ĐT Bỉ và nỗi lo nơi hậu tuyến

Vịnh San
Từ 05:55 ngày 06-06-2018
HLV Roberto Martinez nhất quyết đưa Vincent Kompany tới World Cup 2018, bất chấp trung vệ 32 tuổi vẫn đang bị chấn thương hành hạ. Quyết định mạo hiểm này hoàn toàn có thể hiểu được, bởi hàng phòng ngự của Bỉ đang thực sự có vấn đề.
Ở trận hòa không bàn thắng của Bỉ trước Bồ Đào Nha mới đây, Kompany đã phải rời sân sau 55 phút vì chấn thương háng dù không va chạm với ai. Mặc dù các cuộc kiểm tra y tế sau đó cho thấy nó không quá nghiêm trọng, nhưng Kompany cần ít nhất 8 ngày để hồi phục. 

Sự kiện này một lần nữa cho thấy, thể trạng của trung vệ 32 tuổi không bao giờ ở mức tốt nhất. Đây đã là lần thứ 4 trong 1 năm qua Kompany dính chấn thương, dẫn đến việc chỉ ra sân 21 trận cho Man City ở mùa 2017/18. Đồng thời, vấn đề ở háng luôn nghiêm trọng với Kompany, khiến anh phải nghỉ 165 ngày vào năm 2016. 

Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, HLV Martinez vẫn điền tên Kompany vào danh sách 23 cầu thủ chính thức tới Nga. Theo lý giải của HLV người Tây Ban Nha, ĐT Bỉ “cần một thủ lĩnh như Kompany”, và “nếu đủ thể lực ra sân, Kompany là một hậu vệ cừ khôi”. Ông không hề nói sai, song quyết định đó hết sức mạo hiểm bởi với một cầu thủ có tiền sử chấn thương như Kompany, khả năng hồi phục chậm hoặc tái phát là rất cao.

Lưu ý rằng hàng thủ ĐT Bỉ vốn đã không thực sự mạnh mẽ. Thomas Vermaelen cũng đang có vấn đề về thể trạng. Trung vệ của Barca dính chấn thương gân kheo từ tháng trước và chưa thể tập luyện bình thường cùng đồng đội. Đó là nguyên nhân khiến anh vắng mặt ở trận giao hữu với Bồ Đào Nha


Người đá trung vệ lệch phải trong hệ thống 3 hậu vệ của Bỉ là Toby Alderweireld. Cầu thủ này tuy không gặp rắc rối với thể lực, nhưng lại bị hạn chế vì thiếu thời gian thi đấu. Mùa 2017/18, Alderweireld không thể cạnh tranh nổi với Davinson Sanchez tại Tottenham và chỉ đá chính 17 trận tại Premier League. Kể từ đầu năm 2018 tới nay, anh chỉ ra sân 6 trận ở mọi đấu trường, làm dấy lên tin đồn sẽ rời Tottenham trong Hè này. 

Như vậy, người duy nhất Martinez có thể tin cậy là Jan Vertonghen, trung vệ lệch trái. Nhưng sắp tới, do Bỉ không có một hậu vệ trái thực thụ và vị trí chạy cánh thuộc về Yannick Carrasco, nhiệm vụ của Vertonghen sẽ rất nặng nề. Anh sẽ phải quán xuyến khoảng không gian rộng lớn và buộc lấp đầy lỗ hổng mà Carrasco để lại. 

Trong trận hòa với Bồ Đào Nha cách đây 3 ngày, Bỉ đã chơi với ba trung vệ tốt nhất gồm Alderweireld - Kompany - Vertonghen. Thế nhưng, việc thiếu đồng bộ khiến họ không mang lại sự vững chắc và an tâm cần thiết. Nếu như hôm ấy là một đối thủ khác, hoặc Bồ Đào Nha có Cistiano Ronaldo, lưới của Bỉ chắc chắn rung lên không phải một lần. 

Trong bối cảnh đó, sẽ là thảm họa nếu Kompany không kịp bình phục. Người dự kiến thay thế là Laurent Ciman tuy 32 tuổi nhưng rất thiếu kinh nghiệm quốc tế (chỉ 6 lần khoác áo ĐTQG kể từ sau EURO 2016), lại đang chơi cho Los Angeles và rất xa lạ với sơ đồ 3 hậu vệ. Có thể nói, hàng phòng ngự sẽ là trở ngại lớn nhất cho tham vọng của Bỉ ở World Cup 2018.

Martinez thẳng tay loại Benteke 
Christian Benteke là ngôi sao lớn nhất bị loại khỏi danh sách tới Nga. Nhưng đây là điều được dự đoán bởi chân sút này chơi rất tệ trong mùa giải 2017/18 với chỉ 3 bàn ghi cho Crystal Palace. Trong khi đó, hai “số 9” khác là Romelu Lukaku và Michy Batshuayi có tới lần lượt 27 và 19 bàn ở mùa giải vừa qua. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x