ĐT Brazil: Ghế Dunga lung lay

Việt Hà
Từ 11:05 ngày 31-03-2016
HLV Carlos Dunga đã đặt dấu ấn trong màn lội ngược gỡ hòa 2-2 của Brazil. Chiến lược gia 52 tuổi dũng cảm chơi canh bài tất tay khi rút ra hai tiền vệ phòng ngự Luiz Gustavo, Fernandinho để thay bằng tiền đạo Hulk và tiền vệ tấn công Lucas Lima.
Thế công của Brazil do đó trở nên mạnh mẽ hơn trong 20 phút cuối khiến Paraguay lung lay. Bàn thắng của Ricardo Oliveira xuất phát từ cú sút xa trái phá của Hulk buộc thủ môn Villar đẩy ra. Và sức ép của Brazil rốt cuộc đã mang về bàn thắng thứ hai nhờ công Dani Alves.

Dunga đã cứu cho Brazil tránh khỏi thất bại, song ông lại không dễ dàng cứu được chính mình. Thành tích tồi tệ của Selecao tại vòng loại World Cup 2014 đang tạo ra sức ép khổng lồ lên vai vị HLV 52 tuổi. Với người Brazil, đội bóng áo vàng xanh nghiễm nhiên phải dẫn đầu BXH chứ đừng nói có nguy cơ làm khán giả tại World Cup 2018. Vậy mà bây giờ, Selecao lại đang đứng ngoài nhóm 5 đội dẫn đầu. Chiếc ghế của Dunga sắp bị cưa đứt nếu phong độ không được cải thiện.

Thực ra, ở Brazil lúc này đã rộ lên làn sóng đòi sa thải Dunga và bổ nhiệm Tite, người đang dẫn dắt Corinthians. Về phía LĐBĐ Brazil, họ vẫn im lặng... cho Dunga những cơ hội cuối cùng. Cái tên Tite đã được nhắc đến trong suốt nửa năm trở lại đây như lựa chọn lý tưởng nhất cho ghế nóng ở ĐT Brazil. Tite là một HLV giàu thành tích bậc nhất ở Brazil với hai chức vô địch quốc gia (cùng Corinthians vào 2011 và 2015) và một lần đăng quang tại Copa Libertadores 2012.

HLV Dunga nên lo lắng cho tương lai ở ĐT Brazil sau những kết quả kém cỏi

Điều làm NHM Brazil hào hứng nhất với Tite là triết lý bóng đá tấn công cởi mở, trái ngược với tư tưởng phòng ngự bảo thủ của Dunga. Ngoài ra, vị HLV 54 tuổi còn có sở trường phát hiện và mài giũa các cầu thủ tiềm năng. 

Điển hình như Renato Augusto, người đang chiếm vị trí chủ chốt trong đội hình của Dunga là một “viên ngọc thô” được Tite “đánh bóng” tại Corinthians trước kia.

Trong giai đoạn bóng đá Brazil khan hiếm tài năng còn lối chơi thì vô hồn, Tite được kỳ vọng sẽ làm tốt hơn nhiều so với sự bất lực của Dunga.

Lần thứ 2 đáng quên
Brazil của Carlos Dunga đá có trận thứ hai liên tiếp không biết đến chiến thắng. Đây là lần đầu tiên dưới triều đại Dunga (nhiệm kỳ 2), đội bóng áo vàng xanh không thắng liền hai trận (hòa Uruguay và Paraguay với cùng tỷ số 2-2). Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Brazil của Dunga thủng lưới 2 bàn/trận trong hai trận liên tiếp.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x