ĐT Đức & 3 mắt xích phải thay thế

Đức Anh
Từ 13:19 ngày 22-06-2018
Theo chuyên gia Lothar Matthaeus, trong trận gặp Thụy Điển đêm mai, ĐT Đức cần phải thay 3 vị trí trong đội hình xuất phát nếu không muốn phải sớm xách vali về nước. 3 vị trí đó là những vị trí nào?

Matthaeus không chỉ là danh thủ từng mang về chiếc cúp vàng cho ĐT Đức tại World Cup 1990, mà còn là chuyên gia theo sát diễn biến tại ĐTQG những năm gần đây. Matthaeus từng là người chia sẻ mong muốn ĐT Đức ra sân với sơ đồ 3-4-2-1 ở trận đấu với Mexico và từng phải nhận không ít “gạch đá”. Tuy nhiên, sau khi Đức để thua 0-1 với thất bại mang dấu ấn chiến thuật, người ta đã buộc phải tin nhà vô địch World Cup 1990 hơn.

Vị trí đầu tiên cần phải thay đổi so với trận đấu đầu tiên là tiền vệ trung tâm Sami Khedira. Ở vị trí này, Matthaeus muốn thay thế bằng Ilkay Guendogan. Lý do đưa ra là bởi với Guendogan, Toni Kroos sẽ có được sự hỗ trợ cần thiết để triển khai bóng từ khu vực giữa sân. Đây là điều mà Kroos và Khedira đã không làm được ở trận đấu với Mexico, khiến Cỗ xe tăng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Sự chậm chạp của Khedira sẽ được thay thế bằng sự cơ động của Guendogan, đó được xem là một điều chỉnh hợp lý. Nhất là khi Thuỵ Điển cũng không phải là đội bóng được đánh giá cao ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, khó khăn ở chỗ Guendogan vừa dính vào scandal ngoài lề khi chụp ảnh cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Phong độ của tiền vệ này sau khi đã hứng chịu rất nhiều những chỉ trích, mới là điều mà Loew cũng như rất nhiều NHM Đức quan tâm.


Ở 2 vị trí còn lại trong sơ đồ xuất phát 4-2-3-1 mà Matthaeus muốn Loew áp dụng ở trận đấu sinh tử với Thuỵ Điển là vị trí hộ công và trung phong. Ở vị trí hộ công, Oezil đã gây thất vọng lớn trong trận đấu với Mexico. Sau khi tiền vệ của Arsenal được thay ra và Reus xuất hiện, lối chơi tấn công của Đức đã sắc bén hơn. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với những nhận định của Matthaeus trước đó khi ông cho rằng hàng công của Cỗ xe tăng thiếu tốc độ. Với Reus, những pha dàn xếp của ĐT Đức được tăng nhịp điệu và nó giúp cho các cầu thủ tấn công của đội ĐKVĐ Đức tạo ra được nhiều bất ngờ hơn.

Thay đổi cuối cùng mà Matthaeus muốn Loew áp dụng là thay trung phong Timo Werner bằng Mario Gomez. Đây được xem là một thay đổi mang tới nhiều tranh cãi. So với Gomez, Werner trẻ trung, nhanh nhẹn và nguy hiểm hơn nếu đặt lên bàn cân với đàn anh. Tuy nhiên, màn trình diễn ở trận lượt đi của Werner khiến Matthaeus phải suy nghĩ lại.


Theo đó, Werner được Matthaeus đánh giá là “chưa đủ độ chín ở sân chơi World Cup”. Tình huống mà Matthaeus nhấn vào chính là pha bóng mà Werner đã cố gắng xoay người dứt điểm trong thế quay lưng khi chếch bên trái, Julian Draxler đang ở một vị trí thuận lợi hơn và ra sức xin bóng. Chính pha bóng hỏng ăn đó đã khiến ĐT Đức đã không thể tận dụng được những ưu thế về mặt thế trận, để rồi bị Mexico đưa vào đội bóng Trung Mỹ ưa thích.

Với 3 thay đổi trên, Matthaeus tin rằng ĐT Đức sẽ có được thế trận tốt và hiệu quả cao hơn khi đối mặt với Thuỵ Điển. Song, huyền thoại của bóng đá Đức cũng nhấn mạnh rằng “một đội bóng mạnh nhất khi họ là một tập thể gắn kết nhất”, như để nhắc nhở Loew và BHL của ĐT Đức giải quyết triệt để những rắc rối ở hậu trường.

Người phụ nữ yểm bùa giúp từng cầu thủ giúp Mexico thắng Đức

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x