ĐT Mỹ triệu tập: Lần đầu cho con trai tổng thống

Việt Hà
Từ 06:37 ngày 20-03-2018
Sau thất bại tại vòng loại World Cup 2018, ĐT Mỹ thực hiện cuộc trẻ hóa triệt để. Trong danh sách 22 tuyển thủ được HLV Dave Sarachan gọi lên đợt này có cả tài năng 18 tuổi Timothy Weah, con trai tổng thống Liberia, George Weah.
Đội bóng xứ cờ hoa sẽ chạm trán Paraguay trong trận giao hữu vào 27/3. HLV tạm quyền Dave Sarachan xem đây là cơ hội thử nghiệm, cọ xát cho lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Cái tên nhận được nhiều sự chú ý là Timothy Weah, tiền đạo đến từ PSG. Cầu thủ sinh năm 2000 vừa có màn ra mắt Ligue 1 trong trận gặp Troyes vào 3/3 vừa qua.

Timothy Weah thừa hưởng gen chơi bóng từ người cha là huyền thoại George Weah, đương kim tổng thống Liberia. Dù vậy, Timothy lại chọn khoác áo ĐT Mỹ do sinh ra và lớn lên tại New York. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo New York Red Bulls từng cùng U17 Mỹ lọt vào tới tứ kết U17 World Cup 2017. Với phong cách chơi bóng mạnh mẽ và giàu tốc độ, Timothy được kỳ vọng sẽ mang tới sức sống cho hàng công ĐT Mỹ.

Ngoài Timothy Weah, còn 4 gương mặt khác lần đầu được triệu tập vào ĐT Mỹ bao gồm Shaq Moore, Antonee Robinson, Erik Palmer-Brown và Andrija Novakovich. Tất cả đều chưa quá tuổi 21 trong nỗ lực trẻ hóa triệt để của tân HLV Dave Sarachan. Chiến lược gia 63 tuổi này lên thay Bruce Arena vào tháng 11/2017 sau chiến dịch vòng loại World Cup thất bại. Đây là lần đầu tiên trong 32 năm qua, Mỹ không giành vé tới ngày hội bóng đá thế giới.

Cú sốc vắng mặt tại World Cup 2018 buộc người Mỹ làm cuộc cách mạng lực lượng. Trong đợt triệu tập này, hàng loạt cựu binh tên tuổi đều bị bỏ qua như Tim Howard, DaMarcus Beasley, Geoff Cameroon, Omar Gonzalez, Michael Bradley, Jozy Altidore. Người lớn tuổi nhất trong danh sách triệu tập lần này mới 29 tuổi (Eric Lichaj). 22 tuyển thủ được HLV Sarachan điền tên có độ tuổi trung bình 23, trong đó 17 gương mặt chưa quá tuổi 24.

Timothy Weah (ảnh chủ), con trai của huyền thoại bóng đá George Weah và là đương kim tổng thống Liberia
Timothy Weah (ảnh chủ), con trai của huyền thoại bóng đá George Weah và là đương kim tổng thống Liberia

Đáng chú ý, 15 trong số 22 cầu thủ được triệu tập có chung xuất phát điểm từ Học viện phát triển bóng đá Mỹ (U.S. Soccer Development Academy). Đây là giải đấu cao nhất của bóng đá trẻ Mỹ, nơi vẫn được xem là vườn ươm tài năng cho cả nền bóng đá. 

Có thể kể tới vài cái tên nổi bật như Timothy Weah, DeAndre Yedlin, Erik Palmer-Brown, Andrija Novakovich. Trong đó, trung vệ Erik Palmer-Brown được chờ đợi sẽ trở thành thủ lĩnh mới tại hàng thủ ĐT Mỹ như anh từng hoàn thành xuất sắc vai trò này tại đội U20 Mỹ ở giải U20 World Cup 2017.

Danh sách cụ thể
Thủ môn: Alex Bono (Toronto FC), Bill Hamid (Midtjylland), Zack Steffen (Columbus Crew)

Hậu vệ: Cameron Carter-Vickers (Ipswich Town), Eric Lichaj (Nottingham Forest), Matt Miazga (Vitesse), Shaq Moore (Levante), Erik Palmer-Brown (Kortrijk), Antonee Robinson (Bolton), Jorge Villafana (Santos Laguna), DeAndre Yedlin (Newcastle )

Tiền vệ: Tyler Adams (New York Red Bulls), Marky Delgado (Toronto FC), Weston McKennie (Schalke), Darlington Nagbe (Atlanta United), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Kenny Saief (Anderlecht), Wil Trapp (Columbus Crew), Timothy Weah (PSG)

Tiền đạo: Andrija Novakovich (Telstar), Rubio Rubin (Club Tijuana), Bobby Wood (Hamburg)
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x