ĐT Đức: Thế lực mới thống trị bóng đá thế giới

Minh Nguyên
Từ 05:34 ngày 14-07-2014
Đức vô địch World Cup 2014 với lứa cầu thủ vẫn còn rất trẻ, hầu hết mới ở độ tuổi 23-25. Họ có quyền hy vọng sẽ là “Tây Ban Nha thứ hai” của bóng đá thế giới.


TƯƠNG LAI BẮT ĐẦU TỪ… QUÁ KHỨ 
Như báo Bóng đá có bài viết ở số báo trước, sau khi ĐT Đức thất bại ở EURO 2000 (không giành được điểm nào sau 3 trận vòng bảng), LĐBĐ Đức đã đẩy mạnh công tác cải tạo nền bóng đá theo mô hình của bóng đá Pháp với Học viện Clairefontane và trung tâm đào tạo trẻ của nhiều CLB trong nước. Tuy nhiên, thật ra thì không cần phải đợi đến EURO 2000 mà từ trước đó ở World Cup 1998 và 1994, bóng đá Đức đã nhận thấy nhu cầu cần trẻ hóa. Thành công ở EURO 1996 không phủ nhận một thực tế là Mannschaft không có tương lai hứa hẹn dài lâu nếu cứ tiếp tục trông chờ vào các lão tướng như Juergen Klinsmann, Lothar Matthaeus hay Andreas Koepke... 

Định hướng đúng, cách làm chuẩn xác và một chút may mắn (vì tài năng bóng đá không chỉ do công tác đào tạo mà còn do thiên khiếu, như nhận định của chuyên gia đào tạo trẻ Werner Kern của Bayern Munich trên tờ Bild) đã giúp bóng đá Đức hái quả ngọt nhanh chóng. 

Chỉ 2 năm sau thảm bại ở EURO 2000, Đức giành vị trí á quân ở World Cup 2002 nhờ thủ lĩnh Michael Ballack và tiền đạo Miroslav Klose (người vừa trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup). Đến World Cup 2006 rồi EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012, Mannschaft liên tục trình làng rất nhiều gương mặt trẻ tài năng. Ở các giải trên, thành tích thấp nhất của Đức là vào bán kết nhưng họ chưa bao giờ vô địch.

Cho đến World Cup 2014!


VƯƠN ĐẾN ĐỈNH CAO
Xét quá trình toàn giải đấu ở Brazil 2014, Đức là đội mạnh nhất và xứng đáng nhất bước lên bục vinh quang. Họ có lực lượng dồi dào và đồng đều nhất nên ngay cả Thomas Mueller (một trong những tiền đạo hay nhất giải, là Vua phá lưới của World Cup 2010) cũng chỉ là một trong số rất nhiều gương mặt nổi bật của Mannschaft. Nói đến thành công của Đức, không thể không nhắc đến HLV Joachim Loew đã sát cánh với đội từ năm 2006 đến nay. Sự thông hiểu về Mannschaft cùng ưu tiên phát triển cầu thủ trẻ của Loew (và LĐBĐ Đức) đã tạo nên thành công lớn của Đức tại World Cup 2014. 

Trên đường vào đến chung kết, Đức đã đánh bại 3 cựu vô địch World Cup là  Pháp ở tứ kết, Brazil ở bán kết, Argentina ở chung kết. Trước đó, Đức rơi vào đấu với BĐN, Mỹ và Ghana nhưng đã vượt qua khá dễ dàng. Việc Mannschaft hủy diệt BĐN của Ronaldo và Brazil của Neymar với tổng tỷ số khó tin (11-1) cho thấy sức mạnh đáng sợ của đội vô địch thế giới 2014. 

TRIỂN VỌNG TƯƠI SÁNG  
Với những gì đã thể hiện cùng sức trẻ của rất nhiều thành viên, Mannschaft sẽ luôn là ứng viên hàng đầu ở các giải lớn tiếp theo. Lứa cầu thủ của Toni Kroos sẽ còn đá tốt trong 5-6 năm nữa và Đức có thể sẽ thống trị bóng đá thế giới những năm tới như TBN từng làm được trong giai đoạn 2008 đến 2012 (vô địch 3 giải lớn liên tiếp). Từ lối chơi cho đến lực lượng cầu thủ (tài năng, tuổi tác), Mannschaft rất giống TBN ở thời đỉnh cao của Casillas, Ramos, Xavi, Iniesta, Torres, Villa…

Độ tuổi chín muồi 
Khi TBN lên ngôi tại EURO 2008 (sau đó vô địch tiếp World Cup 2010 và EURO 2012), tuổi trung bình các trụ cột của họ là 26,2, tương tự tuổi trung bình của các trụ cột Đức vô địch World Cup 2014.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x