ĐT Anh: Tuyên ngôn đanh thép trước giờ G

Thạch Long
Từ 09:29 ngày 09-06-2018
Rạng sáng qua, ĐT Anh đã đặt một dấu chấm cảm ngọt ngào cho hành trình chuẩn bị trước thềm World Cup 2018 bằng chiến thắng 2-0 trước Costa Rica - đối thủ đã loại Tam sư khỏi World Cup 2014. Hai chiến thắng giao hữu bằng 2 đội hình khác nhau, Tam sư vừa gửi thông điệp tới thế giới: chúng tôi đã sẵn sàng.

Vượt qua chính mình

Với nhiều NHM, Costa Rica đơn giản chỉ là một đối thủ để ĐT Anh thử nghiệm phương án B cho World Cup 2018. Tuy nhiên, với những CĐV trung thành của Tam sư thì thắng lợi 2-0 trước Costa Rica rạng sáng qua có ý nghĩa hơn một màn thử nghiệm đơn thuần.

4 năm trước trên đất Brazil, Anh chạm trán Costa Rica trong lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2014, với nhiệm vụ phải thắng để không rơi vào bi kịch bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Đáng tiếc, Tam sư đã chơi 90 phút tẻ nhạt, bế tắc, để rồi với trận hòa 0-0, họ cúi mặt rời Brazil.

4 năm sau bi kịch đó, không hiểu là vô tình hay cố ý mà LĐBĐ Anh lại chọn chính Costa Rica đóng vai “quân xanh” cuối cùng trước ngày Tam sư xách va ly sang Nga. Khác hẳn với quá khứ buồn, ĐT Anh rạng sáng qua chơi thong dong, điềm đạm, hợp lý mà vẫn thắng nhẹ 2-0. Đây là bằng chứng cho thấy, Anh hiện tại đã tiến bộ hơn hẳn so với 4 năm trước.

Đáng chú ý hơn cả là HLV Gareth Southgate đã thay toàn bộ 11 cầu thủ đá chính so với trận giao hữu gặp Nigeria vài ngày trước. ĐT Anh rạng sáng qua có thể coi là phương án B của Southgate, nhưng vẫn duy trì được những nét tươi sáng, mềm mại hệt như đội hình A. Trái bóng vẫn được luân chuyển từ phần sân nhà sang phần sân đối phương một cách nhịp nhàng, bằng những pha phối hợp nhỏ, đạt độ chính xác cao, thay vì những đường chuyền dài hú họa.


Một ĐT Anh mạnh đều

Tất cả những cầu thủ dự bị như Trent Alexander-Arnold, Danny Rose, Ruben Loftus-Cheek, Marcus Rashford đều chứng tỏ họ hoàn toàn xứng đáng đá chính. Màn trình diễn của Tam sư trước Costa Rica hoàn hảo tới mức khiến HLV Southgate đầy phấn khởi tuyên bố: “Tôi có thể xếp 2 đội hình khác nhau ở World Cup mà vẫn duy trì được chất lượng ngang nhau”.

Hãy điểm qua một vài thống kê để thấy được phương án B của Southgate hoàn toàn không thua kém gì so với đội hình chính. Rạng sáng qua, Loftus-Cheek là cầu thủ duy nhất trong đội hình Tam sư đạt hiệu suất chuyền chính xác lên tới… 100% (tung ra 34 đường chuyền chính xác cả 34). Danny Welbeck ghi thắng thứ 16 trong 39 trận khoác áo ĐT Anh. Trong cùng quãng thời gian này, không tuyển thủ Anh nào ghi nhiều bàn như Welbeck. Rashford ở cả 3 lần được xếp đá chính ở ĐTQG đều ghi bàn.

Những con số không biết nói dối. Cho dù thành tích giao hữu chỉ được coi là “hình ảnh có tính chất minh họa”, nhưng những thống kê đã chứng minh, Tam sư vào thời điểm hiện tại đang có được sự tự tin rất lớn trước ngày hội bóng đá trên đất Nga. Người Anh rất cần điều này. 

Từ xưa tới nay, chưa bao giờ ĐT Anh bước vào một giải đấu lớn mà thiếu những lời ngợi khen, tung hô của truyền thông. Tuy nhiên, “thử kêu đốt xịt” vốn dĩ là chuyện bình thường. Và sự khác biệt giữa thử và thật nằm ở chính sự tự tin.

Cũng chính vì vậy, thành tích bất bại toàn bộ 6 trận giao hữu trước thềm World Cup, trong đó có cả những đối thủ mạnh như Đức, Brazil, Hà Lan hay Italia chí ít cũng đã đổ được một nền móng tự tin nhất định cho dàn sao trẻ của Gareth Southgate.

Tam sư đã sẵn sàng cho World Cup 2018.

Anh 2-0 Costa Rica

Anh cán mốc tròn 1 năm bất bại
Chiến thắng 2-0 trước Costa Rica rạng sáng qua chính là cột mốc đánh dấu tròn 1 năm Anh không thua bất kỳ đối thủ nào, trong cả những trận đấu chính thức lẫn giao hữu. Trong 1 năm qua, Anh đá 10 trận, thu về tới 7 chiến thắng. Trận thua gần nhất của Tam sư là thất bại 2-3 trước Pháp trong trận giao hữu vào tháng 6 năm ngoái.

ĐT Anh thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn trong 1 năm thi đấu vừa qua (10 trận). Trước chuỗi trận ấn tượng này, chỉ trong trận giao hữu với Pháp tháng 6 năm ngoái, Tam sư đã thủng lưới tới 3 lần.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x