Góc nhà cái: Đội vô địch, vua phá lưới World Cup là ai?

Phong Linh
Từ 20:24 ngày 11-06-2014
Dự đoán nhà vô địch luôn là công việc yêu thích của NHM tại các kỳ World Cup. Và có thể nói Brazil 2014 thực sự là cơ hội lớn để NHM đoán đúng đội giương cao Cúp vàng...

BRAZIL HAY ARGENTINA?
Lịch sử World Cup cho thấy, đội vô địch luôn nằm trong nhóm các ƯCV hàng đầu. Đặc biệt, 6/7 đội vô địch World Cup gần đây đều có tỷ lệ thắng cược trước giải đấu không quá 7/1 (đặt 1 ăn 7). Đội vô địch còn lại là Italia khi lên ngôi ở World Cup 2006. Đây được xem như bất ngờ lớn, nhưng cũng cần biết tỷ lệ cược vô địch của Italia trước giải chỉ là 10/1.

Như vậy, nhìn vào tỷ lệ cược vô địch World Cup 2014 (lấy tỷ lệ của nhà cái William Hill làm chuẩn), đội vô địch sẽ chỉ nằm trong nhóm Brazil, Argentina, Đức và Tây Ban Nha. Đây là 4 đội hiếm hoi có tỷ lệ thắng cược vô địch không quá 10/1, chính xác là 6/1. Nếu đặt cược vô địch cho cả 4 ƯCV này, NHM kiểu gì cũng “trúng”!

NHM có thể dùng những phương pháp loại trừ khác để tiếp tục giới hạn số đội vô địch xuống ít hơn. Trong nhóm 4 ƯCV trên, có 2 đội Nam Mỹ (Brazil, Argentina) và 2 đội châu Âu (Đức, TBN). Mà lịch sử đã chứng minh, trong cả 7 kỳ World Cup ở châu Mỹ, chức vô địch đều thuộc về Nam Mỹ. Nếu vậy, Cúp vàng năm nay khó tuột khỏi tay Brazil và Argentinacó khả năng trở thành Vua phá lưới nhất, lần lượt ở tỷ lệ 20/1 và 25/1.

Tỷ lệ cược của 7 nhà vô địch World Cup gần đây


HÃY TRÁNH CÁC ĐỘI CHÂU ÂU!
Các đội châu Âu không chỉ có ít cơ hội vô địch, mà còn gặp rất nhiều khó khăn nói chung ở tại Brazil 2014. Thực tế đã chứng minh, họ thường chơi dưới khả năng ở World Cup ngoài lục địa già.

Hãy lấy ngay World Cup 2010 làm ví dụ. Ở giải đấu tại Nam Phi, chỉ có 2 đội châu Âu có tỷ lệ thắng theo châu Á quá 50%: Hà Lan (71%) và Đức (57%). Dẫu vậy, 2 đội này cũng chỉ lần lượt xếp thứ 4 và 11 trong danh sách thắng theo châu Á cao nhất. Còn Tây Ban Nha vốn là nhà vô địch, song tỷ lệ thắng theo châu Á chỉ là 25%, xếp thứ 26/32 đội. Chưa hết, châu Âu còn chiếm 3/4 đội tuyển có tỷ lệ thắng theo châu Á 0% ở World Cup 2010. Đó là Italia, Pháp và Anh.

Trong khi đó, ở World Cup 2006 tại Đức, các đội bóng châu Âu lại chơi rất hay. Họ sở hữu 9/15 đội thắng theo châu Á cao nhất giải, đặc biệt Thụy Sỹ và Hà Lan (cùng 75%) còn chiếm cả hai ngôi đầu.

VUA PHÁ LƯỚI LÀ MUELLER HOẶC COSTA!
Dự đoán Vua phá lưới World Cup cũng là một công việc ưa thích của NHM. Hãy lưu ý, ở 7 kỳ World Cup gần nhất, chỉ có một lần Vua phá lưới thuộc về đội lọt vào chung kết. Đó là trường hợp của Ronaldo và tuyển Brazil ở World Cup 2002. Dẫu vậy, Vua phá lưới sẽ phải thuộc về đội dự bán kết. Điều này đã xảy ra ở cả 6 kỳ World Cup gần đây.

Như vậy, có thể dự đoán, Vua phá lưới World Cup 2014 sẽ là cầu thủ của Đức hoặc TBN, 2 đội có nhiều cơ hội vào bán kết, nhưng không dễ vào chung kết. Dựa vào tỷ lệ cược, Thomas Mueller và Diego Costa là những cầu thủ của 2 đội này

Các vua phá lưới World Cup gần nhất ghi bàn như thế nào?

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x