ĐT Pháp & nỗi lo từ Mbappe

ĐỨC ANH
Từ 11:52 ngày 14-06-2018
Kylian Mbappe đã dính chấn thương mắt cá chân trong một buổi tập của ĐT Pháp. Cho dù ngay sau đó, mức độ chấn thương được xác định là “không nghiêm trọng” thì điều đó vẫn không thể khiến NHM đội bóng xứ lục lăng hết lo.

Nguy cơ tiềm ẩn

Sau cú va chạm với Rami trong buổi tập của ĐT Pháp mới đây, Kylian Mbappe đã đổ xuống sân. Tiền đạo 19 tuổi này đã tỏ ra rất đau đớn và không thể tự mình đứng dậy. Phải sau hơn 1 phút nằm sân, các bác sĩ mới xuất hiện để đỡ Mbappe dậy. Tiền đạo này sau đó được xịt thuốc giảm đau vào mắt cá chân trái và kết thúc buổi tập sớm hơn dự kiến.

Không lâu sau đó, Mbappe đã lên Twitter cá nhân để trấn an. “Đó chỉ là một tình huống tranh chấp bình thường trong một buổi tập. Tôi ổn. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Và xin hãy để người bạn Rami của tôi được yên”, Mbappe đưa ra thông điệp của mình sau chấn thương.

Các bác sĩ của ĐT Pháp sau đó cũng xác nhận Mbappe chỉ bị đau nhẹ và khẳng định anh vẫn sẽ góp mặt ở trận ra quân với Australia tại Kazan vào ngày mai. Đó là trận đấu mà nếu Mbappe thực sự khỏe, HLV Didier Deschamps có thể sẽ xếp ĐT Pháp chơi với hàng tiền đạo gồm 3 người trong đó Mbappe, Griezmann sẽ đá bên cạnh Giroud.

Tuy nhiên, việc Mbappe chấn thương ở mắt cá chân khiến không ít người lo ngại. Hồi tháng 2/2018, Mbappe đã từng dính chấn thương ở mắt cá chân hồi tháng 3. Điều đó khiến cho những lo ngại về việc tiền đạo trẻ này sẽ tái phát chấn thương cũ, hoặc chí ít là khiến cho anh không thể đạt được phong độ tốt nhất. NHM xứ lục lăng chắc hẳn chưa thể quên hình ảnh Zinedine Zidane bó gối, nén đau để thi đấu tại World Cup 2002 nhưng vẫn không thể giúp ĐKVĐ Pháp vượt qua vòng bảng.


Deschamps không thiếu tài năng, nhưng…

Trong trường hợp chấn thương ảnh hưởng khiến Mbappe không thể ra sân thi đấu hoặc không thể đạt được phong độ tốt nhất thì trên lý thuyết, HLV Deschamps vẫn có nhiều giải pháp thay thế. Một trong những ứng viên sáng giá là tiền vệ Ousmane Dembele của Barcelona, ngoài ra còn là Nabil Fekir và Thomas Lemar. Tuy nhiên, những cái tên trên chỉ hơn Mbappe về tuổi tác, trong khi tầm ảnh hưởng lên lối chơi của ĐT Pháp thì không băng tiền đạo 19 tuổi.

Sau 15 trận trong màu áo ĐT Pháp, Mbappe ghi 4 bàn và 5 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Chính xác thì sau 944 phút, Mbappe đã đặt dấu giày vào 9 bàn thắng cho Les Bleus, tương đương 105 phút có mặt trên sân tiền đạo trẻ này góp công vào 1 bàn thắng. Trong khi Dembele cần 180 phút để góp dấu giày vào 1 bàn thắng cho ĐT Pháp, còn với Lemar là 183 phút và Fekir là 147 phút.

Nhưng đáng nói hơn, Mbappe dù là trẻ nhất trong những cái tên trên nhưng lại là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất trong màu áo ĐTQG. Không những thế, với Mbappe, ĐT Pháp có được sự linh động hơn trong lối chơi tấn công. Bởi ngôi sao trẻ đang khoác áo PSG có thể chơi tốt ở cả vị trí bên cánh trái lẫn cánh phải của hàng công 3 người và thậm chí là cả vị trí trung phong.

Như vậy, có thể thấy rằng dù có trong tay nhiều lựa chọn thay thế nhưng sức mạnh tấn công của ĐT Pháp sẽ suy yếu nếu Mbappe không có phong độ tốt. Và khi trái bóng Telstar của World Cup 2018 đã sắp sửa lăn, người Pháp chỉ còn biết cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với Mbappe!

1 - Mbappe đang giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng lập cú đúp cho ĐT Pháp khi anh ghi 2 bàn thắng vào lưới Nga lúc mới 19 tuổi 3 tháng.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x