ĐT Argentina cần cải tổ thế nào sau thảm họa World Cup 2018?

Quang Hoà
Từ 16:24 ngày 02-07-2018
ĐT Argentina vừa trải qua một kỳ World Cup đáng thất vọng khi phải vất vả mới vượt qua vòng bảng và phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng 1/8. Nếu muốn cải thiện thành tích ở World Cup 2022, họ đang có cả núi công việc cần phải làm.

Ngay sau thất bại 3-4 của đội bóng xứ Tango dưới tay người Pháp, hai tiền vệ phòng ngự Javier Mascherano và Lucas Biglia đã tuyên bố chia tay ĐTQG. Bộ đôi nói trên có lẽ chỉ là 2 trong nhiều cầu thủ Argentina không còn cơ hội khoác áo ĐT Argentina thêm một lần nào nữa.

Thực tế thì theo quan điểm của không ít người, đáng ra Argentina cần phải có cuộc cải tổ lực lượng ngay sau World Cup 2014, giải đấu mà họ chỉ chịu thua Đức với tỷ số tối thiểu trong trận chung kết. Tuy nhiên, rút cục HLV được mời về thế chỗ Alejandro Sabella là Gerardo Martino lại không làm điều này. Ông cũng giúp Argentina vào đến 2 trận chung kết Copa Ameria liên tiếp các năm 2015/16 nhưng đều không giành được vị trí quán quân.

Kể từ đó tới giờ, các HLV kế nhiệm Martino là Edgardo Bauza và Jorge Sampaoli chẳng có tâm trí đâu để thay máu ĐT Argentina. Đơn giản, việc kêu gọi Lionel Messi trở lại khoác áo ĐTQG và giúp Argentina vượt qua sóng gió ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ mới là mối bận tâm lớn nhất của họ.

Kết quả là những cầu thủ như Mascherano, Biglia, Angel Di Maria hay Gonzalo Higuain vẫn có cơ hội dự World Cup 2018 và họ khiến những vết rạn nứt ở ĐT Argentina trở nên quá rõ ràng. Sau khi phải rất vất vả mới vượt qua được vòng loại và vòng bảng World Cup 2018, việc đội bóng xứ Tango để thua Pháp ở vòng 1/8 là kết quả hoàn toàn logic chứ không khiến ai phải bất ngờ.


Khi Argentina đã kết thúc chuyến phiêu lưu ở giải đấu diễn ra trên đất Nga, giờ là thời điểm thích hợp để họ đưa ra những sự thay đổi trên diện rộng, bất kể HLV Sampaoli có ở lại hay không. Nói không quá, ngoại trừ đội trưởng Messi và một số gương mặt nổi bật như Sergio Aguero hay Nicolas Otamendi, đa phần các cầu thủ còn lại đều không xứng đáng có được vị trí chắc chắn ở ĐT Argentina sau World Cup 2018.

Tin tốt cho Argentina là dù gây thất vọng ở World Cup 2018, họ không phải đối mặt với tương lai quá tăm tối khi vẫn có hàng loạt cầu thủ tài năng đang chờ tỏa sáng khi lên tuyển. Đầu tiên phải kể đến trường hợp của Giovani Lo Celso, tiền vệ trẻ của Paris Saint-Germain phải ngồi dự bị suốt cả World Cup 2018 do không cạnh tranh được với Mascherano.

Với nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng siêu hạng, cầu thủ 22 tuổi này có thể khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm. Đá cặp với Lo Celso ở khu vực giữa sân có thể là Leo Paredes, cầu thủ sinh năm 1994 từng có tên trong danh sách sơ bộ ĐT Argentina dự World Cup 2018 nhưng bị loại vào phút chót.

Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự Santiago Ascacibar của Stuttgart là một sự lựa chọn sáng giá dành cho ĐT Argentina. Nhờ lối chơi dũng mãnh, không ngại va chạm và có thừa sự tinh quái, cầu thủ mới 21 tuổi này đang được nhiều người xem như phiên bản mới của Mascherano.


Chơi phía sau Ascacibar có thể kể đến vô số cầu thủ phòng ngự chất lượng cao. Ở vị trí thủ môn, ngoài Geronimo Rulli của Real Sociedad ra thì tân binh Juan Musso của Udinese cũng là gương mặt đáng chú ý. Sẽ là thiếu sót nếu đội hình tương lai của Argentina thiếu đi Emanuel Mammana, trung vệ 22 tuổi của Zenit bị chấn thương nên không thể dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Nga.

Nếu Mammana được trao cơ hội, thì không có lý do gì những hậu vệ trẻ chất lượng như Lucas Martinez Quarta, Fabricio Bustos hay Nicolas Tagliafico lại đáng bị bỏ rơi. Hiện chưa rõ Messi có định tiếp tục cống hiến cho ĐT Argentina nữa hay không, nhưng tiền đạo sắc bén Paulo Dybala của Juventus xứng đáng được trao cơ hội trong thời gian tới.  

Với năng lực đã được kiểm chứng, Dybala cùng với bộ đôi tấn công đang trong giai đoạn sung sức Mauro Icardi và Lautaro Martinez có thể gánh vác trọng trách ghi bàn cho ĐT Argentina trong cả chục năm tới. Tất nhiên, sẽ là bất công với Cristian Pavon nếu không đề cập tới anh. Tuy chơi không ấn tượng ở World Cup 2018, cầu thủ 22 tuổi này vẫn sở hữu những phẩm chất đáng quý để có tiềm năng trở thành một ngôi sao sáng trong tương lai.

Về trường hợp của Messi, anh mới 31 tuổi nên chưa già tới mức không còn hữu ích với ĐT Argentina. Vấn đề là thực tế đã chứng minh ngôi sao của Barca dù có tài năng xuất chúng vẫn không thể tự mình tỏa sáng để giúp cả ĐT Argentina giành được danh hiệu. Vậy nên thay vì cứ mãi dựa dẫm và phải xây dựng lối chơi quanh Messi, tốt hơn hết là Argentina nên thiết lập một đội hình mới, mà ở đó cầu thủ mang áo số 10 chỉ là một trong các mắt xích có vai trò tương đương với những người khác mà thôi.

2 đội hình ĐT Argentina có thể xây dựng cho World Cup 2022



CĐV Argentina ném tivi sau trận thua Pháp
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x