Đức 2-2 Hà Lan: 5 phút thay đổi cục diện

Trung Nghĩa
06:04 ngày 20-11-2018
Hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút từ 85 đến 90 đã giúp ĐT Hà Lan có được trận hòa đầy quý giá qua đó giành vé đến VCK UEFA Nations League.
Bàn thắng
Đức: Werner 9’, Sane 19’
Hà Lan: Promes 85’, Van Dijk 90’

Đức 2-2 Hà Lan


ĐT Đức đã không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng 1 League A nhưng Hà Lan vẫn còn nguyên cơ hội. Đội bóng xứ sở hoa Tulip có 6 điểm, kém ĐT Pháp 1 điểm nhưng đối đầu tốt hơn. Chỉ cần giành 1 điểm trên sân Đức, thì Hà Lan sẽ ghi danh vào vòng chung kết UEFA Nations League.

HLV Loew đã đưa ra sân đội hình mà 9/11 vị trí trên sân thuộc thế hệ 9x (phần lớn sinh năm 1995, 1996). Chỉ có thủ môn Neuer và trung vệ Hummels là 8x. Bayern Munich đóng góp tới 5 cầu thủ trong danh sách xuất phát trận này. Ngoài 2 lão tướng vừa kể trên còn có Kimmich, Gnabry và Sule. Leroy Sane tiếp tục được tin dùng còn Timo Werner của Leipzig vẫn là người đá cao nhất.

Đức có màn tỷ số ngay phút thứ 9 do công của Timo Werner
Đức có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9 do công của Timo Werner

Về phần Hà Lan, HLV Koeman có 2 sự điều chỉnh so với chiến thắng 2-0 trước Pháp cách đây vài ngày cũng tại Nations League. Kenny Tete của Lyon và Quincy Promes của Sevilla thay thế bộ đôi của PSV là Dumfries cùng Bergwijn. 

Trong khi Đức quyết tâm có trận thắng danh dự thì Hà Lan có phần bị khớp tâm lý. Chỉ sau 9 phút thi đấu, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Trong một đợt tấn công chớp nhoáng, Timo Werner khống chế gọn đường chuyền của Gnabry rồi tung ra cú sút vừa căng vừa hiểm từ cự ly gần 20m, làm bó tay Cillessen. 

Tỷ số được nâng lên 2-0 do công của Leroy Sane (số 19)
Tỷ số được nâng lên 2-0 do công của Leroy Sane (số 19)

Có bàn thắng, Mannschaft càng thi đấu hưng phấn để lấn lướt các vị khách và cũng chỉ đến phút 20, cách biệt được gia tăng. Tiền vệ Toni Kroos phất đường bóng bổng cho Leroy Sane và sao trẻ sinh năm 1996 khống chế như ý trước khi dứt điểm sượt qua chân De Light, làm trái bóng đổi hướng khiến Cillessen tiếp tục bị đánh bại.

Càng bị dẫn bàn, Oranje càng tỏ ra yếu thế. Phải đến phút 33, Hà Lan mới có cơ hội đầu tiên khi Niklas Sule đánh đầu cản phá như dứt điểm (bóng bay sạt xà ngang) sau quả tạt bên cánh trái của Daley Blind. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được trong hiệp 1. Thậm chí, những phút còn lại họ suýt chút nữa phải nhận bàn thua thứ 3 sau cú đánh đầu của Gnabry từ quả tạt bên cánh trái của Nico Schulz, phát hiện mới gần đây của Joachim Loew. 

Sau giờ nghỉ giải lao, Hà Lan có đôi chút khởi sắc, ít nhiều ở khoản gây sức ép song người Đức đã phòng thủ tốt để bảo vệ an toàn tối đa cho cầu môn Manuel Neuer. Phút 55, Promes tung cú dứt điểm trúng đích đầu tiên trong hiệp 2 nhưng Neuer dễ dàng tóm gọn. 

Mãi đến phút 85, Hà Lan mới rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng bàn thắng của Promes (số 9)
Mãi đến phút 85, Hà Lan mới rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng bàn thắng của Promes (số 9)

Phút 62, trước khi rời sân nhường chỗ cho Marco Reus, Timo Werner kết thúc chìm chệch cột dọc trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội vàng lập cú đúp. Phút 67, tiền đạo Thomas Mueller chính thức có trận thứ 100 khoác áo ĐTQG khi được vào sân thay Gnabry.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và những tưởng an bài, thì bỗng chốc "Cơn lốc màu da cam" trở lại. Phút 85, Promes ghi bàn thắng quan trọng và đẹp mắt, rút ngắn tỷ số cho đội khách. Đón bóng từ De Roon ở sát vạch 16m50, số 9 của Hà Lan chạm một nhịp trước khi thực hiện màn cứa lòng trong chân phải kỹ thuật, hạ gục Manuel Neuer. 

Chưa dừng lại ở đây, đúng phút 90, Hà Lan xuất sắc san bằng tỷ số. Vilhena nỗ lực tạt bóng từ cánh phải, một cầu thủ Đức bật cao cản phá bằng đầu nhưng vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho trung vệ Van Dijk phía sau vung chân đặt lòng dứt điểm như một tiền đạo đẳng cấp, khiến Neuer đành bất lực. 2-2 là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Bất ngờ xảy ra khi đến phút 90, trung vệ Van Dijk dứt điểm cận thành mang về trận hòa quý giá cho Hà Lan
Bất ngờ xảy ra khi đến phút 90, trung vệ Van Dijk dứt điểm cận thành mang về trận hòa quý giá cho Hà Lan

Tỷ số này là đủ để Hà Lan chiếm lấy ngôi đầu bảng của ĐT Pháp. Hà Lan cùng có 7 điểm như Pháp song hơn về chỉ số đối đầu trực tiếp (thua 1-2 trên sân khách và thắng 2-0 trên sân nhà) nên đứng đầu bảng và chính thức lọt vào vòng chung kết Nations League.

Hà Lan đã trở thành đội bóng thứ 4 có vé vào VCK cùng với ĐT Anh, ĐT Thụy Sĩ và ĐT Bồ Đào Nha. Các trận đấu ở VCK sẽ diễn ra vào tháng 6/2019 tại Bồ Đào Nha.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Đức: Manuel Neuer; Niklas Sule, Mats Hummels, Antonio Rudiger; Thilo Kehrer, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Nico Schulz; Serge Gnabry (Mueller 67'), Leroy Sane (Leon Goretzka 80’); Timo Werner (Marco Reus 63').
Hà Lan: Jasper Cillessen; Kenny Tete, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Daley Blind; Marten de Roon, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum (Vilhena 60'); Quincy Promes, Memphis Depay, Ryan Babel (Dilrosun 45', Luuk de Jong 66').

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Tổng hợp UEFA Nations League: CH Czech tiễn Slovakia xuống hạng Tổng hợp UEFA Nations League: CH Czech tiễn Slovakia xuống hạng

    Ở loạt trận UEFA Nations League mới kết thúc, CH Czech đã khép lại vòng bảng bằng thắng lợi nhẹ nhàng 1-0 trước đội bóng láng giếng Slovakia. 3 điểm kiếm được không đủ để họ soán ngôi số 1 của Ukraine, nhưng lại khiến Slovakia bị tụt hạng xuống nhóm C.

  • HLV Loew vẫn đặt niềm tin vào Mueller và Hummels HLV Loew vẫn đặt niềm tin vào Mueller và Hummels

    Bất chấp việc tiền đạo Thomas Mueller không ghi được bàn thắng nào suốt từ tháng 9 tới giờ, cầu thủ thuộc biên chế CLB Bayern Munich này vẫn được HLV Joachim Loew của ĐT Đức tín nhiệm.

  • Wijnaldum xuất sắc... kiểu gì? Wijnaldum xuất sắc... kiểu gì?

    Từ Liverpool đến đội tuyển Hà Lan, tiền vệ Georginio Wijnaldum vẫn đang tiếp tục khẳng định giá trị. Anh được HLV Ronald Koeman hết lời khen ngợi, cả trước lẫn sau trận thắng Pháp tại Nations League. Nhưng, giá trị của Wijnaldum là... giá trị gì?

  • Thụy Sĩ: Cuộc lật đổ ngoạn mục nhất Nations League Thụy Sĩ & cuộc lật đổ ngoạn mục nhất Nations League

    Group 2 League A Nations League dường như được sắp sẵn để ĐT Bỉ đứng nhất nhưng như một kịch bản điên rồ được chắp bút bởi kẻ mơ mộng nhất, Thụy Sĩ đã lách qua kẽ nứt tin hin để đi tiếp.

  • Thấy gì từ trận Anh thắng ngược Croatia? Thấy gì từ trận Anh thắng ngược Croatia?

    Dù để thủng lưới trước, ĐT Anh cuối cùng vẫn đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết UEFA Nations League. Hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

  • Tổng quan Nations League: Bồ Đào Nha, Anh, Thụy Sỹ hẹn nhau ở VCK Tổng quan Nations League: Bồ Đào Nha, Anh, Thụy Sỹ hẹn nhau ở VCK

    Vòng bảng của Nations League 2018 sắp sửa hạ màn và đã xác định được 3 gương mặt sẽ tranh tài ở vòng chung kết gồm Bồ Đào Nha (chủ nhà), Anh cùng Thụy Sỹ. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Pháp và Hà Lan.

  • Modric bất phục chiến thắng của Tam Sư Modric bất phục chiến thắng của Tam Sư

    Bốn tháng sau khi đánh bại ĐT Anh tại bán kết World Cup 2018 với tỉ số 2-1, Croatia do Luka Modric đeo băng đội trưởng đã tái ngộ đối thủ và bị đòi nợ thành công. Tuy nhiên, Modric vẫn hậm hực cho rằng Croatia chơi hay hơn.

  • Babel tái sinh trong sắc áo da cam Babel tái sinh trong sắc áo da cam

    Ra sân ở trận thắng Pháp hôm 17/11 với mái đầu lạ lẫm màu đỏ, Ryan Babel cũng thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác với những gì chúng ta có thể nhớ về anh dưới màu áo Hà Lan. Ở tuổi 31, tiền đạo này lại trở thành hạt nhân trong màn hồi sinh của Cơn lốc màu cam.

  • Ronaldo sẽ sớm trở lại ĐTQG Ronaldo sẽ sớm trở lại ĐTQG

    Dù không có Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha đã hoàn thành mục tiêu giành quyền vào bán kết UEFA Nations League sau trận hòa Italia.

  • Chờ đợi gì tiếp theo ở UEFA Nations League? Chờ đợi gì tiếp theo ở UEFA Nations League?

    UEFA Nations League đang đi tới những vòng đấu cuối và các đội đều đang quyết tâm giành vé lọt vào VCK cũng như suất thăng hạng lần tới.

  • Nhận định bóng đá Đức vs Hà Lan, 02h45 ngày 20/11: Bản lĩnh kẻ... xuống hạng Nhận định bóng đá Đức vs Hà Lan, 02h45 ngày 20/11: Bản lĩnh kẻ... xuống hạng

    “Xuống hạng không phải tận cùng thế giới”, Giám đốc của ĐT Đức, Oliver Bierhoff, tuyên bố trước trận gặp Hà Lan. Đức sẽ tiếp tục hướng đến tương lai là EURO 2020. Nhưng trước mắt, thầy trò Joachim Loew cần đòi nợ đối thủ vừa dìm họ xuống League B.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x