Góc chuyên gia: 'Argentina sẽ thể hiện bộ mặt khác…'

Argentina chưa thể hiện được như kỳ vọng trong ngày ra quân khi để đối thủ dưới cơ Iceland cầm chân. Croatia có vẻ ấn tượng hơn bởi chiến thắng trước Nigeria. Nhưng sẽ là sai lầm để lấy đó làm thước đo sức mạnh của hai đội. Tôi cho rằng, đêm nay Argentina sẽ thể hiện hình ảnh khác và đánh bại Croatia.

Cuộc đối đầu giữa Iceland và Argentina là cuộc đấu trí về chiến thuật. Trên phương diện này, Iceland đã thắng khi khắc chế được lối đá của Argentina. Chúng ta có thể thấy, đội bóng Nam Mỹ với nhiều cá nhân có kỹ thuật điêu luyện đã chọn lối chơi phối hợp nhỏ kiểu tiqui-taca. Tuy nhiên, Iceland lại chọn miếng đánh phòng ngự số đông và thiên về sức mạnh. Argentina không có nhiều cầu thủ giỏi  và thể hình tốt để có thể phá vỡ phòng tuyến của Iceland bằng bóng bổng.

Trong khi đó, lối chơi tiqui-taca của Argentina lại không phát huy hiệu quả do gặp hệ thống phòng ngự dày đặc, nhiều tầng. Bất cứ đội bóng nào cũng gặp khó trước lối đá kiểu Iceland chứ không riêng gì Argentina. Các cầu thủ Argentina cũng sử dụng nền tảng kỹ thuật nhưng trước bức tường thành được dựng lên khá bề thế ấy, họ đã trở nên bế tắc.

Hiển nhiên, bước ngoặt dẫn đến trận hòa ấy là pha hỏng ăn trên chấm 11m của Messi. Nếu Argentina ghi được bàn thắng từ chấm phạt đền thì mọi chuyện đã có thể khác.


Đối thủ của Argentina đêm nay là Croatia từng khởi đầu khá suôn sẻ khi giành trọn 3 điểm trước Nigeria. Cục diện của bảng đấu cho thấy, Argentina sẽ buộc phải thắng trong khi Croatia chỉ cần hòa.

Dù giành chiến thắng trước Nigeria nhưng Croatia chưa thể hiện được dấu ấn trong lối chơi, bởi chưa tạo được lối đá rõ nét. Nói cách khác, đội bóng này chưa thể hiện là chơi phòng ngự phản công hay tấn công. Chiến thắng trước Nigeria cũng không phải chiến công quá lớn, bởi đội bóng châu Phi chỉ chơi thiên về sức mạnh chứ ý thức chiến thuật, tính kỷ luật cũng như tổ chức đấu pháp chưa cao, thiếu chặt chẽ và có phần hoang dã. Thắng lợi 2-0 của Croatia chủ yếu đến từ sự may mắn và tự thua của Nigeria khi mắc nhiều sai sót. Điển hình như tình huống nâng tỷ số lên 2-0 khi trong pha tranh bóng không mấy khó, trung vệ Troost-Ekong của Nigeria lại kéo ngã Mandzukic trong vòng cấm để đội nhà phải chịu phạt đền. 

Tôi tin rằng, Argentina sẽ khẳng định được giá trị của một ứng cử viên cho chức vô địch trong trận gặp Croatia. Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là xem thường Croatia, bởi họ vẫn sở hữu một số gương mặt rất đáng chú ý mà nếu hàng thủ của Argentina không cảnh giác cao độ thì có thể phải trả giá. Trong đó, Mandzukic là nhân tố biết cách để làm loạn hàng thủ đối phương cũng như có khả năng gây đột biến cao trong các pha hãm thành. Nhưng nhìn một cách tổng thể, tôi vẫn đặt cược vào cửa thắng của Argentina trước Croatia. Đẳng cấp của một đội bóng lớn sẽ được các cầu thủ Argentina lên tiếng.

Nhận định bình luận trận Argentina vs Croatia

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x