Đức có kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đấu lớn

JUERGEN GEDE GĐKT của VFF
Từ 06:21 ngày 09-06-2018
Tham dự bất kể giải đấu nào, ĐT Đức luôn được đánh giá cao, nằm trong tốp ứng viên cho chức vô địch bởi kinh nghiệm và dàn cầu thủ đồng đều ở các tuyến. Tại World Cup lần này, thầy trò HLV Loew tiếp tục là thách thức với bất kể đội bóng nào đặt tham vọng xưng vương…
Đức mạnh hơn 4 năm trước
Từ EURO đến World Cup, Đức chắc chắn bao giờ cũng được xếp là những ứng viên sáng giá trong cuộc đua tranh cúp vàng. Sau khi giành chức vô địch World Cup 2014, Đức là một tập thể gắn kết hơn, chất lượng vẫn luôn được đảm bảo bởi những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Đức. 

Nhìn danh sách cầu thủ mà HLV Joachim Loew mang sang Nga lần này, tôi có thể khẳng định chất lượng đội hình Đức thậm chí còn tốt hơn hẳn so với chính họ ở World Cup 2014. Nhìn chung, Cỗ xe tăng có sự cải thiện đáng kể, đồng đều ở cả 3 tuyến. Nếu như 4 năm trước, họ không có được một trung phong ưng ý, phải sử dụng chân sút kỳ cựu Miroslav Klose khi đó đã bước sang tuổi 35 thì ở World Cup 2018, vấn đề này đã có lời giải với sự xuất hiện của một ngôi sao mới: Timo Werner. Dù có tuổi đời còn rất trẻ nhưng chân sút của RB Leipzig đang thể hiện phong độ cực cao trên mọi mặt trận và anh được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công của Đức ở giải đấu trên đất Nga.

Ngoài ra, với sự xuất hiện của Reus, Brandt và Draxler, hai cánh của Đức ở World Cup 2018 cũng rất đáng gờm. Bên cạnh đó, các tuyến khác cũng đều là những ngôi sao chất lượng hàng đầu thế giới.

Thách thức đang chờ Đức
Ở bất kể giải đấu nào, áp lực chắc chắn là điều không tránh khỏi. Tất nhiên, các đội bóng tham dự World Cup đều gặp phải những áp lực khác nhau. Và với một đội bóng đang mang trọng trách ĐKVĐ như Đức thì điều này còn lớn hơn rất nhiều. Tôi nghĩ ở World Cup 2018 có rất nhiều đội bóng mạnh, đặt tham vọng rất cao. Có thể kể ra ở đây như Pháp, Tây Ban Nha, Brazil và Argentina. Họ chắc chắn sẽ là đối thủ rất đáng gờm cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Loew ở giải đấu năm nay.

ĐT Đức sẽ phải vượt qua một thử thách cực lớn là bảo vệ chức vô địch World Cup
ĐT Đức sẽ phải vượt qua một thử thách cực lớn là bảo vệ chức vô địch World Cup

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, Đức luôn là một đội bóng có tinh thần tập thể rất cao. Ngoài ra, Đức còn có nhiều kinh nghiệm khi tham gia các giải đấu lớn. Tôi nghĩ ở World Cup lần này sẽ cực kỳ thú vị. 

Theo đánh giá của tôi, Đức đã rơi vào bảng đấu khá nhẹ. Bóng chưa lăn thì không thể nói trước điều gì, nhưng rõ ràng nhìn tương quan lực lượng, Đức đang được đánh giá cao nhất ở bảng đấu có sự góp mặt của Mexico, Hàn Quốc và Thụy Điển. Đức sẽ sớm giành vé đi tiếp vào vòng trong. Đó là điều chắc chắn. Tôi hoàn toàn tin tưởng họ sẽ dễ dàng giành ngôi đầu bảng F.

Trận ra quân với Mexico có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Loew ở World Cup 2018. Nếu khởi đầu như ý, Đức sẽ có thêm nhiều sự tự tin để tiếp tục hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng. Thực tế, thời điểm này, Mexico được xem là đối thủ vừa tầm với Đức. Một thế trận tấn công áp đảo để hướng đến một chiến thắng là điều chắc chắn sẽ được họ thể hiện. Bản thân tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào đội bóng quê hương. Vì vậy, tôi dự đoán Đức sẽ có chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Mexico ở trận mở màn World Cup 2018.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x