Giao hữu hướng tới World Cup 2018

ĐT Anh: Quan trọng là không sợ thất bại

Kinh Thi Kinh Thi
10:14 ngày 25-03-2018
Jordan Pickford chắc chắn là cái tên xoàng nhất trong tổng số 17 cầu thủ vừa được khoác áo đội tuyển Anh ra sân ở trận giao hữu với Hà Lan. Đấy là cầu thủ duy nhất không thuộc hàng ngũ “Big Six” hoặc nhà vô địch Premier League 2015/16, Leicester.
ĐT Anh: Quan trọng là không sợ thất bại
Và đấy mới chỉ là lần thứ 2 Pickford khoác áo ĐTQG. Nhưng anh giữ nguyên mành lưới, giống như lần đầu (trận giao hữu với Đức, cuối năm ngoái). Và Pickford là một trong những cầu thủ “đạt” nhất ở trận này, theo các bảng điểm của báo giới.

Pickford có một tình huống hy hữu, đáng gọi là tiêu biểu cho cái điều mà HLV Gareth Southgate nói rằng ông hài lòng nhất nơi đội tuyển Anh ở trận này: anh... lừa bóng qua người.

Trong tổng cộng 32 cầu thủ lượt lượt ra sân (tính chung hai đội) thì ngoài Pickford, chỉ có 8 cầu thủ khác từng lừa bóng qua người, 5 người lừa bóng nhiều hơn Pickford. Bên phía chủ nhà Hà Lan, Memphis Depay là cầu thủ duy nhất lừa bóng nhiều hơn Pickford.

Tất nhiên, bản thân hành động lừa bóng thường không nói lên điều gì. Nhưng ít ra, Pickford đã... dám lừa bóng, và qua đó chứng tỏ một điều khác, quan trọng hơn: anh rất tự tin. Đây là cơ hội hiếm hoi để Pickford chứng tỏ khả năng của mình. Mặt khác, thủ môn chính là vị trí mà HLV Southgate phải đang lựa chọn một cách khó khăn trước thềm World Cup. Chỉ một lần thất bại là đủ để Pickford mãi mãi giã từ giấc mộng khoác áo Tam sư ở một giải đấu lớn. Thái độ tự tin của Pickford không chỉ thể hiện qua việc lừa bóng. Anh còn bình tĩnh nhận và xử lý bóng ngay trước vạch vôi, khi đồng đội chuyền về. Bàn thắng duy nhất mà Jesse Lingard ghi cho Anh ở trận này cũng xuất phát từ tình huống xuất tướng, “chơi bóng” gần đường biên dọc của Pickford.


Giới bình luận tại Anh từng nói rất nhiều, và Southgate cũng dễ dàng đồng ý: các hảo thủ Anh rất hay “cóng chân”, thường không đáp ứng được sự chờ đợi khi khoác áo ĐTQG. Nghĩa là trong nhiều trường hợp, họ không có sự tự tin cần thiết. Dù là nhìn lại những giải đấu lớn hay từng trận cụ thể, người ta vẫn thường kết luận như vậy. Bất quá chỉ có tranh cãi, trong một phương diện khác: phải chăng báo chí Anh đánh giá các ngôi sao Anh cao hơn thực tế nên họ mới phải thất vọng, cho rằng những ngôi sao này chơi không đúng sức khi khoác áo Tam sư?

Nói gì thì nói, sự tự tin trong trận gặp Hà Lan quả đáng ghi nhận, và Southgate có quyền hài lòng. Có thể đối phương bây giờ chỉ còn là một “Hà Lan không bay”, kể cả khi họ chơi trên sân nhà. Nhưng với nội bộ Tam sư, nhất là Pickford, đây vẫn là cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành suất đi Nga dự VCK World Cup. Vẫn có lý do để họ phải “cóng chân”, căng thẳng, sợ thất bại. Cái cách mà Jesse Lingard ghi bàn (chính là bàn đầu tiên của Lingard cho Anh) cũng phần nào nói lên tâm lý tự tin, khá “mới mẻ” nơi đội bóng của Southgate.

Thật ra, tâm lý “sợ thua” xưa nay của bóng đá Anh đâu chỉ có nơi các tuyển thủ. Thầy trò Southgate không hề ghi bàn trong 2 trận giao hữu gần nhất trước khi đến Hà Lan. Có thể điều đó nói lên vấn đề sáng tạo của hàng tiền vệ, sự nhạy bén của tiền đạo, nói chung là khả năng của cả nửa trên trong đội hình. Nhưng trước tiên, báo chí Anh vẫn ghi nhận đấy là hai trận liên tiếp không thua. Dĩ nhiên là với một sự hài lòng nhất định.

Hay Pickford, Lingard, Kieran Trippier... chơi bóng một cách thanh thoát, tự tin trong trận giao hữu với Hà Lan bởi họ bất quá cũng chỉ thuộc về lực lượng “hạng nhì” trong đội tuyển Anh. Họ chưa vươn đến đẳng cấp ngôi sao, và không có gì để mất? Dù sao đi nữa, ra sân mà... không sợ thua, kể cũng đã là nét mới của đội tuyển Anh, đáng để Southgate vui mừng.

Hà Lan 0-1 Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Sterling hoàn toàn xứng làm kép chính tại ĐT Anh Sterling hoàn toàn xứng làm kép chính tại ĐT Anh

    Phải chăng sẽ làm thảm họa nếu ở World Cup 2018, người Anh thiếu vắng Harry Kane? Không hề. Dele Alli thì sao? Cũng không luôn. Nhưng trường hợp Raheem Sterling thì quả thực là một rắc rối lớn.

  • ĐT Anh nên dùng 4-3-3 như Man City ĐT Anh nên dùng 4-3-3 như Man City

    HLV Gareth Southgate nhiều khả năng sẽ chọn sơ đồ 3 trung vệ cho Anh. Tuy nhiên, Martin Keown thì lại cho rằng Southgate nên dùng sơ đồ 4-3-3 kiểu Man City thay cho hệ thống gồm 3 trung vệ đang dần lỗi thời.

  • ĐT Anh chồng chất khó khăn trước World Cup ĐT Anh chồng chất khó khăn trước World Cup

    Cho dù ĐT Anh thu được kết quả thế nào trong hai trận giao hữu với Hà Lan và Italia, cũng không thể phủ nhận HLV Gareth Southgate đang đối mặt với một núi công việc. Tam sư hiện nay còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, trong khi thời gian từ giờ đến World Cup 2018 không còn nhiều.

  • Tân binh ĐT Anh: Đừng trở thành những 'tuyển thủ 1 trận' Tân binh ĐT Anh: Đừng trở thành những 'tuyển thủ 1 trận'

    Đã có 4 gương mặt mới được ĐT Anh triệu tập lần này. Tuy nhiên, khả năng ra sân của họ không cao. Và ngay cả khi được chơi trận ra mắt, cũng không có gì đảm bảo những cầu thủ này sẽ lại xuất hiện ở Tam sư, chứ chưa nói đến chuyện dự World Cup 2018.

  • ĐT Anh: Nỗi khổ của Southgate ĐT Anh: Nỗi khổ của Southgate

    Đâu là triết lý của Zinedine Zidane - HLV đang giữ ngôi vô địch Champions League liên tiếp trong 2 mùa bóng gần đây? Hoặc Ernesto Valverde - ứng cử viên vô địch số 1 ở Champions League mùa này, chưa kể danh hiệu vô địch La Liga đã nắm chắc trong tay? Hoặc Jupp Heynckes - chiến thuật gia kỳ cựu chuẩn bị cùng Bayern Munich đăng quang Bundesliga?

  • Henderson làm thủ quân ĐT Anh ở trận gặp Hà Lan Henderson làm thủ quân ĐT Anh ở trận gặp Hà Lan

    Thủ quân của Liverpool, Jordan Henderson đã được chỉ thị sẽ đeo băng đội trưởng ĐT Anh trong trận giao hữu với ĐT Hà Lan đêm nay.

  • ĐT Anh & bài toán thiếu chiều sâu tiền đạo ĐT Anh & bài toán thiếu chiều sâu tiền đạo

    Nếu thực sự nghiêm túc với World Cup 2018, ĐT Anh cần mong Harry Kane bình yên vô sự cho đến tận tháng 6 bởi lẽ họ không có nhiều lựa chọn chất lượng khác để gửi gắm.

  • Nick Pope, từ người giao sữa đến thủ thành ĐT Anh Nick Pope, từ người giao sữa đến thủ thành ĐT Anh

    Một thủ môn sắp tròn 26 tuổi, với số trận đỉnh cao ngang với số tuổi, đang hy vọng được bắt chính cho ĐT Anh trong trận giao hữu gặp Hà Lan và Italia, thậm chí hy vọng được dự World Cup 2018. Đó là Nick Pope. Thủ môn ấy là ai, có sự nghiệp ra sao?

  • ĐT Anh: Bertrand chấn thương, Shaw có cơ hội ĐT Anh: Bertrand chấn thương, Shaw có cơ hội

    Cơ hội trở lại ĐT Anh của Luke Shaw lại được mở ra sau khi sự lựa chọn số 1 của HLV Gareth Southgate ở vị trí hậu vệ trái, Ryan Bertrand, phải rút lui vì chấn thương lưng.

  • Thủng cánh trái, ĐT Anh gọi gấp sao trẻ Liverpool Thủng cánh trái, ĐT Anh gọi gấp sao trẻ Liverpool

    Hậu vệ trái Ryan Bertrand của Southampton đã dính chấn thương lưng trong buổi tập mới đây và buộc phải rút lui khỏi ĐT Anh chuẩn bị cho hai trận giao hữu với ĐT Hà Lan và ĐT Italia.

  • ĐT Anh: Lỗ hổng lớn bên trái hàng phòng ngự ĐT Anh: Lỗ hổng lớn bên trái hàng phòng ngự

    4 năm trước khi ĐT Anh chuẩn bị cho World Cup 2014, HLV Roy Hodgson có quá nhiều hậu vệ trái chất lượng. Bây giờ HLV Gareth Southgate không được thoải mái như vậy. Sau thủ môn, cánh trái hàng thủ của Tam sư là vị trí khiến HLV 47 tuổi phải đau đầu. Tuy Southgate có nhiều người để lựa chọn, song lại không có cái tên nào thực sự nổi bật.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x