ĐT Đức: Sane không phải là ngoại lệ

THÀNH VINH
Từ 07:23 ngày 06-06-2018
HLV Joachim Loew bắt đầu dẫn dắt ĐT Đức dự EURO 2008 và từ đó tới nay, chiến lược gia này đã không ít lần gây bất ngờ với những lựa chọn khác xa với dự đoán.
Ngoài Leroy Sane thì ngay trong việc chốt danh sách dự World Cup 2018, việc trung vệ Shkodran Mustafi, trung phong Sandro Wagner không được triệu tập cũng là bất ngờ.

Trước đó, tại World Cup 2014, Loew cũng đã để ngoài danh sách những cầu thủ đã chơi hay trong màu áo CLB như Sven Bender hay Marcel Schmelzer (cùng của Dortmund). Ở thời điểm đó, không ít CĐV Dortmund đã chỉ trích lựa chọn của Loew nhưng tất cả đều được Loew trả lời xác đáng bằng chiếc cúp vàng vô địch.

Trong khi đó, Torsten Frings từng có nhiều năm cùng Michael Ballack “cân” tuyến giữa của ĐT Đức. Nhưng tại World Cup 2010, khi Ballack không thể góp mặt do chấn thương, Loew cũng đã không triệu tập Frings. Đó cũng là mùa giải mà Cỗ xe tăng đã chơi hay và chỉ chịu dừng bước trước Tây Ban Nha, đội sau đó đã vô địch, ở bán kết.

Ngoài những đợt triệu tập cho các giải đấu lớn thì trong hơn 1 thập kỷ dẫn dắt ĐT Đức, Loew cũng từng có nhiều quyết định mạnh tay. Ballack sau khi không được dự World Cup 2010 không chỉ mất băng đội trưởng vào tay Philipp Lahm mà mất luôn cả suất tại ĐTQG. Trong khi đó, Kevin Kuranyi là một cầu thủ chiến lược của Loew tại EURO 2008 nhưng sau giải đấu, ông đã không ngần ngại loại ngôi sao của Schalke khỏi danh sách ĐTQG.

Không quá khó để nhìn nhận những quyết định của Loew. Chiến lược gia 58 tuổi này luôn dành sự ưu tiên cho lối chơi tập thể. Những cầu thủ không có khả năng thích nghi tốt, không nghe lời Loew hay có khả năng tác động xấu tới sự ổn định của đội bóng bị chiến lược gia này thẳng thừng loại bỏ. 

Brandt đã nghĩ mình… bị loại
Tiền vệ Julian Brandt cho biết anh tưởng mình sẽ bị HLV Joachim Loew gạch tên khỏi danh sách dự World Cup 2018. “Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị loại. Bởi thế, việc được dự World Cup 2018 là một niềm vui, vinh dự lớn với tôi”, Brandt chia sẻ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x