ĐT Argentina: Thắng nhưng chưa hết lo

TRẦN HÒA
Từ 16:02 ngày 26-03-2016
Rạng sáng qua, ĐT Argentina đã đánh bại Chile 2-1 để vươn lên trong cuộc đua tới VCK World Cup 2018 sau chuỗi trận tệ hại. Nhưng nếu xét về chuyên môn, đội bóng của HLV Gerardo Martino vẫn còn rất nhiều vấn đề phải cải thiện.

CHIẾN THẮNG VÀNG

Chuyến làm khách tại Chile rất quan trọng với Argentina trong nhiệm vụ giành vé tới Nga năm 2018. Nó quan trọng đến nỗi, các cầu thủ Argentina không muốn nhắc tới nhiệm vụ rửa hận Chile từ trận thua tại chung kết Copa America 2015. Đơn giản, tính chất trận đấu ở vòng loại World Cup là cực kỳ quan trọng. Vì nếu sảy chân tại thủ đô Santiago, mối nguy lỡ hẹn VCK World Cup 2018 với Argentina sẽ rất rõ ràng. 

Rất may mắn, Argentina đã tạm thời giải được mối nguy đó. Họ đã thắng 2-1, nhờ các pha lập công của ngôi sao chạy cánh Angel di Maria và hậu vệ phải Gabriel Mercado. Kết quả này giúp Albiceleste vượt qua chính Chile trên BXH, vươn từ thứ 6 lên thứ 4. 

Cuộc đua vẫn còn dài, song rõ ràng kết quả này đã tạm thời trút đi nỗi ám ảnh bị loại lên vai dàn sao của Argentina. Đặc biệt,  kết quả những trận đấu khác ở loạt này còn khiến Argentina tạo được thế cục khá tốt với những đối thủ xung quanh (hiện các đội phía trên chỉ còn hơn kém nhau vài điểm). Có nghĩa, đội bóng xứ Tango lại nắm trong tay vận mệnh.

CHƯA THỂ LẠC QUAN

Tuy nhiên về lối chơi, màn trình diễn của Argentina rõ ràng chưa khiến NHM yên tâm. Argentina bị dẫn trước ở phút 11 khi hàng thủ để tiền vệ Felipe Gutierrez của Chile đánh đầu rất thoải mái từ một quả phạt góc. Argentina không mất nhiều thời gian gỡ hòa và vượt lên dẫn trước, nhờ cú cứa lòng bằng chân phải đẹp mắt của Di Maria và pha đệm bóng cận thành của hậu vệ phải Gabriel Mercado.


Song vấn đề nằm ở chỗ, Argentina đang xây dựng một lối chơi không áp đặt đối thủ, mà thiên về rình rập. Họ gần như thi đấu với sơ đồ 4-3-0-3 (thậm chí là… 7-0-3). Bộ tứ vệ và 3 tiền vệ đá rất thấp, chủ yếu lo nhiệm vụ phòng ngự, thậm chí cũng không dâng cao tranh chấp giữa sân hay phối hợp với các tiền đạo. Nhiệm vụ tấn công của Argentina được giao hẳn cho bộ ba ngôi sao Di Maria, Aguero và Messi. 

Theo các chuyên gia, đây là lối chơi mang tính chộp giật, không xứng đáng với một đội bóng toàn sao như Argentina, quan trọng hơn rất khó giúp họ chinh phục danh hiệu. Đơn giản, lối chơi rình rập, bỏ mặc tuyến giữa luôn rất mong manh, ngay cả khi họ giành chiến thắng. Ở trận đấu vừa rồi, đội dồn ép, chiếm lĩnh thế trận là Chile chứ không phải Argentina. 

Thầy trò HLV Martino có thể bị thua bất cứ lúc nào. Thực tế, nếu Chile không thiếu hàng loạt ngôi sao (Vidal, Vargas, Valdivia, Aranguiz…) và thiếu cả may mắn ở trận này,  Argentina rất khó ra về với trọn vẹn 3 điểm. 

Với lực lượng hiện tại, Argentina có thể xây dựng được một lối chơi giàu sức áp đặt và chắc chắn hơn. Chỉ có vậy, họ mới có thể giành được những chiến thắng thuyết phục, mới có thể yên tâm với nhiệm vụ giành vé tới Nga năm 2018, cũng như chinh phục Copa America 2016.

Lần đầu cho Mercado
Người hùng trong chiến thắng của Argentina trước Chile là hậu vệ phải Gabriel Mercado, với cú ngả người rất nhanh để dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Đây mới là pha lập công đầu tiên của anh sau cũng chỉ 3 lần thi đấu cho Albiceleste. Bên cạnh ghi bàn, hậu vệ 29 tuổi đang khoác áo River Plate này còn thi đấu chắc chắn bên hàng lang phải.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x