Emil Forsberg, 'nhân tố X' của Thụy Điển

Hồ Đắc
Từ 13:44 ngày 23-06-2018
Cầu thủ chạy cánh Emil Forsberg của ĐT Thụy Điển đang khoác áo CLB Leipzing ở Bundesliga. Chính bởi thế, anh rất hiểu bóng đá Đức, và hoàn toàn có khả năng giúp đội bóng Bắc Âu tìm ra cách đánh bại thầy trò HLV Joachim Loew.
Tuy đánh bại ĐT Hàn Quốc 1-0 trong ngày ra quân tại World Cup 2018, nhưng chưa có gì đảm bảo Thụy Điển sẽ giành vé đi tiếp. Chỉ bằng cách hạ gục ĐKVĐ thế giới Đức trong trận đấu đêm nay, họ mới có thể thẳng tiến vào vòng sau. Để đạt được mục tiêu khó khăn này, đội bóng Bắc Âu rất cần sự tỏa sáng của tiền vệ Emil Forsberg.

Ở trận đấu với Hàn Quốc, Forsberg chưa thực sự “nóng máy”. Anh thi đấu khá chìm và đó là nguyên nhân khiến đội bóng của HLV Janne Andersson chơi tấn công bế tắc. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, Forsberg có nhiều cơ hội tỏa sáng đêm nay. Bởi anh rất hiểu bóng đá Đức khi đang thi đấu ở Bundesliga cho RB Leipzig.

Trong màu áo Leipzing, Forsberg đang nổi lên như là một trong những tiền vệ sáng tạo nhất ở Bundesliga. Lối chơi kỹ thuật và giàu tính đột biến của anh là một trong những yếu tố quyết định giúp Leipzig giành vé dự vòng sơ loại thứ 2 Europa League mùa tới.

Không phải ngẫu nhiên Forsberg đã 3 lần được bầu chọn là tiền vệ hay nhất năm của bóng đá Thụy Điển và từng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất tại Bundesliga qua các vòng đấu. Không chỉ có khả năng quan sát và kiến tạo tốt, cầu thủ 26 tuổi này cũng nổi tiếng với những pha dứt điểm lạnh lùng.


Với phong cách thi đấu hiện đại và rất đa năng, Forsberg đang được nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu theo đuổi, trong đó có hai “đại gia” ở Premier League là Liverpool và Arsenal. Nếu tỏa sáng trong trận đấu với ĐT Đức đêm nay, nhiều khả năng Forsberg sẽ trở thành món hàng “hot” trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Ở trận ra quân gặp Mexico, ĐT Đức tỏ ra rất kém trong những pha chống phản công. Đó là lý do khiến họ đã bị cầu thủ chạy cánh Hirving Lozano trừng phạt. Trong một chừng mực nào đó, Forsberg có lối chơi giống với Lozano. Cộng với sự am hiểu về bóng đá Đức, tuyển thủ Thụy Điển có thể sẽ là mối nguy hiểm thường trực đối với nhà ĐKVĐ thế giới.

Và đêm nay, chắc chắn Forsberg sẽ được xếp đá bên hành lang trái, tức cánh phải của ĐT Đức. Nếu vậy, tốc độ và kỹ thuật, cùng khả năng thi đấu biến hóa của cầu thủ 26 tuổi này sẽ là cơn ác mộng đối với hậu vệ Joshua Kimmich - người thường xuyên mắc lỗi vị trí và là điểm yếu của Đức trong trận đấu với Mexico.

Forsberg gần đây nổi lên như là một trong những cây săn bàn hàng đầu của ĐT Thụy Điển. Anh hiện đã có 6 bàn thắng trong màu áo đội tuyển qua 37 trận. Ở đất nước Bắc Âu, tiền vệ 26 tuổi này đang được ví là “truyền nhân” của chân sút lừng danh Zlatan Ibrahimovic và được kỳ vọng sẽ đưa Thụy Điển tiến sâu trên đất Nga. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với ĐT Đức, Forsberg tỏ ra rất tự tin: “ĐT Đức thực sự rất mạnh. Nhưng chỉ cần quyết tâm và thi đấu đúng với phong độ, chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại họ như cách các cầu thủ Mexico đã làm!”.

Nhận định & bình luận trước trận Đức - Thụy Điển

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x