ĐT Thụy Điển: Granqvist đi vào lịch sử

NHƯỢC MAI
Từ 07:27 ngày 19-06-2018
Sau EURO 2016, tiền đạo nổi tiếng Zlatan Ibrahimovic của Thụy Điển tuyên bố chia tay ĐTQG. Người được chỉ định thay thế chân sút lừng danh này tiếp quản chiếc băng đội trưởng của ĐT Thụy Điển là trung vệ Andreas Granqvist.
Từng được bầu là cầu thủ Thụy Điển xuất sắc nhất năm 2017, nhưng phải đến đêm qua, chân sút 33 tuổi đang khoác áo CLB Helsingborgs mới vượt ra khỏi được cái bóng to lớn của Ibra.

Granqvist đã làm nên lịch sử ở trận ra quân tại World Cup 2018 của ĐT Thụy Điển. Anh đã thực hiện thành công cú sút penalty để giúp đội nhà đánh bại Hàn Quốc với tỉ số 1-0. Cần phải nhấn mạnh, đây là pha lập công đầu tiên của Thụy Điển tại một kỳ World Cup kể từ sau giải đấu năm 2006 diễn ra tại Đức. Bản thân tiền đạo Ibra, dù là chân sút số 1 của đội bóng Bắc Âu, nhưng chưa 1 lần ghi bàn sau 5 trận đấu ở World Cup.

Nếu tìm 1 hậu vệ ghi bàn cho Thụy Điển ở một kỳ World Cup, cần phải quay ngược lại USA ’94. Ở trận ra quân tại vòng bảng trên đất Mỹ, trong trận hòa 2-2 của đội bóng Bắc Âu với ĐT Cameroon, người mở tỉ số trận đấu cho Thụy Điển là hậu vệ trái Roger Ljung. Như vậy, sau 24 năm, Thụy Điển mới lại có một chuyên gia phòng ngự ghi bàn ở một VCK World Cup.

Pha lập công vào lưới ĐT Hàn Quốc là bàn thắng thứ 7 của Granqvist trong màu áo ĐTQG. Con số đó là không hề khiêm tốn đối với một cầu thủ đá ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, cả 6 lần “nổ súng” trước của cầu thủ 33 tuổi này đều không nằm trong các giải đấu lớn. Cụ thể, Granqvist đã ghi 3 bàn ở các trận vòng loại World Cup khu vực châu Âu, 2 bàn ở vòng loại EURO và 1 bàn ở 1 trận đấu giao hữu.

42 - Granqvist có thể xem là một cây săn bàn đáng sợ. Trong sự nghiệp tính ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, cầu thủ 33 tuổi này đã ghi tổng cộng 42 bàn thắng. Anh có 7 pha lập công cho ĐT Thụy Điển (tính cả bàn sút penalty vào lưới Hàn Quốc đêm qua) và 35 bàn thắng ở cấp CLB.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x