ĐT Brazil: HLV Tite vẫn đau đầu với các lựa chọn

VỊNH SAN
Từ 06:39 ngày 05-06-2018
Những tưởng Brazil là đội sẵn sàng nhất cho World Cup, nhưng không phải. Càng đến gần ngày khởi tranh, HLV Tite càng bối rối khi quá nhiều vị trí chính thức chưa xác quyết.
Trong suốt chiến dịch vòng loại, cặp trung vệ yêu thích của Tite là Marquinhos - Miranda. Thế nhưng một vài tháng trở lại đây, HLV 57 tuổi đột ngột thay đổi. Ông đề cao khả năng xây dựng lối chơi từ tuyến dưới và Thiago Silva - người chuyền bóng đặc biệt tốt, được đưa trở lại đá cặp cùng Miranda. Nếu không có gì thay đổi, trung vệ của PSG sẽ đá chính tại World Cup 2018. 

Lúc này, một vấn đề khác nảy sinh: Brazil khó có thể chơi với bộ đôi có tổng số tuổi lên đến 66. Những gì diễn ra trong hiệp 1 trận đấu với Croatia đã cho thấy, họ có thiên hướng chơi quá sâu và khoảng cách giữa cả hai cũng quá xa. Phút 65, Tite đã thay Miranda bằng Marquinhos, người mới 24 tuổi, đương nhiên nhanh hơn lại có mối quan hệ gắn bó với Silva vì cùng khoác áo PSG. Tuy nhiên, không ai biết liệu đây có phải quyết định cuối của Tite. 

Giống như Miranda, tương lai của Fernandinho cũng rất bấp bênh. Tiền vệ của Man City chỉ đá chính 7 trận ở vòng loại World Cup 2018 nhưng thời gian qua, bỗng được tin dùng bởi Tite muốn ĐT Brazil có sự cân bằng, đồng thời gia tăng tính năng phòng thủ. Và thế là anh trở thành một phần của bộ ba tiền vệ, bên cạnh Casemiro và Paulinho. 

Không may cho Fernandinho, việc chơi với 3 tiền vệ khiến Brazil trông khá nặng nề. Đó là lý do anh bị thay ra đầu hiệp 2 để lấy chỗ cho Neymar. Kết quả, Selecao lập tức thanh thoát và cởi mở hơn. Chi tiết này có thể mở đường cho sự trở lại của Renato Augusto, người đang điều trị chấn thương đầu gối nhưng đã tham gia 16/18 trận vòng loại World Cup 2018. Nếu bị gạt ra ngoài, đó thực sự là cú sốc với Fernandinho. Tiền vệ 33 tuổi đã chơi rất hay trong chiến dịch vô địch Premier League 2017/18 của Man City, đồng thời luôn là nhân vật chính trong 2 giải đấu gần đây của Brazil (World Cup 2014 và Copa America 2015). 


Khá ngạc nhiên là Willian - người gây ấn tượng mạnh trong trận đấu với Croatia, tác giả của đường chuyền thông minh cho Phillippe Coutinho để cầu thủ này kiến tạo bàn mở tỷ số của Neymar - cũng không chắc suất đá chính. Khi bước vào giải đấu, Neymar dĩ nhiên đá chính. Vị trí trung phong chắc chắn thuộc về Gabriel Jesus. Vị trí còn lại có thể thuộc về Coutinho, cầu thủ đắt giá thứ 3 thế giới. Những người này đã ghi tới 17 bàn trong quá trình giành vé tới Nga và Tite khó tránh khỏi cám dỗ thiết lập lại tam tấu huyền ảo trên tuyến đầu. 

Tuy vậy, với một người từng thay đổi cấu trúc cặp trung vệ và tạo ra nhiều thử nghiệm ở tuyến giữa, không loại trừ khả năng Tite sẽ gây bất ngờ với việc sử dụng cùng lúc cả Coutinho và Willian, một ở hàng tiền vệ và một trên hàng công, sau đó họ có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Chính điều này một lần nữa nói lên rằng, HLV 57 tuổi còn rất nhiều băn khoăn và suy tính trước thềm World Cup 2018. 14 ngày nữa Brazil sẽ lâm trận và Tite chỉ còn 1 trận giao hữu với Áo trước khi đưa ra quyết định cuối. 

Nỗi buồn lính đánh thuê Premier League
Trong số 23 cầu thủ Selecao được triệu tập lần này, có 6 người đang chơi bóng tại Anh. Tuy nhiên, ngoài Gabriel Jesus chắc suất đá chính và Danilo hưởng lợi nhờ chấn thương của Dani Alves, 4 người khác gồm Ederson, Fernandinho, Willian cùng Roberto Firmino nhiều khả năng đều ngồi dự bị.  
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x