ĐT Anh & nỗi lo mang tên tiền vệ kiến thiết

Đỗ Trung
Từ 19:13 ngày 15-05-2018
Sự cẩn trọng của HLV Gareth Southgate có thể sẽ "giết chết" tuyển Anh tại World Cup 2018, khi ông không mang theo bất kỳ tiền vệ kiến thiết nào cho Tam Sư.
ĐT Anh luôn đầy rẫy các tiền vệ, đó là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, khi mà World Cup 2018 ngày một cận kề, Tam Sư đang đối mặt với viễn cảnh thiếu một "bộ não" làm nhiệm vụ điều tiết, cầm nhịp và tung ra những đường chuyền đột biến cho hàng công.

Với tư cách là HLV trưởng, Southgate chắc chắn hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Dù vậy, khi Jack Wilshere hay Jonjo Shelvey có thể là lời giải, nhà cầm quân 47 tuổi dường như vẫn chẳng thèm bận tâm.

Ở 2 trận giao hữu gần nhất với Hà Lan và Italia, Wilshere đều không có tên trong danh sách triệu tập của tuyển Anh. Và dù đã ra sân thường xuyên hơn cho Arsenal xuyên suốt mùa giải này, song cánh cửa trở lại Tam Sư của Wilshere vẫn khá mịt mờ.

Gạt qua chuyện chuyên môn, tình hình sức khỏe của tiền vệ sinh năm 1992 là thứ khiến Southgate quan tâm nhất. Ông lo ngại rằng cường độ tập luyện nặng của tuyển Anh sắp tới sẽ vượt quá sức chịu đựng của Wilshere - cầu thủ có thể dính chấn thương bất kỳ lúc nào.

ĐT Anh cần một tiền vệ kiến thiết như Wilshere
ĐT Anh cần một tiền vệ kiến thiết như Wilshere

Còn với Shelvey, Southgate chưa bao giờ đánh giá cao năng lực của tiền vệ thuộc biên chế Newcastle dù anh đã có những tiến bộ nhất định. Ấn tượng duy nhất của Southgate về Shelvey là 2 chiếc thẻ đỏ phải nhận mùa này trong màu áo Newcastle, cùng một vài con số thống kê chẳng lấy gì ấn tượng (3 đường kiến tạo cả mùa, 1 bàn thắng và tỷ lệ hoàn thành các đường chuyền chỉ đạt 72,4%).

Rõ ràng, ngoài Wilshere và Shelvey, Tam Sư gần như không còn ai đủ sức cáng đáng vai trò của một Andrea Pirlo. Southgate thừa biết tầm quan trọng của việc có một tiền vệ làm nhiệm vụ kiến thiết, kiểm soát thế trận, song ông không dám mạo hiểm ở sân chơi lớn như World Cup.

Nếu Harry Kane chấn thương, tuyển Anh có thể sử dụng Marcus Rashford hoặc Jamie Vardy thay thế. Lối chơi của 3 cầu thủ này khác nhau, nhưng về bản chất, họ đều đủ sức lĩnh ấn tiên phong.

Tuy nhiên, vai trò của Wilshere thì khác. Sẽ không có phương án B trong trường hợp tiền vệ thuộc biên chế Arsenal bất thình lình vắng mặt, và Southgate không thể đánh cược vào những cầu thủ chơi vị trí độc nhất như vậy. ĐT Anh sẽ chấp nhận thi đấu mà không có sự xuất hiện của một tiền vệ kiến thiết.

Shelvey không được Southgate tin tưởng
Shelvey không được Southgate tin tưởng

Vào thứ Tư này, Southgate sẽ công bố 23 tuyển thủ dự World Cup 2018 cùng 7 cái tên dự phòng. Jordan Henderson dù bị chỉ trích rất nhiều, song gần như chắc chắn sẽ chiếm một suất ở đội hình chính.

Vấn đề đặt ra lúc này là ai sẽ sát cánh bên cạnh Henderson ở khu trung tuyến của Tam Sư? Eric Dier là một sự lựa chọn, ngoài ra, Fabian Delph cũng có thể đá ở tuyến giữa. Nhưng trong 25 lần đá chính tại Man City mùa này, Delph chỉ vỏn vẹn 1 lần được sử dụng ở vai trò này, với 24 lần thi đấu ở vị trí hậu vệ trái.

Sẽ là mạo hiểm cho Southgate sử dụng Delph bên cạnh Henderson, song đó có thể là phương án mà ông tính đến ở trận mở màn World Cup của ĐT Anh trước Tusinia vào ngày 18/6. Nói cách khác, trong tay Southgate lúc này sở hữu rất nhiều "công nhân" ở khu trung tuyến, và những "công nhân" có thể hoán đổi cho nhau. 

Còn tiền vệ kiến thiết thì không. Nếu sử dụng tiền vệ kiến thiết, Tam Sư buộc phải xây dựng lối chơi xoay quanh cầu thủ này. Ở tình huống xấu nhất, giả sử Wilshere hoặc Shelvey không thể ra sân, ĐT Anh sẽ buộc phải đập đi xây lại lối chơi, và điều này không được phép xảy ra ở một giải đấu mang tính cạnh tranh cao như World Cup. ĐT Anh cần bộ khung chuẩn, định hình phong cách thi đấu từ bây giờ, và đó là công việc cần Southgate giải quyết.

Đường đến World Cup của ĐT Anh

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x