vào 27 - 28 tuổi, rất có thể bộ sưu tập danh hiệu của ĐT Pháp đã có thêm EURO 2020, World Cup 2022. Thế giới đang chờ Les Bleus chinh phục.

  • Pháp thận trọng bởi sai lầm ở EURO 2016 Pháp thận trọng bởi sai lầm ở EURO 2016

    Đối với NHM Pháp, ký ức về thất bại 0-1 trên sân nhà trước Bồ Đào Nha trong trận chung kết EURO 2016 vẫn còn nguyên vẹn. Với các cầu thủ áo xanh lam, đó còn là cả sức ép…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x