Fernandinho, người cuối cùng được 'rửa tội'

HỒ PHƯƠNG
Từ 19:55 ngày 05-07-2018
Việc Casemiro bị treo giò ở trận gặp Bỉ sẽ giúp Fernandinho có lần đầu đá chính tại World Cup 2018. Và đó sẽ là cơ hội để tiền vệ này được “rửa tội” và thoát khỏi bóng ma thua Đức 1-7 năm 2014, điều mà HLV Tite đã làm với Thiago Silva, Marcelo, Paulinho, Willian và Neymar.

Đến tận bây giờ, trận thua Đức   1-7 ở bán kết kỳ World Cup 2014 trên sân nhà vẫn là nỗi đau khôn cùng của người Brazil. Nó thậm chí còn trở thành nỗi ám ảnh với cả một thế hệ cầu thủ mà nếu không vượt qua được, Selecao sẽ khó lòng vươn đến đỉnh cao. HLV Tite hiểu rõ điều này, và ông cũng đã làm tất cả để các học trò thoát khỏi bóng ma khủng khiếp ấy.

Tite đã trao băng đội trưởng cho Marcelo ở trận gặp Thụy Sỹ, rồi tiếp tục giao trách nhiệm cho Thiago Silva ở các trận gặp Costa Rica và Mexico. Ông vẫn giữ Paulinho và Willian trong đội hình xuất phát, bất chấp bộ đôi này chưa đáp ứng được kỳ vọng ở vòng bảng. Và đặc biệt, chiến lược gia 57 tuổi luôn đứng ra bảo vệ Neymar một cách vô điều kiện, dù là khi anh bị chỉ trích là quá rườm rà, thích biểu diễn và hay giở trò ăn vạ.

Sở dĩ Tite làm vậy là bởi ông hiểu, đây là những nhân tố rất quan trọng trong giấc mộng “hexa” (vô địch World Cup lần thứ 6) của Brazil. Và sự bao bọc của Tite đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. 

Không kể Marcelo chưa thể hiện được nhiều vì chấn thương, Thiago Silva đã chơi tốt và còn góp 1 bàn ở trận thắng Serbia 2-0 tại lượt cuối vòng bảng. Paulinho cũng nổ súng ở cuộc đối đầu với đội bóng vùng Balkan, còn Willian thì chơi tuyệt hay và có 1 đường kiến tạo trước Mexico, trong trận đấu mà Neymar cũng bùng nổ với 1 bàn thắng và 1 lần dọn cỗ.


Tính đến lúc này, kế hoạch xua đi bóng ma thất bại ở kỳ World Cup 2014 trên sân nhà của Tite đang thành công rực rỡ. Nhưng để tiến xa hơn mà trước mắt là cuộc chạm trán với đội tuyển Bỉ ở vòng tứ kết, ông cần làm điều tương tự với Fernandinho. Tiền vệ 33 tuổi này sẽ có lần đá chính đầu tiên trên đất Nga, sau khi liên tục vào sân thay người ở 4 trận trước đó. Fernandinho sẽ là người cuối cùng của lứa cầu thủ thất bại 4 năm trước được “rửa tội”. Và người Brazil sẽ có thêm một lý do để trông đợi trận đại chiến giữa Selecao và Quỷ đỏ.

Nói về trận đấu này, cầu thủ của Man City tỏ ra khá bình thản. Anh tuyên bố trong phòng họp báo trước trận gặp Bỉ: “Dù là ở CLB hay ĐTQG, tôi vẫn chơi như vậy. Trong màu áo nào, tôi cũng luôn cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất của mình”. Tiền vệ này cũng nhận định trận đấu sắp tới sẽ “rất khó khăn” nhưng “chỉ cần duy trì sự tập trung tối đa như trước Mexico, Brazil sẽ giành quyền đi tiếp đến vòng bán kết”.

Có lẽ, các CĐV của Selecao giờ cũng chỉ mong như vậy. Vì họ cần một Fernandinho ở phong độ đỉnh cao như trong màu áo Man City, khi anh gần như một mình làm nhiệm vụ dọn dẹp để những mũi tấn công phía trên thoải mái bay bổng. Sự khác biệt chỉ là tại Etihad, tiền vệ này là bệ phóng cho Kevin de Bruyne. 

Còn cho màn chạm trán ở Kazan sắp tới, nhiệm vụ của anh là chặn đứng người đồng đội ở CLB. Gánh nặng dồn lên vai Fernandinho sẽ càng nặng nề hơn, khi anh còn phải chia sẻ cả việc “quản lý” Eden Hazard. Nhưng chỉ cần thể hiện phong độ thường lệ ở Man City, Fernandinho sẽ chẳng ngán bất kỳ đối thủ nào.

Vẹt Natasha dự đoán trận Brazil - Bỉ


6 - Trận Brazil-Bỉ sẽ là màn đối đầu giữa 6 đồng đội trong màu áo Man City gồm Ederson, Danilo, Fernandinho, Jesus bên phía Selecao cùng Kompany và De Bruyne của Quỷ đỏ. Man City cũng là đội có nhiều đại diện nhất ở trận này, bỏ xa Chelsea (4), Barca và Man United (cùng 3).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x