ĐT Đức: Theo bước tiền nhân tìm lại bản lĩnh

Ngọc Trung
Từ 16:39 ngày 23-06-2018
ĐT Đức đang gặp phải rất nhiều vấn đề tại World Cup 2018. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất thầy trò Joachim Loew cần có vào lúc này là bản lĩnh.

Trận ra quân, Đức thua Mexico, HLV Joachim Loew tặc lưỡi: “Vạn sự khởi đầu nan”. Nhưng sau cái tặc lưỡi ấy là liên tiếp những cuộc họp căng thẳng như hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Quá nhiều vấn đề bất cập ĐT Đức phải đối mặt trên hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng.

Thứ nhất, là áp lực từ vị thế đương kim vô địch. Không phải ngẫu nhiên 4 kỳ World Cup gần nhất đều chứng kiến các đội ĐKVĐ đều dừng chân ngay từ vòng bảng. Lý do dễ nhận thấy nhất là các nhà vô địch luôn bị (được) đối thủ nghiên cứu kỹ càng nhất. 

Hãy để ý cái cách Mexico thi triển đấu pháp ở trận vừa qua. Họ chủ yếu triển khai bóng nhanh, xuyên phá bên cánh của Kimmich để tiếp cận khung thành Neuer. Tất cả đều có sự chuẩn bị từ trước. Nếu không có những sự thay đổi, ĐT Đức khó gây ra bất ngờ cho các đối thủ. 

Mà, trong bóng đá, gây bất ngờ chính là một trong những yếu tố quan trọng để giành chiến thắng. Thậm chí yếu tố gây bất ngờ càng ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong bối cảnh các đội bóng đều có sự phát triển mạnh mẽ về mặt chiến thuật để chuẩn bị cho các trận đấu. 

ĐT Đức đang gặp rất nhiều khó khăn
ĐT Đức đang gặp rất nhiều khó khăn

Mọi đội bóng, dù đến từ bất kỳ nền bóng đá nào đều ý thức hơn về cách tổ chức đội hình, giữ cự ly cho đến tạo áp lực. Họ không còn ngô nghê chơi bóng bằng kỹ năng và bản năng như 20 năm về trước, để các ngôi sao hàng đầu mặc sức phô diễn tài nghệ.

Thứ hai, là về con người. So với 4 năm trước, Die Mannschaft suy yếu đi nhiều. Sự ra đi của một loạt trụ cột như Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger hay Miroslav Klose để lại những khoảng trống chưa thể khỏa lấp. Bên cạnh đó là sự sa sút của những Jerome Boateng, Sami Khedira hay Thomas Mueller.

Thứ ba, là về mặt tâm lý. Thật trớ trêu khi đội tuyển vốn nổi tiếng về sự lì lợm và bản lĩnh lại đang thiếu đi những cầu thủ đủ lì lợm và bản lĩnh để làm điểm tựa cho toàn đội trong những thời điểm khó khăn. 2014 họ có Schweinsteiger, 1990 họ có Lothar Matthaus và 1974 họ có Franz Beckenbauer.

Có thể nói, chất Đức phần nào bị sói mòn qua làn sóng nhập cư và cuộc cách mạng đào tạo trẻ chú trọng nhiều hơn vào luyện tập kỹ năng từ những năm đầu thế kỷ này. Đơn cử như Mesut Oezil, một cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Dù là một trong những tiền vệ sáng tạo hàng đầu châu Âu nhiều năm qua nhưng Oezil thậm chí còn bị đánh giá kém về mặt bản lĩnh.

HLV Loew cần khơi dậy bản lĩnh Đức nơi các học trò
HLV Loew cần khơi dậy bản lĩnh Đức nơi các học trò

Hay Marco Reus, Julian Draxler, Kimmich, đó đều là những mềm mại cả trong tính cách lẫn lối chơi như thể đến từ các quốc gia Latin bên bờ biển Địa Trung Hải. Hoặc Toni Kroos, dù chính xác đến từng li trong từng pha xử lý nhưng chẳng bao giờ biết hét vào mặt trọng tài hay cầu thủ đối phương.

Và thật trớ trêu, cầu thủ sở hữu hàm lượng phẩm chất Đức nhiều nhất hiện nay là Mueller đã không còn là chính mình. Tất cả những vấn đề vừa nêu được phản ánh rõ ràng qua phong độ của Die Mannschaft. 7 lần ra quân gần nhất, các nhà ĐKVĐ Thế giới chỉ thắng được 1 trận trước nhược tiểu Saudi Arabia.

Trước Thụy Điển, đội bóng đã bỏ túi 3 điểm ở trận đầu ra quân, không khó để mường tượng ra hình ảnh các nhà ĐKVĐ Thế giới phải đương đầu với một hệ thống lô-cốt vững chãi được xây dựng bằng những chiến binh lực lưỡng đến từ  bán đảo Scandinavia.

Vậy, nhiệm vụ của HLV Loew bây giờ còn nặng hơn cả một nhà cầm quân, tức không chỉ đưa ra những quyết sách bất ngờ về con người và chiến thuật. Bên cạnh đó, ông còn giữ vai trò như một nhà giáo dạy sử. Khơi dậy niềm tự tôn dân tộc và tinh thần chiến đấu bất khuất giống như các thế hệ tiền bối nơi các học trò.

Nhận định & bình luận trước trận Đức - Thụy Điển

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x