ĐT Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội để vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026?

Thiên Minh
Từ 07:54 ngày 27-03-2024
ĐT Việt Nam mất quyền tự quyết trong việc giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Cơ hội để đi tiếp với “Những chiến binh sao Vàng” dù vẫn còn nhưng khá thấp.

ĐT Việt Nam mất quyền tự quyết

Trước khi vòng loại World Cup 2026 trong tháng 3 diễn ra, ĐT Việt Nam có 3 điểm và hơn Indonesia 2 điểm. Nếu thắng Indonesia ở cả 2 lượt trận, “Những chiến binh sao Vàng” sẽ chắc chắn vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Tuy nhiên kịch bản đẹp ấy đã không xảy ra. Trái lại, ĐT Việt Nam còn thua cả 2 trận trước đại diện cạnh tranh trực tiếp là Indonesia.

Hiện tại, Indonesia đã có 7 điểm. Trong khi Việt Nam giậm chân tại chỗ với 3 điểm. Kết quả này khiến Hùng Dũng cùng các đồng đội mất quyền tự quyết. Bởi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 chỉ còn 2 lượt trận nữa là khép lại.

ĐT Việt Nam thua 2 trận sống còn trước Indonesia - Ảnh: Đức Cường

Trong trường hợp Indonesia có thêm 1 chiến thắng nữa, ĐT Việt Nam dù nỗ lực đến mấy vẫn sẽ không thể vượt mặt đại diện đến từ đất nước vạn đảo. Cần nói thêm, Iraq - đại diện mạnh nhất của bảng F đã giành trọn 12 điểm sau 4 lượt trận. Đồng nghĩa, đội bóng Tây Á đã ẵm vé đầu tiên vào vòng sau.

Tấm vé còn lại thuộc về màn tranh đấu giữa Việt Nam, Indonesia và… Philippines. Bởi khoảng cách điểm số tối đa 6 điểm hiện tại cho phép cả 3 bên vẫn mơ về cánh cửa đi tiếp. Như như đã phân tích kể trên, thầy trò HLV Shin Tae Yong đang có lợi thế lớn nhất.

Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam?

Ở góc độ lạc quan, ĐT Việt Nam mất quyền tự quyết và bất lợi hơn Indonesia, nhưng vẫn còn cơ hội. Cụ thể, nếu “Những chiến binh sao Vàng” giành chiến thắng trước cả Iraq lẫn Philippines ở 2 lượt trận còn lại cộng thêm Indonesia chỉ giành tối đa 1 điểm trong cả 2 màn so tài cũng với Iraq và Philippines, ĐT Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp.

Bởi lúc bấy giờ, ĐT Việt Nam sẽ có tổng cộng 9 điểm sau 6 lượt trận. Trong khi đó, Indonesia với 2 thất bại liên tiếp sẽ khép lại với chỉ 7 điểm. Nhờ vậy, ĐT Việt Nam lách qua khe cửa hẹp và vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội nhưng rất mong manh - Ảnh: Đức Cường

Một chi tiết đáng chú ý, trong trường hợp Việt Nam thắng cả 2 trận còn Indonesia hoà cả 2 trận còn lại, hai đội sẽ cùng có được 9 điểm. Tuy nhiên, theo quy định của giải đấu, khi hai đội bằng điểm nhau chung cuộc, thành tích đối đầu sẽ được đưa ra.

Đương nhiên, ĐT Việt Nam ở phía bất lợi. Bởi trong cả 2 lần đối đầu, “Những chiến binh sao Vàng” lần lượt thua với các tỷ số 1-0 và 3-0. Do đó, xét về đối đầu trực tiếp, ĐT Việt Nam thất thế hơn Indonesia. Đồng nghĩa, ngay cả khi bằng điểm với Indonesia, ĐT Việt Nam vẫn không thể đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x