Đừng lo, nước Nga không hề đáng sợ

Minh Việt
Từ 16:07 ngày 08-06-2018
Cuộc ẩu đả giữa các CĐV Nga và Anh tại EURO 2016, rồi hình ảnh các nhóm hooligan ở Nga được lan truyền rộng rãi…, tất cả đã mang tới cảm giác bất an cho những ai tới Nga xem World Cup 2018. Tuy nhiên, NHM không nên quá lo lắng. Nước Nga luôn nồng nhiệt chào đón các vị khách và cũng đã có biện pháp bảo vệ an ninh tối đa.
Ở EURO 2016, CĐV Nga đã tạo ra hình ảnh rất xấu. Trong trận đấu giữa Anh và Nga ở vòng bảng giải đấu trên đất Pháp, CĐV hai bên đã lao vào ẩu đả trên khán đài. Sau đó, hooligan Nga còn làm loạn trên đường phố nước Pháp. Họ đốt pháo sáng, đập phá hàng quán, phân biệt chủng tộc… LĐBĐ Nga đã bị UEFA phạt 150.000 euro sau sự cố để CĐV làm loạn ở Marseille. 

Đó là chuyện ở EURO 2016. Còn giải VĐQG Nga thì nổi tiếng về nạn phân biệt chủng tộc. Tiền đạo Samuel Eto’o trong những năm tháng cuối sự nghiệp đã sang Anzhi chơi bóng. Tuy nhiên, ngôi sao người Cameroon cũng chỉ trụ lại nước Nga được 2 năm khi thường xuyên phải nhận những lời lẽ miệt thị. Hồi tháng 3 vừa qua, trong trận giao hữu giữa Nga và Pháp, những cầu thủ da màu của Pháp như Paul Pogba, Ousmane Dembele cũng bị CĐV Nga phân biệt chủng tộc bằng những hành động, âm thanh ví von họ với… loài khỉ. 

Tất cả những sự cố trong quá khứ đã mang tới hình ảnh rất xấu cho Nga trước thềm World Cup 2018. An ninh đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Dù vậy, trong bài viết cho Guardian mới đây, Igor Rabiner, cây bút gạo cội của tờ Sport Express (Nga) khẳng định các CĐV nước ngoài đừng tin vào những câu chuyện về sự hung dữ của hooligan Nga. Du khách không phải lo lắng nhiều bởi họ sẽ được bảo vệ tối đa. Tại sao vậy? 

Trong một cuộc khảo sát mới được tiến hành, chỉ 4% người tham gia bình chọn tin rằng Nga có thể vô địch World Cup 2018. Igor kể rằng 6 tháng trước, một nhà xuất bản đã mời ông viết một cuốn sách về World Cup. Igor đề xuất viết sách về đội tuyển Nga. Tuy nhiên, ý tưởng này lập tức bị gạt bỏ. “Sẽ không ai đọc nó cả. Người Nga không còn tin vào đội tuyển. Họ không thích đọc về kẻ thua trận”, Igor cho biết. Lúc này, thay vì mơ mộng đến một chiến thắng của ĐTQG, hầu hết người Nga chỉ hy vọng họ sẽ được sống trong một sự kiện toàn cầu an toàn tuyệt đối, chứng minh được với các du khách nước ngoài sự hữu nghị, thân thiện, mến khách của nước chủ nhà.  

An ninh trong các sân bóng ở World Cup sẽ được thắt chặt tối đa
An ninh trong các sân bóng ở World Cup sẽ được thắt chặt tối đa

Có một sự thật là hầu hết khán giả của các kênh truyền hình Nga không quan tâm nhiều đến những chính trị gia người Anh. Nhưng giải đấu số một của Anh là Premier League được phát miễn phí trên truyền hình Nga. Nhiều trận đấu của Premier League còn được phát trên màn hình tivi to hơn cả trận đấu của giải VĐQG Nga. Những ngôi sao của Tam sư như Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney còn được biết đến ở Nga nhiều hơn cả các chính trị gia người Nga. Theo Igor, ngay cả khi nếu chính phủ Anh tẩy chay World Cup vì những căng thẳng chính trị giữa hai bên thì nó cũng không làm thay đổi cách người Nga đối xử với đội tuyển Anh và CĐV Anh. 

Hãy nhớ lại Confed Cup 2017. Giải đấu đó cũng được đặt trong nỗi lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, trước và trong thời gian diễn ra Confed Cup, trong và ngoài sân cỏ, đều không có sự cố gì xảy ra. Điều này cho thấy Nga có thể tổ chức một sự kiện lớn một cách hoàn hảo. Nếu không tin, hãy hỏi 7.000 CĐV Chile ở mùa Hè năm ngoái. Trên một chuyến tàu từ Moscow đến Kazan, Igor kể rằng những người Nga từ Siberia đã chiêu đãi miễn phí rượu vodka và cognac với CĐV Chile. 

Nga cũng sẽ không cho các CĐV có dấu hiệu là hooligan được vào các SVĐ tổ chức World Cup 2018. Cảnh sát Nga đã có danh sách những phần tử xấu và họ sẽ kiểm soát qua hộ chiếu. Điều này đã được thực hiện rất thành công từ Confed Cup. Những tên cầm đầu nhóm hooligan vì thế cũng khó có cơ hội vào sân. Igor khẳng định những sự cố như tại Marseille 2016 không thể xảy ra và các CĐV nước ngoài không phải lo lắng về sự an toàn, trừ khi họ là những kẻ mang máu điên, thích gây sự và thích khám phá những góc quá tối ở Nga. 

Ngoài ra, Nga còn triển khai một loạt biện pháp an ninh khác như bắt buộc công dân Nga phải đăng ký tạm trú tạm vắng khi đến các thành phố tổ chức World Cup 2018. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cũng được giao trách nhiệm bảo vệ World Cup và sẽ có nhiều khí tài quân sự được huy động để phòng ngừa khủng bố. Thậm chí, Hạm đội Biển Đen nổi tiếng của Nga cũng được huy động. Tất cả để sẵn sàng cho kỳ World Cup không bạo lực. 

Xung đột Nga - Ba Lan được cảnh báo cao nhất
Theo thông tin từ tờ Mirror, hàng trăm tên hooligan từ các nước như Argentina, Ba Lan, Croatia, Đức và Pháp sẽ tìm cách nhập cảnh vào Nga. Trong đó, những xung đột giữa nhóm hooligan Nga và Ba Lan được cảnh báo là có nguy cơ xảy ra cao nhất. Năm 2012, đã có 183 người bị bắt giữ sau cuộc ẩu đả giữa CĐV Ba Lan và Nga ở VCK EURO. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x