ĐT Nga & nhiệm vụ biến World Cup 2018 thành bệ phóng

Mạnh Đức
Từ 08:54 ngày 09-07-2018
Nga đã phải dừng cuộc chơi ở World Cup 2018 tại tứ kết. Sự tiếc nuối là không nhỏ nhưng trên tất cả là niềm tự hào và hy vọng. World Cup 2018 đã đánh thức sức mạnh của Gấu Nga và họ cần phải tiếp tục duy trì sự hưng phấn này!

Không nhiều người Nga tin vào ĐTQG của họ tại World Cup 2018, nhất là sau màn trình diễn nghèo nàn suốt một thời gian dài trước giải. Nhưng World Cup 2018 đã cho nước Nga thấy được tiềm năng lớn nơi ĐTQG của họ. Điều quan trọng là người Nga cần phải tiếp tục duy trì những thành công đó để tránh lặp lại sai lầm sau thành công tại EURO 2008.

Cách đây 10 năm, Nga đã vào bán kết EURO 2008 với thế hệ của những Andrei Arshavin, Roman Pavlyuchenko hay Pavel Pogrebnyak... Tuy nhiên, thế hệ này sau đó đã không đáp ứng được sự kỳ vọng khi không vượt qua vòng loại để dự World Cup 2010 và liên tiếp phải rời cuộc chơi sớm ở những giải đấu lớn sau đó. Nguyên do là bởi người Nga không có kế hoạch dài hơi phù hợp để duy trì sự gắn kết trong đội tuyển.

Việc duy trì thành công tại World Cup 2018 cũng sẽ là một thử thách. Tập thể 23 cầu thủ Nga dự giải đấu lần này có độ tuổi trung bình lên tới 28,9 tuổi. Trong số đó, có những lão tướng như Sergey Ignashevich (38 tuổi), Yuri Zhirkov (34), Aleksandr Samedov (33)… Điều đó có nghĩa, ĐT Nga có thể sẽ có những xáo trộn nhân sự sau giải đấu tại Nga.

Tuy nhiên, với những cái tên đã tỏa sáng ở World Cup 2018, Nga vẫn có một bộ khung vững chãi. Những cái tên như  Artem Dzyuba (29 tuổi),  Denis Cheryshev (27), Aleksandr Golovin (22),  Mario Fernandes (27),  Roman Zobnin (24)… sẽ tiếp tục là bộ khung để Gấu Nga duy trì và phát huy lối chơi ấn tượng như tại World Cup 2018.


Cũng phải thấy rằng tại giải đấu này, các cầu thủ Nga đã chơi hưng phấn dưới sự cổ vũ của các CĐV nhà. Tuy nhiên, lợi thế này sẽ không còn được duy trì ở những giải đấu tới đây. Bởi vậy, để tiếp đà thành công này không có cách nào khác là phải tiếp tục nỗ lực và hoàn thiện. Ở điểm này, các cầu thủ Nga cần phải tự tin tìm đến những sân chơi với sự cạnh tranh cao hơn thay vì chỉ quanh quẩn ở giải đấu nội địa.

Tại World Cup 2018, chỉ có 3 trong số 23 tuyển thủ Nga đang thi đấu ở nước ngoài. Nhưng 2 trong số đó là trung vệ Ignashevich và tiền vệ công Cheryshev là những mắt xích quan trọng của Nga. Cheryshev cho thấy dù chỉ là một cầu thủ dự bị tại Villarreal với 2 bàn và 2 đường kiến tạo sau 24 trận cho đội bóng Tây Ban Nha ở mùa giải 2017/18 nhưng với sự tự tin, kinh nghiệm và những gì học hỏi được tại La Liga, anh vẫn có thể tỏa sáng với 4 bàn thắng sau 5 trận đấu tại World Cup 2018.

Việc khuyến khích các ngôi sao ra ngước ngoài thi đấu sau World Cup 2018 sẽ giúp cho Nga sở hữu được một tập thể có sức chinh chiến tốt trong thời gian tới. Đây là điều hết sức quan trọng để duy trì sự thành công cho ĐT Nga thời hậu World Cup 2018, khi mà sự hưng phấn dần tan biến.

Các tuyển thủ Nga được săn đón
Thành công tại World Cup 2018 khiến các tuyển thủ Nga được các đội bóng hàng đầu châu Âu để mắt tới nhiều hơn. Nhiều nguồn tin cho rằng Chelsea “đã ký” với Aleksandr Golovin, thủ thành Igor Akinfeev đang được Napoli quan tâm, Cardiff City đưa Artem Dzyuba vào danh sách mua sắm. Ngoài ra, những Mario Fernandes, Daler Kuzyaev… cũng được các đội bóng trong Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đưa vào tầm ngắm.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x