ĐT Pháp thua sốc Colombia: Cả núi vấn đề cần giải quyết

Hà Trang
11:26 ngày 25-03-2018
Ít ra thì thất bại trước ĐT Colombia đến trong một trận giao hữu chứ không phải tại World Cup 2018, nếu không ĐT Pháp sẽ chẳng còn thời gian mà gượng dậy được nữa.
ĐT Pháp thua sốc Colombia: Cả núi vấn đề cần giải quyết
Sau trận thua ngược 2-3 trước Colombia, một cuộc nạt nộ nảy lửa đã diễn ra trong phòng thay đồ ĐT Pháp. HLV Dider Deschamps hoàn toàn mất kiểm soát và dồn sự tức giận về đám học trò. Ông khẳng định có kẻ thiếu tập trung, thiếu cống hiến và thiếu cả thái độ đúng mực. Đây là một trận đấu "không thể chấp nhận được" và đừng mơ tiến xa tại World Cup 2018 nếu cứ chơi như thế này.

Deschamps không phải là người dễ mất kiểm soát. Suốt từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông mới có 3 lần mắng mỏ các học trò. Lần đầu là khi Pháp thua Albania 0-1 năm 2015. Lần thứ 2 là vào giờ nghỉ trong trận đấu với CH Ireland tại EURO 2016, thời điểm đó Pháp đang bị dẫn 0-1.

Pháp đã chơi quá tệ trong hiệp 2
Pháp đã chơi quá tệ trong hiệp 2

ĐT Pháp của Deschamps cũng từng thua không ít (15 lần trong 72 trận) nhưng thất bại trước Colombia chắc chắn là tồi tệ nhất. Les Bleus đã có mọi thứ trong tay, từ lợi thế sân nhà đến 2 bàn dẫn trước chỉ sau 26 phút, vậy nhưng vẫn để thua chung cuộc 2-3 theo cách không thể tin được.

Nếu như hiệp 1 diễn ra khá suôn sẻ khi mà hàng công 4 người Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud và Thomas Lemar đã chơi vô cùng nhuần nhuyễn, trong khi cặp tiền vệ trung tâm Blaise Matuidi và N'Golo Kante cũng hoạt động hiệu quả ở giữa sân, thì hiệp 2 hoàn toàn ngược lại. ĐT Pháp mất mọi kiểm soát và ngừng chơi bóng như một tập thể. Họ dường như không thể chuyền chính xác 3 lần liên tiếp và bị hoảng loạn khi Colombia chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1.

Stade de France biến thành Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Colombia chơi như trên sân nhà và dồn áp lực khủng khiếp về phía đối phương. Các cầu thủ áo xanh thất thần, hệ quả là mắc lỗi liên tục. Kante mất bóng trực tiếp dẫn đến bàn gỡ 2-2 của Radamel Falcao. Raphael Varane phá bóng vào chân quân địch và Samuel Umtiti phạm lỗi ngớ ngẩn trong vòng cấm, qua đó dẫn đến quả penalty định mệnh.

Các cầu thủ thật đáng trách, họ đã tự mãn quá sớm và thiếu nhiệt huyết đến cùng. Vậy Deschamps thì sao? Chẳng phải sự thờ ơ của ông cũng đáng lên sao? Deschamps chẳng thay đổi một chút gì trước sự biến chuyển chiến thuật không ngừng của đối thủ. Ông không có câu trả lời cho mọi câu hỏi bất ngờ, thậm chí không có phương án B.

Deschamps có đủ khả năng dẫn dắt ĐT Pháp?
Deschamps có đủ khả năng dẫn dắt ĐT Pháp?

Sơ đồ 4-4-2 của Deschamps đã phát huy tác dụng trong 35 phút đầu nhưng sau đó bộc lộ rõ sự hạn chế. Đó là lý do 4-4-2 dù phổ thông nhưng rất khó để áp dụng hiệu quả trong thời đại này. Vậy nhưng với Deschamps, nó vẫn luôn là số 1.

Một vài thay đổi người của Deschamps thì đều được vẽ ra từ trước trận đấu, ví dụ như Florian Thauvin, Wissam Ben Yedder và Paul Pogba. Như đã nói ở trên, Deschamps bị động hoàn toàn.

Thất bại này cũng khẳng định ĐT Pháp thiếu một anh cả về tinh thần, một thủ lĩnh biết dẫn dắt toàn đội. Không ai dám đứng lên thúc giục đồng đội tiến về phía trước. Corentin Tolisso có phẩm chất này nhưng đang dưỡng thương. Laurent Koscielny khỏe hơn nhưng ngồi ghế dự bị. Varane hay Umtiti chưa đủ tầm vóc để nhắc nhở được ai.

Nhưng quá khứ không thể rút lại, quan trọng là trận đấu với ĐT Nga vào hôm thứ Ba tới. Màn đọ sức này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Deschamps cần đặt mọi thứ về lại đúng vị trí của nó, từ chuyên môn tới tinh thần. Một chiến thắng thôi là chưa đủ, phải là một màn trình diễn thuyết phục dựa trên những cái đầu thực sự muốn cống hiến cho quốc gia. 

Pháp 2-3 Colombia

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Cặp trung vệ nào cho ĐT Pháp? Cặp trung vệ nào cho ĐT Pháp?

    HLV Didier Deschamps đã bố trí cặp trung vệ đến từ La Liga gồm Raphael Varane và Samuel Umtiti cho trận đón tiếp Colombia rạng sáng qua tại Paris.

  • Enrique sẽ không đến PSG Enrique sẽ không đến PSG

    Hai tuần sau khi bị loại khỏi Champions League, ban lãnh đạo PSG đã ráo riết săn lùng người kế nhiệm HLV Unai Emery cho mùa sau.

  • Edinson Cavani vẫn chưa tỏa sáng như kỳ vọng ở PSG Edinson Cavani vẫn chưa tỏa sáng như kỳ vọng ở PSG

    Năm thứ hai liên tiếp được trở lại vị trí trung phong sở trường, nhưng Edinson Cavani vẫn chưa khẳng định được tầm vóc của ngôi sao lớn. Tiền đạo người Uruguay vẫn im tiếng trong các trận cầu quyết định. Sau 5 mùa, đã đến lúc El Matador rời Parc des Princes?

  • ĐT Pháp: Benzema & quyết định nghiệt ngã của Deschamps ĐT Pháp: Benzema & quyết định nghiệt ngã của Deschamps

    Didier Deschamps đã thêm một lần phớt lờ Karim Benzema, khi không triệu tập tiền đạo của Real vào danh sách 24 thành viên ĐT Pháp đá giao hữu với Colombia và Nga tuần này.

  • Jardim nhận giải HLV xuất sắc nhất Bồ Đào Nha Jardim nhận giải HLV xuất sắc nhất Bồ Đào Nha

    HLV trưởng Monaco, Leonardo Jardim, vừa nhận thêm một giải thưởng ý nghĩa. Trong gala thường niên do LĐBĐ Bồ Đào Nha tổ chức vào hôm thứ Hai vừa rồi, Jardim đã được trao giải “HLV Bồ Đào Nha xuất sắc nhất 2017”.

  • Ranieri sẽ rời Nantes vì tham vọng lớn Ranieri sẽ rời Nantes vì tham vọng lớn

    Ở tuổi 66, Claudio Ranieri chưa muốn dưỡng già ở một đội bóng nhỏ. Báo giới Pháp tiết lộ vị HLV người Italia sẽ rời Nantes vào cuối mùa. Đích đến sắp tới của Ranieri nhiều khả năng là Lyon, nơi chắp cánh cho những tham vọng mới của cựu HLV Leicester.

  • Antoine Griezmann: "Tôi muốn vô địch World Cup 2018" Antoine Griezmann: "Tôi muốn vô địch World Cup 2018"

    Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ L’Equipe số ra hôm qua (21/3), Antoine Griezmann nói về hành trình tìm lại phong độ cao tại Atletico Madrid. Tiền đạo 27 tuổi cũng khẳng định không có tham vọng đoạt Quả bóng vàng, mục tiêu của anh là vô địch World Cup và Champions League. Griezmann không cần thành tích cá nhân, anh chỉ cần danh hiệu tập thể…

  • Malcom chê Arsenal, chọn Bayern làm bến đỗ mơ ước Malcom chê Arsenal, chọn Bayern làm bến đỗ mơ ước

    Mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Arenal là tiền đạo cánh Malcom của Bordeaux vừa thừa nhận mơ ước được chuyển đến Bayern Munich.

  • Bảng xếp hạng Ligue 1 Bảng xếp hạng Ligue 1

    Bảng xếp hạng Ligue 1 cập nhật mới nhất, mùa giải 201 9/2020

  • Neymar yêu cầu PSG mời Enrique thay vì Conte Neymar yêu cầu PSG mời Enrique thay vì Conte

    Tiền đạo Neymar mới đây đã phản đối kịch liệt ý tưởng PSG mời HLV Antonio Conte của Chelsea nhân dịp chủ tịch Nasser Al-Khelaïfi và Giám đốc Antero Henrique sang Brazil thăm anh. Thay vào đó, tuyển thủ Brazil “tư vấn” cho chủ tịch Nasser Al-Khelaïfi nên bổ nhiệm người thầy cũ ở Barcelona là Luis Enrique.

  • Marco Verratti: 'Tôi quyết định tiếp tục ở lại PSG' Marco Verratti: 'Tôi quyết định tiếp tục ở lại PSG'

    Marco Verratti vừa trả lời phỏng vấn báo La Gazzetta dello Sport. Qua đó, tiền vệ người Italia phủ nhận tin đồn rời PSG sau thất bại trước Real Madrid tại Champions League. Anh cam kết sẽ gắn bó với PSG vào mùa tới. Verratti cũng nói về tầm ảnh hưởng của Neymar tại Parc des Princes.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x