ĐT Đức sẽ mất vài lứa cầu thủ để sửa sai

Sơn Tùng Sơn Tùng
16:29 ngày 19-11-2018
Sau khi Đức chính thức xuống hạng League B của Nations League, thậm chí họ còn chưa đá lượt trận cuối, HLV Joachim Loew đã đưa ra thông điệp công khai về cuộc cách mạng nhân sự nhằm đưa “Xe tăng” trở lại đúng vị thế. Song cuộc cải tổ này hứa hẹn sẽ không dễ dàng khi cỗ máy sản sinh tài năng bóng đá Đức đang gặp vấn đề.
ĐT Đức sẽ mất vài thế hệ cầu thủ để khắc phục sai lầm

Khởi động cách mạng 2.0

Cuộc tái sinh đau đớn của bóng đá Đức những năm cuối thế kỷ 20 và giai đoạn đầu 2000 đã mang đến thành công rực rỡ cho Die Mannschaft. Hàng loạt cầu thủ từ giỏi đến xuất chúng như Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Mesut Oezil, Toni Kroos, Thomas Mueller, Marco Reus… trở thành nguồn lực dồi dào trẻ hóa một ĐT Đức đang rệu rã, lột bỏ lớp vỏ xù xì cũ kỹ để thay thế bằng thứ bóng đá khoa học nhưng không kém phần quyến rũ. Đỉnh cao của quá trình “thay da đổi thịt” chính là chức vô địch World Cup 2014 tại Brazil, đưa Đức trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên nâng cúp ngay trên lục địa Nam Mỹ.

“Chúng ta đã làm rất tốt trong 10, 12 năm. Nhưng bóng đá liên tục phát triển. Chúng ta cần có nhiều cuộc thảo luận và một lần nữa phải tiến hành thay đổi rất nhiều”, HLV Jochim Loew, người đồng hành cùng ĐT Đức từ 2006 đến giờ, đánh giá. Đây là những ý kiến Loew đưa ra sau kỳ World Cup 2018 thảm bại và nối theo đó là thất bại trong chiến dịch Nations League của ĐT Đức. 

Loew đã phát động cuộc cách mạng ở ĐT Đức
Loew đã phát động cuộc cách mạng ở ĐT Đức

“Chúng tôi có nhiều chỗ cho các cầu thủ trẻ để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cùng ĐTQG”, Loew ám chỉ về cuộc cải tổ mạnh mẽ đang đến. Với tình trạng hiện tại của ĐT Đức, tất cả đều đồng ý rằng điều chỉnh và thay đổi là không thể tránh khỏi. Các cuộc thảo luận, đánh giá của những nhà chuyên môn đã chỉ ra nhiều vấn đề mà Loew và bộ sậu phải đối mặt, trong đó đáng chú ý là “cỗ máy” đào tạo trẻ của Đức đang có dấu hiệu không theo kịp xu thế phát triển.

Thực ra những dấu hiệu cảnh báo đã có từ trước khi ĐT Đức rơi vào thoái trào trong năm 2018 này. Có điều, chức vô địch Confed Cup 2017 và vô địch U21 châu Âu cùng năm đã khiến người Đức có phần chủ quan. Giờ thì nỗi lo lắng đã quay trở lại. 

Hệ thống… lỗi thời

Người Đức từng tự hào về hệ thống phát triển tài năng trẻ mà họ xây dựng gần 2 thập kỷ trước, với hàng nghìn trung tâm trên toàn quốc được LĐBĐ Đức (DFB) định hướng một triết lý bóng đá nhất quán thông qua giáo trình đào tạo và luyện tập dành cho các HLV lẫn cầu thủ. Nhiều quốc gia đã học hỏi, thậm chí sao chép mô hình thành công của Đức. Song như đã nói, bóng đá hiện đại thay đổi từng ngày, có những trường phái bóng đá được ngưỡng mộ để rồi chỉ sau vài năm đã trở nên lỗi thời. Những gì ĐT Đức đang trải qua là hệ quả của việc chậm thích ứng với thời cuộc.

Những đòi hỏi với một cầu thủ hiện đại đã khác nhiều. Triết lý cũ giúp Đức sản sinh ra vô số cầu thủ có tư duy chơi bóng sắc bén. Họ am hiểu cả chục hệ thống sơ đồ, chiến thuật phức tạp, thi đấu với tính kỷ luật rất cao, chuyền bóng giỏi như những cỗ máy được lập trình. Tuy nhiên, như nhận định của HLV U18 Đức, Meikel Schoenweitz thì: “Một phần trong tâm lý chơi bóng của cầu thủ đã mai một. Họ không còn tận hưởng trận đấu, rê dắt, thực hiện các nỗ lực cá nhân vốn là những điều hết sức quan trọng, đặc biệt đối với cầu thủ trẻ”.

Người Đức đào tạo ra nhiều cầu thủ có lối chơi giống nhau
Người Đức đào tạo ra nhiều cầu thủ có lối chơi giống nhau

Không khó để nhận thấy nhiều cầu thủ ở Bundesliga bây giờ có phong cách thi đấu na ná nhau. Hệ quả là rất ít cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến lúc cần. Stefan Kuntz, HLV cùng U21 Đức vô địch châu Âu 2017, chỉ ra những điều kiện khó khăn: “Các CLB ở Bundesliga đang tiếp cận nhiều hơn với những cầu thủ 16, 17, 18 tuổi không phải là người Đức. Họ không phải không muốn những tài năng bản địa, nhưng thực tế là các cầu thủ nước ngoài đang thi đấu hiệu quả hơn. Đây là những hồi chuông báo động”.

Quả thực Bundesliga đang dần trở thành miền đất hứa với những cầu thủ trẻ bên ngoài biên giới. Những Jordon Sancho, Reiss Nelson, Christian Pulisic, Benjamin Pavard, Josip Brekalo, Dayot Upamecano, Leon Bailey, Amine Harit, Luka Jovic, Achraf Hakimi… dễ dàng tìm được chỗ đứng và đánh bật các cầu thủ trẻ Đức lên ghế dự bị. 

“Không đơn giản là siết lại một con vít. Mọi người phải chuẩn bị để tạo nên sự khác biệt”, Kuntz ví von một cách hình ảnh. “Chúng ta không còn sản sinh ra 5, 6 tài năng chất lượng mỗi năm mà chỉ còn 1 hoặc 2”. Loew phụ họa: “Vẫn còn một vài cầu thủ tốt sinh trong năm 1995 và 1996. Nhưng với những lứa U tiếp theo, chúng ta không còn trong nhóm hàng đầu”.

Cần thời gian khắc phục vấn đề

“Ngay cả trước World Cup (2018) chúng tôi đã biết về những điểm yếu của mình. Bây giờ, tất cả những người có liên quan đều đã sẵn sàng để khắc phục vấn đề. Về mặt nào đó, thất bại cũng đem đến những cơ hội lớn. Nhưng chúng tôi phải nhận thức được rằng hiệu quả từ những thay đổi trong hệ thống bóng đá sẽ không đến trong ngày một ngày hai, mà phải từ 4 đến 7 năm tới”, Schoenweitz cảnh báo.

Mẫu cầu thủ giỏi kỹ thuật, giàu đột biến như Leroy Sane sẽ được khuyến khích phát triển
Mẫu cầu thủ giỏi kỹ thuật, giàu đột biến như Leroy Sane sẽ được khuyến khích phát triển

Cựu danh thủ Mehmet Scholl cũng góp ý kiến vào chủ đề này. Ông nhắm sự chỉ trích vào một thế hệ “HLV laptop”, những người rất nhạy bén trong việc áp dụng công nghệ vào bóng đá nhưng lại bỏ qua những điều cơ bản nhất của môn thể thao này. “Các cầu thủ trẻ không còn được phép lừa bóng nữa. Thay vào đó, họ nhồi nhét vào đầu cầu thủ những chiến thuật phức tạp, rối rắm”, Scholl than phiền.

Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi giám đốc thể thao Max Eberl của Borussia M’Gladbach. “Sẽ có những vấn đề trong các năm tới khi những cầu thủ trẻ có lối chơi cá nhân không còn xuất hiện. Cần có sự khuyến khích những mẫu cầu thủ như thế nhiều hơn nữa”, ông nói.  

Việc thiếu những kiểu cầu thủ khác nhau đã đặt ra cho các nhà cầm quân bài toán khó giải. Minh chứng là màn trình diễn của ĐT Đức tại Nga mùa Hè vừa qua, lối chơi kém đột biến vì trong tay Loew không có những quân bài đa dạng. “Chúng tôi đang cần những tiền đạo biết chơi độc lập, những cầu thủ giỏi đột phá cá nhân và các hậu vệ cánh, đặc biệt là cánh phải”, Loew than thở.

“Hậu quả đang xảy ra. Bởi thế, giờ đây chúng ta phải thay đổi nếu muốn có những thành công trong tương lai”, Kuntz kết luận. Tuy nhiên, cách mạng không đồng nghĩa xóa bỏ hoàn toàn những cái cũ. Huyền thoại Matthias Sammer nhắc nhở: “Chúng ta cần cải tổ nhưng cũng cần phát huy những điều tốt đẹp đang có”.

Đức sẽ là chủ nhà EURO 2024. Từ giờ đến thời điểm đó, người Đức vẫn còn thời gian. Song họ cũng hiểu rằng có thể sẽ mất vài lứa cầu thủ để khắc phục những sai lầm đã mắc phải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Cuộc cách mạng 2.0 của bóng đá Đức Cuộc cách mạng 2.0 của bóng đá Đức

    Sau khi ĐT Đức phải xuống chơi ở League B, HLV Joachim Loew thừa nhận trên tờ Die Welt rằng ông sẽ thay đổi toàn bộ chiến lược sử dụng nhân sự theo yêu cầu của LĐBĐ Đức (DFB). Sau 18 năm, bóng đá Đức lại phát động một cuộc cách mạng mới.

  • ĐT Đức: 'Hạng Nhì' bắt đầu từ đâu? ĐT Đức: 'Hạng Nhì' bắt đầu từ đâu?

    Rớt hạng cũng là... chuyện tốt! Ít nhất, đã xuất hiện một đề tài như thế trong làng báo Đức, với nội dung rằng một Mannschaft ở đẳng cấp “League B” (sắp tới) sẽ toàn tâm toàn ý hơn trong công cuộc cải tổ.

  • 5 gương mặt nổi bật trong cuộc cách mạng của Loew 5 gương mặt nổi bật trong cuộc cách mạng của Loew

    Serge Gnabry, Kai Havertz, Nico Schulz, Julian Brandt, Leroy Sane được đánh giá là 5 nhân tố sẽ mang đến làn gió tươi trẻ trong công cuộc cải tổ ĐT Đức của HLV Joachim Loew.

  • Người Đức chỉ thẳng mặt Pep Guardiola để buộc tội Guardiola bị buộc tội phá tan hoang nền bóng đá Đức

    Năm 2018 là một cơn ác mộng của bóng đá Đức cấp đội tuyển quốc gia. Họ đã bị loại khỏi World Cup 2018 từ vòng bảng trên danh nghĩa nhà đương kim vô địch. Nhưng tại Nations League, tình hình cũng không khả quan hơn khi đang xếp bét bảng đấu. Và thủ phạm được vạch mặt chỉ tên chính là Pep Guardiola.

  • Loew gây phẫn nộ khi bảo Đức phải chấp nhận xuống hạng Loew gây phẫn nộ khi bảo Đức phải chấp nhận xuống hạng

    Những phát biểu của HLV Joachim Loew sau khi đón nhận thông tin ĐT Đức phải xuống hạng League A khiến cộng đồng fan Đức dậy sóng.

  • ĐT Đức: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay ĐT Đức: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

    Chiến thắng 3-0 trước ĐT Nga ở trận giao hữu rạng sáng ngày 16/11 xác lập bộ mặt mới đầy sức sống của ĐT Đức. Đây là trận đấu mà HLV Joachim Loew chỉ còn dùng hai cầu thủ vô địch World Cup 2014 trong đội hình ra sân. Điều đó phần nào chứng tỏ, những thay đổi của Loew bắt đầu thu về kết quả tích cực.

  • Tại sao HLV Zidane là sự lựa chọn hoàn hảo cho Bayern? Zidane là sự lựa chọn hoàn hảo cho Bayern?

    Trong bối cảnh Bayern Munich đang thất thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga, một số nguồn tin khẳng định BLĐ đội bóng này đã lên kế hoạch mời HLV Zinedine Zidane về thế chỗ Niko Kovac. Đây là giải pháp đúng đắn bởi có nhiều lý do chứng tỏ Zizou là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho Bayern.

  • ĐT Đức trước trận gặp Nga: Reus chấn thương, Loew dùng sao trẻ ĐT Đức: Reus chấn thương, Loew dùng sao trẻ

    Trước trận giao hữu của Đức vs Nga, HLV Joachim Loew dự kiến sẽ thử nghiệm một số cầu thủ trẻ. Ngoài ra, ông sẽ không có sự phục vụ của Marco Reus vì chấn thương.

  • ĐT Đức: Werner, 'gà nhà' đáng chờ đợi ĐT Đức: Werner, 'gà nhà' đáng chờ đợi

    Đêm nay, Đức sẽ tiếp Nga trên sân nhà Red Bull Arena của Leipzig. Và một trong những ngôi sao đáng kỳ vọng nhất của đội chủ nhà chính là Timo Werner, đại diện duy nhất của CLB Leipzig được triệu tập vào Mannschaft đợt này.

  • Thêm James dính chấn thương, Bayern khủng hoảng lực lượng Thêm James dính chấn thương, Bayern khủng hoảng lực lượng

    Tiền vệ James Rodrguez của Bayern Munich đã trở thành cầu thủ mới nhất dính chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần tới.

  • Sau M.U và PSG, đến lượt Bayern tiếp cận HLV Zidane Sau M.U và PSG, đến lượt Bayern tiếp cận HLV Zidane

    Sau Man United và Paris Saint Germain, lại vừa có thêm một ông lớn trong làng bóng đá châu Âu là Bayern Munich bày tỏ mong muốn được hợp tác với HLV Zinedine Zidane.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x