ĐT Pháp: Số áo 13 chờ Kante xóa dớp

Di Đan
Từ 10:18 ngày 05-06-2018
Chuyện số áo tại các đội tuyển luôn mang đến những điều thú vị ở các kỳ World Cup.
ĐT Pháp không phải ngoại lệ. Nếu số 10 danh giá nhất với những Michel Platini (1982, 1986), Zinedine Zidane (1998, 2002, 2006), Karim Benzema (2014) hay mới nhất là Kylian Mbappe (2018), số 18 cũng nổi đình nổi đám với Raymond Kopa (1954, 1958), Dominique Rocheteau (1978, 1982, 1986), số 7 với những hảo thủ như Didier Deschamps (1998), Claude Makelele (2002), Franck Ribery (2010) và Antoine Griezmann (2018), thì có một số áo, mà vì mê tín dị đoan hoặc cái dớp nào đó, các cầu thủ luôn từ chối: 13.

Và trên thực tế, số áo 13 ở ĐT Pháp tại các kỳ EURO hay World Cup toàn mang vận đen tới cho người mặc nó. Trong quá khứ, các cầu thủ khoác áo số 13 đều lởm khởm như Eliaquim Mangala (EURO 2016, World Cup 2014), Anthony Reveillere (EURO 2012). Ngôi sao lớn gần nhất khoác áo 13 là Patrice Evra tại World Cup 2010 thì lại là thủ phạm vụ nổi loạn trên đồi Knysna (Nam Phi).


Trước đó nữa là Mikael Silvestre (World Cup 2002, 2006), Bernard Genghini (World Cup 1986) hay Bernard Diomede (World Cup 1998) đều chẳng có gì nổi bật. Nhưng N’Golo Kante, với áo số 13 tại World Cup 2018, lại là chỗ dựa quan trọng bậc nhất trên hàng tiền vệ áo lam.

Là tiền vệ chủ lực của Les Bleus trong suốt 2 năm qua, Kante luôn duy trì được phong độ ổn định, chắc chắn và chơi tốt khi kết hợp với bất cứ đồng đội nào ở tuyến giữa của đội bóng áo lam. Không chỉ đánh chặn hiệu quả và đóng vai trò như một máy quét, dọn dẹp giữa sân, đôi khi Kante cũng tung ra những đường chuyền sắc sảo cho tuyến trên. Và tiền vệ đang khoác áo Chelsea hoàn toàn đủ tài năng để xóa dớp đen đủi của chiếc áo số 13.

Kante “dính” áo số 13 ngay từ đầu
Gần tới sinh nhật 25, Kante được triệu tập vào ĐT Pháp cho 2 trận giao hữu với Hà Lan và Nga vào tháng 3/2016. Ngay trong trận đầu ra mắt Les Bleus gặp Hà Lan, Kante được HLV Deschamps tung vào sân với số áo 13. Đúng ngày sinh nhật (29/3) thì anh ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Pháp ở chiến thắng 4-2 trước Nga. “Với tôi, số áo 13 cũng đặc biệt. Tôi thực sự yêu nó”, Kante chia sẻ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x