ĐT Tây Ban Nha: Vì sao lại là Hierro?

Ngọc Trung
Từ 15:06 ngày 14-06-2018
Trong bối cảnh Julen Lopetegui bị sa thải, bổ nhiệm Fernando Hierro làm HLV ĐT Tây Ban Nha liệu có phải là quyết định đúng đắn?

Bất ngờ và choáng váng, Fernando Hierro sẽ là người dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2018 sau khi Julen Lopetegui bị sa thải. Không ai biết Hierro có tiếp tục với công việc này sau 1 tháng nữa hay không nhưng từ lúc này, ông sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất cho niềm hy vọng của gần 50 triệu người dân bên bờ Địa Trung Hải, dẫu cho phải làm việc với những cầu thủ không phải do ông tuyển chọn.

Hierro trở lại Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vào tháng 12 năm ngoái, sau 1 năm dẫn dắt Real Oviedo. Đó là kinh nghiệm huấn luyện duy nhất của người đàn ông 50 tuổi này. Sau đó, Hierro trở lại Liên đoàn theo lời mời gọi của Chủ tịch Luis Rubiales và bây giờ thì trở thành người dẫn dắt Sergio Ramos cùng các đồng đội.

Cho đến đầu giờ chiều, Hierro vẫn là Giám đốc thể thao của Liên đoàn. Ông đã nhận thức được từ hôm trước về việc có thể trở thành HLV ĐT Tây Ban Nha sau khi Lopetegui bị sa thải. Ban đầu, không nhiều người tin vào chuyện Liên đoàn trảm tướng trước giờ xung trận, nhưng Hierro biết rằng kịch bản này có thể xảy ra. Đó không phải là mong muốn của Hierro nhưng ông hiểu rõ quyết tâm và ý chí của vị Chủ tịch.

Hierro có khá ít kinh nghiệm làm HLV
Hierro có khá ít kinh nghiệm làm HLV

Hierro là một người rất am tường về đội tuyển Tây Ban Nha. Các tuyển thủ đều tôn trọng Hierro, bởi ông từng trải qua một đời cầu thủ oanh liệt. Ông từng chơi 584 trận cho Real, là thủ quân đội bóng Hoàng gia vô địch hết La Liga đến Champions League. Ngoài ra, Hierro có 89 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, ghi được 29 bàn thắng dù là một trung vệ.

Bởi vậy, tất cả đều đồng ý rằng Hierro là người xứng đáng nhất để tiếp quản công việc đang còn dang dở của Lopetegui. Với Ramos, Piqué, Reina, Busquets, Iniesta và đội tuyển Tây Ban Nha, Hierro đã giành chiếc cúp vàng năm 2010 trên cương vị Giám đốc thể thao. Như Rubiales tiết lộ, Hierro không hề biết Lopetegui đạt thỏa thuận với Real, bước ngoặt đưa ông tới vai trò tân HLV ĐT Tây Ban Nha.

Hierro nhận được sự tôn trọng từ các thế hệ tuyển thủ Tây Ban Nha
Hierro nhận được sự tôn trọng từ các thế hệ tuyển thủ Tây Ban Nha

Từng hai nhiệm kỳ giữ vai trò GĐTT Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và giữ vị trí tương tự tại Malaga. Kinh nghiệm huấn luyện của Hierro chỉ gói gọn tại Oviedo và vị trí trợ lý của Carlo Ancelotti tại Real, kế nhiệm Zidane chuyển sang dẫn dắt Real Castilla. Dù vậy, Hierro chưa bao giờ chối bỏ khao khát trở thành HLV: "Tôi muốn làm huấn luyện viên, tôi chưa bao giờ hoài nghi về giấc mơ này và luôn sẵn sàng bắt tay vào công việc khi có cơ hội".

Hierro cũng chia sẻ thêm: "Là một GĐTT, tôi luôn trò chuyện với huấn luyện viên nhưng mọi quyết định liên quan đến trận đấu đều thuộc về họ. Và tôi để họ được tự do quyết định. Tôi nhận thức được mọi thứ xảy ra nhưng không bao giờ tranh cãi HLV. Tôi đưa ra ý kiến của tôi nhưng quyết định là của HLV".

Từ đó, có thể thấy Hierro không phải là mẫu người tham quyền hay độc đoán dù được tất cả mọi người tôn trọng. Đó chính là mẫu người đội tuyển Tây Ban Nha đang cần trong bối cảnh rối như canh hẹ. Nếu một người không đủ uy tín và không biết cách hàn gắn các mối quan hệ đang có dấu hiệu rạn nứt dẫn dắt đội tuyển, mọi thứ sẽ đổ vỡ ngay lập tức.

Về mặt chuyên môn, không phủ nhận Lopetegui đã xây dựng được Tây Ban Nha trở thành một cỗ máy vận hành trơn tru, với sự hiện diện của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Bởi vậy, không hẳn cần sự xuất hiện của một chiến lược gia đại tài khác. Những xáo trộn vào thời điểm này là không cần thiết. Quan trọng nhất là đưa mọi thứ trở về quỹ đạo và hoạt động êm xuôi. Phi Hierro, không ai làm được điều đó.

Trên tay ĐT Tây Ban Nha: Đấu sỹ đứng lên

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x