ĐT Pháp của hiện tại rất giống với Pháp đăng quang 1998

Minh Huy
Từ 08:54 ngày 14-07-2018
Ngoài các điểm tương đồng về chuyên môn, ĐT Pháp ở World Cup 1998 và World Cup 2018 còn có 9 điểm trùng hợp thú vị khác. Đó là tín hiệu cho thấy Les Bleus sẽ đánh bại Croatia để lên ngôi vô địch và gắn lên ngực áo ngôi sao thứ hai?

Hôn trán Barthez, vuốt râu Rami 
Năm 1998, cứ mỗi lần Laurent Blanc hôn lên trán Fabien Barthez trước trận đấu, ĐT Pháp sẽ giành chiến thắng. Nụ hôn may mắn ấy năm nay được chuyển sang hành động vuốt râu Adil Rami. Nhiều cầu thủ Pháp, trong đó có Antoine Griezmann, thường xuyên vuốt râu của trung vệ Marseille trước trận đấu và Les Bleus thắng 5 trận. Ở trận Pháp - Đan Mạch, Griezmann không làm việc này và đội bóng áo lam đã hòa không bàn thắng!

Pháp cũng rơi vào bảng C


Giống như 20 năm trước, lá thăm may rủi lại đưa Pháp vào bảng C tại World Cup 2018. Và một điều trùng hợp bất ngờ nữa, một trong những đối thủ của họ ở vòng bảng lại là Đan Mạch. Không những thế, trong cả hai kỳ World Cup, Pháp đều gặp Đan Mạch ở trận cuối cùng của vòng bảng. Phải chăng giống 20 năm trước, Pháp sẽ lại đăng quang?

Israel thắng giải Eurovision


Năm 1998, ca sỹ người Israel Sharon Cohen trở thành nghệ sỹ chuyển giới đầu tiên chiến thắng ở giải thưởng âm nhạc Eurovision (cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu) với ca khúc “Diva” bất hủ. Năm 2018, đến lượt một người Israel khác là Netta Barzilai cũng lên ngôi tại Eurovision với ca khúc “Toy”. 

Đội hình Real vô địch Champions League có tuyển thủ Pháp 


Năm 1998 cũng như 2018, Real đều lên ngôi vô địch Champions League. Cách đây 20 năm, họ thắng Juventus 1-0; Còn hồi thắng 5/2018 vừa qua, họ hạ gục Liverpool 3-1 trong trận chung kết. Đặc biệt hơn, trong đội hình của Real vô địch năm 1998 có cầu thủ của cả hai đội dự chung kết World Cup là Roberto Carlos (Brazil) và Christian Karembeu (Pháp). Người chiến thắng là Karembeu. Năm nay, đội bóng Hoàng gia có Luka Modric và Mateo Kovacic (Croatia) cùng Raphael Varane (ĐT Pháp). Và lịch sử sẽ lặp lại với vinh quang cho Varane cùng Les Bleus? 

Bộ trưởng Thể thao Pháp là nữ


Cách đây 20 năm, chức Bộ trưởng Thể thao Pháp do bà Marie-George Buffet đảm nhận. Năm 2018, chức vụ này thuộc về bà Laura Flessel. Đây lại là một dấu hiệu nữa để cho thấy ĐT Pháp của Deschamps có thể đăng quang ngôi cao nhất trên đất Nga hè này.

Các kết quả trùng hợp ở các môn thể thao khác


Một tay vợt người Tây Ban Nha là Rafael Nadal vô địch Roland Garros năm 2018. Cách đây 20 năm, Carlos Moya, một tay vợt người Tây Ban Nha khác cũng lên ngôi tại Paris. Trong môn bóng đá, cả hai năm Marseille đều giành vị trí thứ 4 Ligue 1; còn PSG giành 2 cúp quốc nội. Ở môn đua xe Công thức 1, một người Đức là Michael Schmacher vô địch chặng Anh năm 1998 và năm nay là Sebastian Vettel, một người Đức khác, cũng đăng quang. Cả hai tay đua này của đội Ferrari đều vượt qua các đối thủ của đội Marcedes.

Pháp có cầu thủ Bayern trong đội hình 


Bayern là “sự may mắn” khác của… ĐT Pháp. 20 năm trước, Bixente Lizarazu là cầu thủ Bayern duy nhất của ĐT Pháp có mặt trong trận chung kết World Cup và sau đó đã lên ngôi vô địch cùng Les Bleus. Năm nay, Corentin Tolisso cũng là người Pháp duy nhất khoác áo Bayern dự World Cup. Liệu Bayern cùng Tolisso có tiếp tục mang lại niềm vui cho người Pháp? 

“Bom tấn” Taxi 


Từ bộ phim “Taxi 1” (bản 1998) đến “Taxi 5” (2018); các nam diễn viên chính Samy Naceri và Frederic Diefenthal đã nhường sân khấu cho Franck Gastambide cùng Malik Bentalha, nhưng thành công vẫn luôn ở đó. Năm 1998, “Taxi” hút hơn 6,5 triệu khán giả đến rạp và xếp hạng 4 tại các phòng chiếu ở Pháp. 20 năm sau, phần 5 của “bom tấn” này cũng tiếp tục làm mưa làm gió tại mảnh đất hình lục lăng với vị trí thứ 4 về số khán giả đến các rạp.

CLB nghiệp dư Palaiseau góp quân


Đội bóng Palaiseau (phía Nam ngoại ô Paris) thật tự hào khi là nơi khởi nghiệp của rất nhiều cầu thủ nổi tiếng, trong đó có cả những nhà vô địch thế giới. Hậu vệ Benjamin Mendy (khoanh tròn trong ảnh) là tuyển thủ áo lam duy nhất tại World Cup 2018 đến từ đội bóng nghiệp dư Palaiseau. Trong khi đó ở đội hình vô địch thế giới 1998, Thierry Henry cũng đến từ CLB Palaiseau.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x