ĐT Brazil: Mất Neymar không phải ngày tận thế

Hà Trang
Từ 13:53 ngày 22-03-2018
Neymar quá xuất sắc vô tình để lại một... mối họa khôn lường với ĐT Brazil và nếu không học được cách sống thiếu "số 10", Selecao khó lòng tiến xa tại World Cup 2018.
Neymar đang ở quê nhà dưỡng thương và vì thế không thể góp mặt trong đợt tập trung lần này của ĐT Brazil. Neymar khá mẫn cảm với chấn thương, đặc biệt là nó thường xảy ra trước các trận cầu lớn. Nhưng còn một lý do khác khiến anh thường xuyên vắng mặt.

Ở cấp độ ĐTQG, Neymar mới chỉ để thua duy nhất 1 lần trong thời gian thi đấu chính thức tại các giải đấu. Đó là thất bại 0-1 trước Colombia tại Copa America 2015.

Nhưng Neymar đã phản ứng tệ hại, đá bóng vào người đối phương khi tiếng còi chung cuộc vang lên. Anh nhận thẻ đỏ nguội của trọng tài chính và bị treo giò 4 trận. Án phạt này khiến anh không thể tham dự 2 trận đầu tại Vòng loại World Cup 2018.

Nhưng màn trở lại với màu áo ĐT Brazil của Neymar cũng thê thảm không kém. Anh nhận thẻ vàng trong lượt trận thứ 4 và thứ 5, qua đó nghỉ lượt thứ 6. Neymar đồng thời còn nhận thêm thẻ phạt ở lượt 8, 9, 15 và 18.

Neymar hay gặp vấn đề với trọng tài
Neymar hay gặp vấn đề với trọng tài

Tổng cộng, Neymar chịu tới 6 thẻ vàng và chỉ thi đấu được 14 trên 18 trận tại Vòng loại World Cup 2018. Và đó là toàn bộ vấn đề của Neymar. Anh vừa có thể là nạn nhân, vừa là kẻ phạm tội.

Đối thủ biết Neymar rất dễ kích động khi bị chơi xấu. Họ sẽ tập trung vào điểm yếu này để liên tục hành hạ siêu sao của PSG cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Anh nhiều khả năng sẽ phải rời sân, lúc thì trên cáng cứu thương, lúc thì bằng thẻ phạt.

Nhìn chung, nếu không thay đổi được tính nết bốc đồng trong thời gian ngắn, Neymar sẽ còn ức chế dài dài. Mà điều này gần như là không thể cho tới World Cup 2018. Và với một người cầu toàn như Tite, ông biết mình cần chuẩn bị gì để không ngã vào vết xe đổ như 4 năm trước.

Brazil có đủ siêu sao tấn công để sắp xếp 2 sơ đồ
Brazil có đủ siêu sao tấn công để sắp xếp 2 sơ đồ

Vì thế, 2 trận giao hữu sắp tới gặp Nga và Đức, xa hơn nữa là Croatia và Áo sẽ là dịp không thể tốt hơn để Brazil tập sống không cần Neymar. Với những gì đang có trong tay, Tite có đủ những sự thay thế cần thiết để lấp vào sơ đồ 4-3-3 của mình.

Trên tất cả, Brazil có thêm các nhân tố để chơi thực dụng như Roberto Firmino, Casemiro, Renato Augusto hay Paulinho. Trong trường hợp không có Neymar mà phải chạm trán những siêu cường tấn công như Đức, Tây Ban Nha, Selecao hoàn toàn có thể thu mình chủ động phòng ngự.

Một phong cách hợp hơi thở đương đại nhưng lại phản thứ bóng đá Samba mà CĐV vàng-xanh yêu mến. Dẫu vậy, trong những lúc cần thiết, kết quả mới là điều quan trọng nhất.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x