ĐT Anh: 'Ngọc thô' của Southgate cần mài thêm những góc nào?

Lâm Phong
Từ 15:53 ngày 07-06-2018
ĐT Anh chuẩn bị bước vào trận giao hữu cuối trước giờ đóng đồ sang Nga dự World Cup. Tiềm năng của Tam sư đã được kiểm chứng, nhưng để trở thành một ứng viên vô địch, ĐT Anh vẫn cần phải trau chuốt thêm một số kỹ năng quan trọng.
Mang tới nước Nga một đoàn quân rất trẻ, nhưng HLV Gareth Southgate đã chứng minh được ĐT Anh của ông “trẻ mà không non” qua những trận giao hữu vừa qua. Đặc biệt ở màn cọ xát với ĐT Nigeria mới đây, Tam sư gây ấn tượng mạnh nhờ phong thái tự tin, lối chơi khá bài bản, nhịp nhàng.

Tuy nhiên, theo quan điểm của The Times, Tam sư mới chỉ dừng ở ngưỡng “đội tuyển có triển vọng”. Để có thể vươn lên thành một ứng cử viên tiềm tàng cho ngai vàng World Cup, “viên ngọc thô” trong tay Southgate vẫn cần mài giũa thêm một số góc cạnh quan trọng.

Kỹ năng đầu tiên, được gạch chân, bôi đỏ là khả năng dứt điểm của hàng công. Trước Nigeria, Tam sư thực hiện 10 pha dứt điểm nhưng chỉ ghi được 2 bàn. Cá biệt là Raheem Sterling, trong vai trò trung phong, nhận được rất nhiều đường chọc khe để đối mặt thủ môn đối phương, nhưng đều phung phí cơ hội bằng những cú sút tương đối cẩu thả.

Kỹ năng dứt điểm của hàng công Tam sư không phải đến sát World Cup mới được nhắc đến. Tại Premier League mùa vừa qua, cả Harry Kane lẫn Raheem Sterling đều là mẫu cầu thủ mất rất nhiều cú sút mới ghi được bàn thắng. Tỷ lệ sút trúng đích của Kane tại Premier League 2017/18 chỉ là 57% và tỷ lệ dứt điểm thành bàn của anh lại càng thấp hơn: Trung bình 5,3 pha dứt điểm mới ghi 1 bàn. Nếu Kane mang hiệu suất dứt điểm đó vào World Cup, sẽ không dễ dàng gì để Tam sư có nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ.


Chắt chiu cơ hội sẽ là điều mà Kane, Sterling và những “họng súng phụ” còn lại của ĐT Anh cần phải ghi nhớ. World Cup là sân chơi mà mỗi sai lầm phải chờ tới… 4 năm sau mới sửa chữa được thay vì chỉ 1 tuần như Premier League.

Liên quan mật thiết tới chuyện dứt điểm của hàng công, một yếu tố khác mà ĐT Anh cần phải đặc biệt chú ý là sự đa dạng về lối chơi. Một trong những nguyên nhân khiến các CLB Premier League bước ra sân chơi Champions League thường thất bại là vì họ ít phương án dự phòng khi lối chơi ưa thích bị bắt bài. Đừng quên rằng trong tay Gareth Southgate đang có một dàn cầu thủ khá đa dạng về phong cách, đủ để ông xây dựng 2-3 phương án dự phòng về lối chơi để xoay khi cần.

Khi công bất lực, lối chơi bế tắc, hàng thủ sẽ chịu áp lực rất lớn. Đây cũng là vấn đề ĐT Anh cần đặc biệt chú ý. Có một thực tế khá đáng lo ngại là các hậu vệ Anh trong nhiều năm qua tấn công tốt hơn phòng ngự. Những Cahill, Trippier, Walker, Rose, Young… đều gây ấn tượng ở mặt trận tấn công hơn so với kỹ năng phòng ngự. Vô tình nó tạo thành thói quen dâng cao của các hậu vệ. Những sai lầm cá nhân thường từ đây mà sinh ra. 

Cả 3 vấn đề vừa nêu đều không đến mức bất khả thi để cải thiện. Hy vọng Gareth Southgate nhận ra những góc cạnh cần mài của “viên ngọc thô” Anh trong tay ông.

Anh và Pháp có đội hình trẻ thứ nhì
Với độ tuổi trung bình của các cầu thủ là 26, Anh và Pháp là hai ĐTQG có độ tuổi trung bình trẻ thứ nhì tại World Cup 2018. Đội có độ tuổi trung bình thấp nhất là Nigeria với 25,9 tuổi trong khi Panama và Costa Rica là 2 đội già nhất với độ tuổi trung bình cùng là 29,6.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x