ĐT Saudi Arabia: Cuộc khủng hoảng trên ghế HLV

Minh Nhi
Từ 13:48 ngày 14-06-2018
Kể từ tháng 9 tới nay, trong vòng chưa đầy 1 năm Saudi Arabia đã có tới 3 sự thay đổi trên ghế HLV. Đầu tiên là Van Marwijk, sau đó đến Edgardo Bauza (cựu HLV trưởng ĐT Argentina) và giờ là Juan Antonio Pizzi. Cuộc khủng hoảng trên ghế HLV nhiều khả năng sẽ mang tới sự bất ổn cho Saudi Arabia.
Bert Van Marwijk? Đọc cái tên này các bạn hẳn phải thấy rất quen. Chính xác. Người đàn ông này chẳng xa lạ gì với khán giả thế giới. Bởi ông chính là HLV trưởng ĐT Hà Lan ở World Cup 2010, đưa Cơn lốc màu da cam vào tới trận chung kết giải đấu này và chỉ chịu thua trước “thế hệ vàng” của người Tây Ban Nha. 

Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Van Marwijk đã giúp Saudi Arabia vượt qua vòng loại và giành vé đến nước Nga. Tuy nhiên sau khi hoàn thành sứ mệnh, ông lại bất ngờ nói lời chia tay Saudi Arabia hồi tháng 9 năm ngoái. Lý do là Van Marwijk đã nhận lời trở thành “người chữa cháy” ở… ĐT Australia “Tôi thấy ở họ sự tự mãn. Họ không còn giữ được sự tập trung sau khi giành vé đến Nga. Họ cũng không có sự chuẩn bị tâm thế. Giữa chúng tôi không còn chung tầm nhìn”, Van Marwijk nói về ĐT Saudi Arabia như vậy.

Van Marwijk ra đi chắc chắn là một sự nuối tiếc lớn. Bởi ông đã giúp Saudi Arabia trở lại sân chơi World Cup sau 2 kỳ gần nhất vắng mặt. Việc Van Marwijk chia tay khiến LĐBĐ Saudi Arabia phải gấp rút bổ nhiệm Edgardo Bauza. Cái tên này chắc chắn cũng rất quen. Bởi Bauza chính là HLV trưởng ĐT Argentina giai đoạn 2016-2017. Tuy nhiên, Bauza cũng chỉ gắn bó với Saudi Arabia trong quãng thời gian ngắn, từ tháng 9-11/2017. Sau đó, ông bị sa thải vì mâu thuẫn với LĐBĐ nước này.

Tới tháng 11 năm ngoái, Juan Antonio Pizzi được bổ nhiệm dẫn dắt Saudi Arabia. Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, đã có 3 HLV khác nhau ngồi lên ghế huấn luyện Saudi Arabia. Chẳng có đội tuyển nào chuẩn bị cho World Cup mà lại có sự biến động liên tục trên ghế HLV như Saudi Arabia. Van Marwijk, Bauza và Pizzi mỗi người mang một phong cách chiến thuật, lối chơi khác nhau. Và sẽ không dễ để các cầu thủ Saudi Arabia phải thích nghi với phong cách của từng ông thầy. Cuộc khủng hoảng trên ghế HLV chắc chắn sẽ tác động lớn đến thành tích của Saudi Arabia ở World Cup kỳ này.


Câu hỏi đặt ra: Pizzi, người được lựa chọn là ai? Thực ra, cũng như Van Marwijk hay Bauza, Pizzi cũng là cái tên khá quen thuộc. Tại Copa America 2016, chính ông đã dẫn dắt Chile đánh bại Argentina ở trận chung kết để giành chức vô địch. Về lý thuyết, phong cách Pizzi ưa chuộng là lối chơi thiên về thể lực, đá phòng ngự phản công. Pizzi đã xây dựng cho Chile một lối chơi rất khó chịu như vậy. Và liệu ông có truyền bá được triết lý của mình cho các học trò ở châu Á? Cần biết là Pizzi không có nhiều thời gian để làm quen với các cầu thủ Saudi Arabia. 

Sự khó khăn với Pizzi còn nhiều hơn nữa, bởi các học trò của ông không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong danh sách góp mặt tại World Cup 2018 của Saudi Arabia, chỉ có 3 người chơi bóng ở nước ngoài. Đó là nhóm cầu thủ sang Tây Ban Nha thi đấu hồi đầu năm trong thỏa thuận hợp tác giữa LĐBĐ nước này và La Liga. Pizzi chắc chắn đang đón nhận thách thức cực lớn ở World Cup 2018. 

CON SỐ
9 Tới thời điểm này, Pizzi đã dẫn dắt Saudi Arabia được 9 trận, giành 3 chiến thắng, 1 hoà và thua 5 trận. Trong 9 trận này, đội bóng của ông ghi được 11 bàn nhưng thủng lưới 16 quả. 

4/5 đội tuyển châu Á thay “tướng”
Châu Á đóng góp 5 đội tuyển ở World Cup 2018. Đáng chú ý, không chỉ Saudi Arabia mà có tới 3/4 đại diện còn lại cũng thay “tướng” so với quãng thời gian ở vòng loại. Đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Chỉ có mỗi Iran là giữ nguyên HLV từ vòng loại. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x