ĐT Bồ Đào Nha: 15 năm & mối thù Thụy Sỹ

MẠNH KHỞI
Từ 13:36 ngày 10-10-2017
Hôm 7/10 vừa qua, Ronaldo đã kỷ niệm 15 năm ngày anh ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, “cú đúp” trong trận Sporting Lisbon thắng Moreirense 3-0 năm 2002 tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Trong dịp kỷ niệm này, CR7 lại càng có thêm động lực để chiến đấu trước Thụy Sĩ đêm nay.
Sau năm 1993, Bồ Đào Nha đã thua Thụy Sĩ trong cả 2 lần gặp gỡ, cùng với tỷ số 0-2 và đều trong hoàn cảnh Ronaldo không thi đấu. Đêm nay sẽ là trải nghiệm khá mới lạ với các hậu vệ Thụy Sĩ, khi họ phải đối mặt với Bồ Đào Nha-có-Ronaldo.

Bên phía Thụy Sĩ, người hiểu Ronaldo hơn ai hết là thủ quân Stephan Lichtsteiner. Trong 3 trận Juventus của Lichtsteiner gặp Real tại Champions League từ mùa 2014/15 tới nay, Ronaldo đã đánh bại Lichtsteiner và các hậu vệ Juve để có 4 lần xé lưới Gianluigi Buffon. Thụy Sĩ có thể không sợ Bồ Đào Nha về tổng thể, nhưng họ cần hết sức dè chừng CR7, một cầu thủ dạng “siêu nhân” có thể làm cả công trình phòng ngự của Thụy Sĩ sụp đổ chỉ với… nửa cơ hội. 

Nhiều NHM đang liên tưởng đến loạt play-off tranh vé dự World Cup 2014, khi Ronaldo đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển, giúp Bồ Đào Nha thắng chung cuộc 4-2. Đó cũng là thời điểm Seleccao đang gặp rất nhiều khó khăn, bị bao vây bởi những lời chỉ trích. 

Bồ Đào Nha-không-Ronaldo khó có thể “ăn” được Thụy Sĩ đầy chắc chắn và khoa học. Nhưng với CR7 trên sân, không ai có thể nói trước điều gì. Cần lưu ý rằng Ronaldo đã ghi tới 50 bàn thắng/64 trận cho Bồ Đào Nha ở vòng loại các giải lớn (30 tại vòng loại World Cup, 20 ở vòng loại EURO). Thắng-bại của cả Bồ Đào Nha lẫn Thụy Sĩ sẽ tùy thuộc phần lớn vào việc phát huy/ngăn chặn được CR7 đêm nay!

Danh hiệu Vua phá lưới vòng loại chờ Ronaldo
Nếu ghi được 2 bàn đêm nay, CR7 sẽ trở thành Vua phá lưới vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Hiện Ronaldo có 15 pha lập công, kém Robert Lewandowski đúng 1 bàn, nhưng Ba Lan đã hoàn thành xong 10 trận vòng loại. Trong khi đó người xếp ngay sau Ronaldo, Romelu Lukaku (Bỉ) mới chỉ có 10 bàn thắng.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x