Dominic Solanke vẫn chưa tỏa sáng trên đất Hàn Quốc. Nhưng tiền đạo 19 tuổi buộc phải làm điều này ở trận tứ kết với Mexico chiều nay. Solanke cần sớm khẳng định mình để tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp trước khi quá muộn.
Kỳ vọng và thất vọng
Trước khi bước vào giải đấu, Dominic Solanke là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất trong số các học trò của HLV Paul Simpson ở ĐT U20 Anh. Thế nhưng tất cả những gì tiền đạo 19 tuổi làm được là 1 bàn duy nhất ở trận mở màn gặp Argentina. Bàn thắng này được ghi từ chấm phạt đền và cũng không mang nhiều ý nghĩa, bởi trước phút 90+3, U20 Anh đang dẫn 2-0 và cầm chắc chiến thắng.
Ở trận đấu với Costa Rica mới đây, Solanke cũng hoàn toàn bị lu mờ trước màn trình diễn của người đồng đội Ademola Lookman. Ấn tượng hiếm hoi mà tiền đạo gốc Nigeria tạo ra là pha bứt tốc bên hành lang phải phút 19, với sức mạnh và tốc độ bùng nổ. Tuy nhiên, cú tạt bóng sau đó lại khá tệ. Cho đến nay, Solanke vẫn chưa có pha kiến tạo nào, đồng thời cũng không cho thấy tầm ảnh hưởng trong hệ thống tấn công của U20 Anh.
Những người biết đến Solanke hẳn phải rất thất vọng. Cầu thủ này từng được ca ngợi là tài năng sáng giá nhất mà Học viện Chelsea sản sinh ra trong thế kỷ 21. Ở độ tuổi 16, Solanke ghi 20 bàn chỉ sau 25 trận cùng U18 Chelsea, đồng thời là nhân tố quan trọng làm nên 2 chức vô địch FA Youth Cup liên tiếp (mùa 2013/14 và 2014/15). Brendan Rodgers, người phát hiện ra Solanke và đưa anh vào trung tâm Cobham của Chelsea khi mới 8 tuổi, ca ngợi học trò cũ là “tài năng tuyệt vời”. Jose Mourinho thì nói, “sẽ là sai lầm khủng khiếp nếu để Solanke rời Chelsea”.
Bây giờ thì Solanke đã không còn là người của Chelsea. Anh vừa được “giải cứu” bởi Liverpool sau 3 mùa giải chờ đợi trong vô vọng. Ngoại trừ 17 phút ra sân ở trận đấu với Maribor tại Champions League, tiền đạo này không một lần chơi trong đội hình chính của The Blues.
Sẽ là “Sturridge mới” ở Anfield?
Có thể nói rằng Chelsea đã không cho Solanke cơ hội, nhưng cũng có thể nói, cầu thủ 19 tuổi chưa đủ tốt để có mặt trong đội ngũ cao cấp của nhà vô địch Premier League. Mùa 2015/16 được cho mượn ở Vitesse, anh chỉ ghi được 7 bàn, bình quân 259 phút/bàn. Hay như những gì đang diễn ra trên đất Hàn Quốc, Solanke bất lực để chứng minh bản thân xứng đáng với chiếc áo “số 10”. Từ nước Anh, các CĐV Liverpool khó nghĩ rằng bản hợp đồng mùa Hè đầu tiên của Juergen Klopp là một món hời.
Tuy nhiên, Solanke vẫn còn nguyên cơ hội để tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp. Chỉ cần tỏa sáng trước Mexico và đưa Anh tiến xa ở U20 World Cup, mọi thứ sẽ thay đổi. Sự tự tin được gây dựng lại và Solanke có thể phát huy triệt để những phẩm chất tốt nhất của mình, bao gồm khả năng dứt điểm hoàn hảo cả hai chân, kỹ thuật khéo léo và di chuyển thông minh.
Vào năm 2013, Eric Dier, Harry Kane, John Stones hay Ross Barkley cũng tận dụng rất tốt U20 World Cup để gây ấn tượng. Khi trở lại CLB, họ nhanh chóng tìm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình và bây giờ, là những ngôi sao lớn. Solanke hoàn toàn có thể đi theo con đường đó để rồi trở thành “Daniel Sturridge mới” ở Anfield, người cũng đến từ Chelsea năm 2013 và từ đó đến nay, đã ghi 60 bàn cho Liverpool.
Solanke đáng giá bao nhiêu?
Đến Liverpool, Solanke nhận 20.000 bảng mỗi tuần (cao hơn 13.000 so với ở Chelsea). Vì ở độ tuổi dưới 24, đội bóng vùng Merseyside phải trả cho The Blues một khoản chi phí đào tạo theo phán quyết của Ủy ban Bồi thường Bóng đá chuyên nghiệp (PFCC). Dự kiến số tiền này rơi vào khoảng 3 triệu bảng, bằng một nửa so với mức kỳ vọng của Chelsea.
Có một sự thật, từng có không ít đội bóng muốn “né” chiếc Cúp Quốc gia để tránh phải tổn hao tiền tài binh lực, đó là chưa nói đến việc phải dự AFC Cup.
Tại VCK U20 World Cup 1993, Anh từng vượt qua chính Mexico ở trận tứ kết sau loạt luân lưu cân não, để lọt vào bán kết. Tấm vé bán kết năm đó chính là lần gần nhất những chú Sư tử trẻ Anh vượt qua vòng tứ kết U20 World Cup. Gặp lại Mexico lần này, Anh ôm mộng lập lại thành tích tương tự.
Zambia đã khiến cả thế giới bóng đá kinh ngạc với chiến thắng thuyết phục 4-3 trước Đức tại vòng 1/8 giải U20 thế giới. Thắng lợi đó đã cho thấy họ là một đội bóng vô cùng nguy hiểm tại giải lần này. Đại diện châu Phi này không chỉ có nền tảng thể lực sung mãn mà còn sở hữu những cá nhân xuất chúng.
Sáng mai (6/6), đội tuyển TP.HCM với lực lượng gồm 22 cầu thủ của hai đội Sài Gòn FC và TP.HCM sẽ tập trung tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM) nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Gangwon (Hàn Quốc) vào tối 9/6 tới.
Để chuẩn bị cho SEA Games 2017, HLV Mai Đức Chung đã lên danh sách tập trung ĐT nữ Việt Nam. Bản danh sách được đánh giá khá cân bằng khi kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm.
Trận đấu sớm nhất trong ngày thi đấu hôm qua diễn ra trên sân Tam Kỳ là thế trận giằng co giữa Quảng Nam và Hải Phòng. Cả hai đội đều chơi khá kín kẽ nên phải đến phút 78 mới có bàn mở tỷ số cho Quảng Nam và người lập công là Claudecir.
Sông Lam Nghệ An đã có một thế trận thuyết phục hơn nhiều so với chủ nhà Hà Nội FC. Thế nhưng họ cũng cần phải chờ đến những quả đá phạt đền để giành vé vào vòng Tứ kết.
Nguyễn Hoàng Đức đã ghi bàn cho Viettel nhưng đội bóng này vẫn bị Becamex Bình Dương loại khỏi vào tứ kết cúp QG, trong trận cầu diễn ra chiều 4/6 diễn ra trên sân Gò Đậu.
Có đến 6 cầu thủ trẻ lứa tuổi U20 được gọi vào ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu tới gặp ĐT Jordan, HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định thực hiện cuộc cách mạng lớn về lực lượng để từ đó đem lại diện mạo, sức sống mới cho đội tuyển.
U20 Uruguay đã trải qua một trận đấu không thể kịch tính hơn trước U20 Bồ Đào Nha ở tứ kết giải U20 World Cup. Dù liên tục bị dẫn trước và tưởng như đã bị tử thần gọi tên, rút cục họ vẫn đánh bại đối phương 5-4 ở những loạt đá luân lưu sau khi 2 đội cầm chân nhau 2-2 trong 120 phút.
Trong một mùa giải ghi nhận tới 51 trường hợp chấn thương ở MU, chỉ có 3 cầu thủ được coi là miễn nhiễm, gồm Bruno Fernandes, Diogo Dalot và Alejandro Garnacho. Điểm chung của họ là đều noi gương Cristiano Ronaldo.
Một thông tin đầy bất ngờ đã được tờ The Athletic đăng tải, đó là HLV Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Leverkusen sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn thay vì chuyển sang dẫn dắt Bayern hoặc Liverpool. Điều này khiến "Lữ đoàn đỏ" phải hướng đến những mục tiêu khác cho người kế nhiệm Jurgen Klopp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn