Dư âm Bỉ 2-0 Anh: Kẻ thăng hoa, người tụt dốc không phanh

Đỗ Trung
Từ 10:31 ngày 15-07-2018
Bỉ đã giành hạng ba ở World Cup 2018 sau thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Anh tối qua (14/7). Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý ở màn so tài này.
Khả năng tấn công kém cỏi của Anh


Những thống kê xung quanh sự nguy hiểm của Anh trong các tình huống mở ở World Cup 2018 cực kỳ tệ hại. Trên thực tế, chỉ Iran sở hữu tỷ lệ sút trúng đích trung bình mỗi trận từ những tình huống mở ít hơn Tam Sư. Mối đe dọa từ các tình huống cố định là ngón đòn mà người Anh trông cậy vào, song nó cũng không đủ sắc bén để hạ sát Colombia (chỉ thắng nhờ loạt sút luân lưu). 

Eric Dier suýt chút nữa đã có thể ghi bàn ở pha thoát xuống nhanh. Và nếu tình huống ấy thành công, đó mới là bàn thứ 4 của Anh đến từ tình huống mở. Rõ ràng, thiếu sự sáng tạo vẫn là vấn đề lớn của thầy trò HLV Gareth Southgate.

Harry Kane vô hại trên sân


Kane có lẽ là cầu thủ chơi tệ nhất trên sân ở trận đấu này. Chưa có gì dám chắc chiến thuật mà Southgate áp dụng cho Anh khiến Kane bị cô lập, song đây là lần đầu tiên kể từ trận gặp Panama, chân sút thuộc biên chế Tottenham trải qua ngày thi đấu thảm họa. Kane chạm bóng vỏn vẹn 26 lần trong 90 phút hiện diện trên sân, trong khi Jesse Lingard, người bị thay ra vào đầu hiệp 2 còn có 45 lần chạm bóng.

Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tình hình thể lực không được đảm bảo của Kane. Kể từ sau vòng bảng, tiền đạo 24 tuổi đã đánh mất mình. Kane chỉ tung ra nổi 1 cú sút trúng đích trong 4 trận. Đáng chú ý, cú sút trúng đích ấy lại là cú sút penalty thành công trước Colombia. Trong hoàn cảnh như vậy, Jamie Vardy đáng lẽ nên được đá chính thay cho Kane.

Bỉ lợi hại ở các pha phản công


Ở hiệp 2, Anh phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ, và đó cũng là lúc Bỉ phát huy sự lợi hại của mình: phản công. Khi những khoảng trống mênh mông ở tuyến giữa của Tam Sư lộ ra, Bỉ tận dụng cực tốt với tốc độ cùng sự ăn ý của bộ đôi Eden Hazard - Kevin De Bruyne. 

Bàn thắng thứ 2 của "Bầy quỷ đỏ" đến trong tình huống như vậy. De Bruyne đi bóng xộc thẳng vào trung lộ trước khi chuyền tinh tế cho Hazard đối mặt hạ gục Jordan Pickford. Tuyển Anh dễ bị quật ngã ở những pha lên bóng thần tốc của đối thủ. Croatia đã làm rất tốt ở bán kết và bây giờ đến lượt Bỉ.

Martinez có lý do để tiếc nuối vì Meunier


Ở trận bán kết gặp Pháp, Meunier đã vắng mặt vì án treo giò. Điều này phần nào khiến khả năng sáng tạo ở biên của Bỉ bị hạn chế. Sự trở lại của hậu vệ 26 tuổi ở trận tranh hạng 3 đã chứng minh tầm ảnh hưởng mà anh mang đến cho Bỉ. 

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Meunier còn tham gia hỗ trợ tấn công hiệu quả, với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4. Dĩ nhiên, một mình Meunier không thể tạo ra sự khác biệt quá lớn về mặt kết quả, song sự hiện diện của anh giúp Bỉ trở nên cân bằng hơn.

Hazard là cầu thủ hay nhất World Cup 2018


Thật khó để tìm ra cầu thủ nào có màn trình diễn xuất sắc qua từng trận đấu ở World Cup 2018 như Eden Hazard. Trong số 16 pha lập công mà Bỉ ghi được tại giải đấu này, ngôi sao của Chelsea in dấu giày vào 7 bàn (3 bàn, 4 kiến tạo), chiếm gần một nửa thành tích toàn đội. Với những gì đã thể hiện, Hazard xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup 2018, dù Bỉ không thể lên ngôi vô địch.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x