ĐT Saudi Arabia: Chiến lược 'tu hú gửi trứng' phá sản

Khánh Phong
Từ 11:03 ngày 14-06-2018
Trong một nỗ lực hiếm thấy để gia tăng cơ hội cho ĐT Saudi Arabia ở World Cup 2018, hồi tháng 1, Liên đoàn bóng đá nước này đã gửi 9 cầu thủ sang các CLB ở Tây Ban Nha với hy vọng họ sẽ vươn tới trình độ mới và do đó giúp đội tuyển mạnh lên.
Chẳng ai biết các cầu thủ này có vươn tới trình độ nào mới không, đơn giản vì họ không được… ra sân để mà thể hiện điều đó.

Các cầu thủ nói trên được gửi sang Tây Ban Nha vào tháng 1, nhưng phải tới đầu tháng 5, mới có một người trong nhóm được chơi trận đầu tiên ở La Liga. Đó là Fahad Al-Muwallad, ngôi sao sáng nhất của Saudi Arabia, cũng là người đã ghi bàn thắng đưa đội bóng này tới World Cup 2018. Nhưng Al-Muwallad chỉ được vào sân theo kiểu “giải quyết chế độ”: Anh có mặt khi đồng hồ đã điểm qua phút 81 và quan trọng là khi Levante đã dẫn đối thủ tới 3-0.


Đó tất nhiên vẫn là một cột mốc lịch sử. Al-Muwallad trở thành cầu thủ Saudi Arabia đầu tiên ra sân ở La Liga. Chàng trai 23 tuổi này hoan hỉ lắm. Dư luận ở Saudi Arabia cũng tưng bừng ăn mừng sự kiện này. Tuy nhiên HLV Juan Antonio Pizzi thì không được vui vẻ như vậy. Việc các trụ cột của Saudi Arabia, ngoài Al-Muwallad còn có Salem Al-Dawsari và Yahya Al-Shehri hầu như không được thi đấu khiến ông căng thẳng. Chẳng có ai chỉ tập luyện không mà tiến bộ cả.

Saudi Arabia đã kỳ vọng rất nhiều vào kế hoạch “gửi trứng” của mình, xem đó là một ý tưởng đột phá có thể giúp nâng tầm đội bóng và nâng cao hy vọng ở World Cup 2018. Nhưng xem ra, họ đã đi một nước cờ sai…

Thảm họa trên đất Tây Ban Nha
Trong 9 cầu thủ Saudi Arabia được gửi tới Tây Ban Nha, chỉ có Al-Muwallad và Al-Dawsari là được ra sân ở La Liga, nhưng chỉ trong ít phút ở cuối mùa. Al-Sheri không được chơi phút nào ở Leganes. Cả 4 đội hạng Nhì nhận tham gia “dự án” là Gijon, Valladolid, Numancia và Vallecano đều không sử dụng các cầu thủ Saudi Arabia trong những trận đấu chính thức.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x