Drogba nói về Lukaku: 'Cậu nhóc tôi biết giờ đã lớn'

Hồ Đắc
Từ 10:11 ngày 10-07-2018
Tiền đạo Drogba tỏ ý rất hài lòng với màn trình diễn của đàn em Lukaku, cả hai cùng là cựu tiền đạo Chelsea. Voi rừng khẳng định, tuyển thủ Bỉ đã trưởng thành và sẵn sàng chinh phục chức vô địch thế giới.

“Khi tôi chứng kiến những màn thể hiện tuyệt vời của Romelu Lukaku ở World Cup 2018, một cảm giác rất đỗi tự hào cứ dâng trào trong tôi”, đó là cách mà tiền đạo một thời Didier Drogba đã bắt đầu khi nói về người đồng đội cũ Lukaku ở CLB Chelsea. “Giữa tôi và cậu ấy có mối quan hệ rất đặc biệt. Tôi biết và thân thiết với cậu ấy từ 7 năm về trước, khi Romelu mới chân ướt chân ráo đến Chelsea ở tuổi 18”.

Theo Drogba, anh thậm chí còn nói chuyện với Lukaku từ trước khi anh gia nhập Chelsea: “Thông qua Vincent Kompany, tôi đã nói chuyện với Romelu qua điện thoại. Lúc ấy, cậu ấy vẫn đang khoác áo Anderlecht. Qua điện thoại, tôi có thể cảm nhận thấy giọng của Romelu rất run. Cậu ấy nói là một fan của Chelsea và coi tôi là thần tượng “.


Drogba khẳng định: “Tôi biết Chelsea nhắm đến cậu ấy để làm người kế tục tôi. Tôi không ngại điều đó. Tôi nhìn thấy trong mắt của cậu ấy sự say mê và khát khao vươn lên cháy bỏng…”, tuyển thủ Bờ Biển Ngà chia sẻ. Do vậy, Drogba đã ra sức chỉ bảo cho đàn em: “Tôi muốn cậu ấy luôn cảm thấy thoải mái nhất, muốn cậu ấy phải cảm nhận được tinh thần thi đấu trên sân của đội bóng… Tôi luôn dành cho cậu ấy những lời khuyên”.

Drogba kể rằng, lúc mới đến Chelsea, Lukaku còn khá vụng. Điểm mạnh duy nhất của cầu thủ người Bỉ là tốc độ và khả năng càn lướt. “Tôi đã nói rất nhiều với Romelu. Tôi bảo với cậu ta rằng, muốn trở thành một tiền đạo xuất sắc, cậu ấy cần phải quan sát và học hỏi nhiều, phải biết chơi bóng bằng cái đầu lạnh”. Theo Drogba, Lukaku là một người rất chịu khó tiếp thu. Do vậy, lối chơi của tuyển thủ Bỉ ngày càng trở nên thanh thoát và biến hóa hơn.

“Ngay cả khi thi đấu tại World Cup 2018, cậu ấy vẫn gọi điện hỏi ý kiến tôi, không phải vì cậu ấy thiếu tự tin mà là Romelu rất cầu tiến”, Drogba chia sẻ. “Tôi cho rằng, HLV Jose Mourinho cũng hiểu rất rõ là Romelu đã trở thành một người trưởng thành như thế nào”. Drogba chốt lại: “Tôi cho rằng, một khi Romelu đang cảm thấy rất tự tin, Bỉ có cơ hội đánh bại ĐT Pháp để vào đến trận chung kết tại World Cup 2018”.

Nhận định và Bình luận trận Pháp vs Bỉ


3 - Lukaku đứng thứ 3 trong danh sách các cầu thủ trẻ nhất đá trận ra mắt ĐT Bỉ. Ở trận đấu trình làng tại ĐTQG, anh mới 16 tuổi, 296 ngày. Dẫn đầu danh sách này là Fernand Nisot (16 tuổi, 19 ngày) và Anthony Vanden Borre (16 tuổi, 187 ngày).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x