Đội hình ngôi sao tệ nhất năm 2018

Đỗ Trung Đỗ Trung
13:38 ngày 26-12-2018
Manuel Neuer, Victor Lindelof, Mesut Oezil và Alexis Sanchez là 4 trong số các ngôi sao đã trải qua năm 2018 đáng quên với những màn trình diễn tệ hại.
Đội hình ngôi sao tệ nhất năm 2018
Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich)


Neuer từng được đánh giá là thủ thành hay nhất thế giới song giờ đây, cái danh ấy đã rời xa anh. "Người gác đền" 32 tuổi đã mất nửa đầu năm 2018 nằm trên giường bệnh và khi trở lại, không ai còn nhận ra một Neuer xuất sắc. Tại World Cup 2018, Neuer trải qua giải đấu đáng quên cùng ĐT Đức. Sai lầm tai hại của anh ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp Hàn Quốc là một phần nguyên nhân khiến Die Manschaft phải sớm xách vali về nước. Trong màu áo Bayern, Neuer cũng chơi dưới sức so với khả năng thực sự của chính anh.

Hậu vệ: Victor Lindelof (Man United)


Gia nhập M.U vào Hè 2017, Lindelof được kỳ vọng sẽ trở thành hòn đá tảng trước khung thành David De Gea. Tuy nhiên, có lẽ áp lực quá lớn từ người hâm mộ đã khiến hậu vệ 24 tuổi đánh mất mình. Lindelof chơi tệ hại và thường xuyên bị đẩy lên ghế dự bị. Sang đến mùa 2018/19, cựu cầu thủ Benfica đã tiến bộ hơn song nhìn chung, anh vẫn là một mắt xích yếu trong đội hình Quỷ đỏ. 

Hậu vệ: Benedikt Howedes (Juventus/Lokomotiv Moscow)


Những tưởng sự nghiệp của Howedes sẽ sang một trang mới khi anh được Juventus để mắt và đưa đến Serie A theo bản hợp đồng cho mượn. Cả mùa 2017/18, cựu tuyển thủ Đức chỉ ra sân 3 lần và bị CLB chủ quản Schalke đẩy sang Lokomotiv Moscow ngay trong phiên chợ Hè vừa qua.

Hậu vệ: Djibril Sidibe (Monaco)


Từng được nhiều ông lớn để mắt tới nhưng Sidibe giờ sa sút không phanh. Sau khi cùng ĐT Pháp lên đỉnh thế giới, hậu vệ 26 tuổi trở về Monaco với nhiều niềm hi vọng. Dù vậy, màn trình diễn yếu kém của Sidibe nơi hàng thủ là một phần nguyên nhân khiến đội bóng Công quốc lâm vào khủng hoàng và hiện nằm trong nhóm xuống hạng ở Ligue 1 2018/19.

Tiền vệ: Jack Wilshere (Arsenal/West Ham)


Wilshere là một cầu thủ có tiềm năng nhưng anh chưa bao giờ phát huy hết những phẩm chất tốt nhất của mình, một phần cũng vì chấn thương tàn phá. Gia nhập West Ham từ Arsenal vào Hè 2018, tiền vệ 26 tuổi chơi không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, khi mới ra sân được 4 trận, Wilshere lại dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn, qua đó khép lại năm 2018 đáng quên.

Tiền vệ: Mesut Oezil (Arsenal)


Cầu thủ 30 tuổi trải qua một năm tệ hại khi Arsenal không thể giành vé dự Champions League. Oezil chỉ chơi hay khi Pháo thủ đang dẫn bàn. Trước những đối thủ mạnh, đóng góp của cựu ngôi sao Real Madrid gần như là con số 0. Tại World Cup, Oezil cũng vướng vào scandal mâu thuẫn với lãnh đạo LĐBĐ Đức. Anh vừa đưa ra quyết định giải nghệ ở cấp độ quốc gia ngay sau World Cup 2018. Hiện tại, tương lai của Oezil tại Arsenal đang trở nên vô cùng mịt mờ và anh có thể sẽ phải ra đi ngay ở phiên chợ tháng Giêng 2019 để cứu vãn sự nghiệp.

Tiền vệ: Sami Khedira (Juventus)


Chắc hẳn chẳng ai còn nhớ tới cái tên Khedira bởi anh đang chìm nghỉm ở Juventus. Ở mùa giải 2018/19, tiền vệ 31 tuổi mới ra sân 8 trận trên mọi đấu trường vì liên tục dính chấn thương. Ngay cả khi đã trở lại, Khedira cũng khó lòng chen chân vào đội hình của "Lão bà" khi bộ khung của họ đang chơi quá ổn định. Việc cần làm với Khedira lúc này có lẽ là gấp rút tìm một bến đỗ mới để tìm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Tiền vệ: Leon Goretzka (Schalke/Bayern Munich)


Chơi ấn tượng trong màu áo Schalke, Goretzka được Bayern nhanh tay chiêu mộ với vô vàn niềm hi vọng. Thế nhưng, cho đến thời điểm này của năm 2018, những gì mà tiền vệ 23 tuổi thể hiện chắc chắn chưa thể khiến người hâm mộ Hùm xám xứ Bavaria hài lòng. Sau 22 lần ra sân trên mọi mặt trận, Goretzka mới ghi 2 bàn cùng 3 đường kiến tạo cho Bayern.

Hộ công: Alexis Sanchez (Man United)


Công việc của Sanchez suốt 1 năm qua tại M.U phần lớn không phải ghi bàn hay kiến tạo mà là ngồi dự đếm tiền. Dù nhận mức lương cao ngất ngưởng tại Quỷ đỏ song sự đóng góp của tiền đạo người Chile vô cùng hạn chế. Không còn là một sát thủ khét tiếng năm nào, Sanchez giờ đây gần như vô hại trước hàng thủ đối phương. Hiện tại, Sanchez đang ở quê nhà dưỡng thương và chỉ tái xuất vào năm 2019.

Tiền đạo: Karim Benzema (Real Madrid)


Đúng là Benzema đã cùng Real lần thứ 3 liên tiếp lên đỉnh Champions League, nhưng màn trình diễn cá nhân của anh chỉ mang đến sự thất vọng. Suốt cả mùa La Liga 2017/18, Benzema sở hữu mỗi 5 pha lập công. Sang đến mùa này, thành tích làm bàn của chân sút 31 tuổi đã tốt hơn song chừng đó là không đủ để làm hài lòng người hâm mộ. Việc Real đi xuống ở mùa giải 2018/19 có phần trách nhiệm không nhỏ của Benzema.

Tiền đạo: Christian Benteke (Crystal Palace)


Thất bại ở Liverpool, Benteke gia nhập Crystal Palace với hi vọng tìm lại phong độ. Tuy nhiên, những gì tiền đạo 28 tuổi thể hiện không có nhiều dấu hiệu tích cực. Tính cho tới thời điểm này của năm dương lịch 2018, Benteke mới 2 lần chọc thủng lưới phương trong màu áo Crystal Palace - một con số quá yếu kém.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x