ĐT Đức thảm bại vì thiếu WAGs tiếp lửa

LAN HẠ
Từ 09:44 ngày 29-06-2018
Cùng với những yếu tố chuyên môn, một nguyên nhân khiến ĐT Đức nhận thảm bại tại vòng đấu bảng ở World Cup 2018 là do thiếu dàn WAGs tiếp lửa. So với World Cup 2014 hồi mà cỗ xe tăng Đức đăng quang, World Cup 2018 quả thực khác xa một trời một vực về khoản WAGs đi theo cổ vũ.

Ở World Cup 2014, cánh WAGs của ĐT Đức liên tục nhận được sự chú ý từ giới truyền thông cả về sự lộng lẫy lẫn số lượng. Hình ảnh tuyển thủ Đức nhận được những nụ hôn bỏng cháy khích lệ từ vợ hay người tình đã trở nên quen thuộc với NHM. 

Mặc dù vậy mọi sự lại đang diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại  tại giải đấu năm 2018. Có căng mắt ra đến mấy hẳn khối người sẽ chỉ nhận thấy có Scarlett Gartmann, bạn gái Marco Reus và Christine, vợ Matthias Ginter là hai nàng WAGs chịu khó tới sân dự khán những trận đấu vừa qua của ĐT Đức. Hình ảnh lẻ loi, đơn độc của hai nàng WAGs này là minh chứng cho thấy hậu phương của Mannschaft tại giải đấu trên đất Nga mong manh cỡ nào..


Vậy nguyên cớ vì đâu mà WAGs của ĐT Đức lại vắng bóng nhiều đến thế ở World Cup 2018? Theo tìm hiểu của tờ Bild, sở dĩ có chuyện như vậy bởi số WAGs của một số tuyển thủ trẻ tỏ ra khá hờ hững với World Cup 2018. Thậm chí, có cô nàng mạnh miệng đã tuyên bố họ không muốn biến thành vật trang sức cho Mannschaft trong thời gian World Cup 2018 diễn ra.

Cùng với đó, một số nàng WAGs kỳ cựu chẳng hạn như Amine Gulse, bồ của tiền vệ Mesut Oezil lại quá bận bịu với công việc đến tối tăm mặt mũi. Không thể thu xếp được công việc, các WAGs kỳ cựu đành chấp nhận cổ vũ Mannschaft qua TV. “Đây là điều rất đáng tiếc”, cô nàng Amine Gulse phân bua, “Hy vọng mọi người sẽ thông cảm vì sự vắng mặt của cá nhân tôi cũng như số WAGs còn lại”.

Một điều nữa đáng nhắc tới đó là ông thầy Joachim Loew còn cấm học trò gần gũi WAGs trong thời gian tham dự World Cup. Chính điều này đã tạo rào cản vô hình khiến WAGs của ĐT Đức có tâm lý e ngại hơn trong việc có quyết định bay sang Nga hay không. Chả trách WAGs ĐT Đức lại vắng vẻ đến như vậy tại kỳ World Cup năm nay.

Xếp bét bảng, Đức ê chề rời khỏi World Cup 2018

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x