Modric vượt mặt Ronaldo để giành Quả bóng Vàng 2018 |
---|
Griezmann ganh tỵ với Modric, ai khóc cho Sneijder và Ribery?
Antoine Griezmann chỉ xếp thứ 3 trong danh sách Quả bóng Vàng 2018, anh lập tức bày tỏ sự khó chịu và bất mãn. Một hành động bình thường của những kẻ thua cuộc nhưng Griezmann có nên phản ứng như thế?
Phản ứng dễ hiểu bởi cha đẻ của Quả bóng Vàng là tạp chí France Football, Griezmann là người Pháp nhưng đành ngậm ngùi nhìn người Croatia rinh giải. Đương nhiên là khó chịu. Đây là lần thứ 2, Griezmann cán đích thứ 3 sau năm 2016. Nhưng so với Lionel Messi hay Neymar, Griezmann nên cảm thấy hạnh phúc ít nhất là vì anh còn có Quả bóng Đồng để mang về nhà.
Tất nhiên, nếu mang danh hiệu ra đếm, Modric không thể bằng anh. Griezmann đã có gì trong năm 2018? Vô địch Europa League và Siêu cúp châu Âu cùng Atletico Madrid, đặc biệt là chức vô địch World Cup 2018. Vấn đề nằm ở chỗ, không phải cứ nhiều danh hiệu hơn là đảm bảo cho bạn chắc chắn giành Quả bóng Vàng. Nếu thế, hãy trao Quả bóng Vàng cho Wesley Sneijder bởi anh đã có "cú ăn ba" kinh điển cùng Inter Milan ở mùa giải 2009/10. Khi đó, Sneijder còn cùng Hà Lan giành ngôi Á quân World Cup nhưng kết quả, anh thậm chí không thể lọt vào top 3 Quả bóng Vàng.
Hay sau đó 3 năm là trường hợp của "Gã mặt sẹo" Franck Ribery. Ribery đã cùng Bayern Munich đăng quang chức vô địch Champions League, Bundesliga, UEFA Super Cup, Cúp Quốc gia Đức. Sau đó, Ribery cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Champions League mùa giải 2012/13. May mắn hơn Sneijder, Ribery được "cất nhắc" cho vị trí Quả bóng Đồng như đồng hương Griezmann.
Xưa kia, những anh hùng thầm lặng ít được ghi nhận. Một màn trình diễn tuyệt luân của 1 thủ môn như Peter Schmeichel, Van der Sar, Gigi Buffon hay Manuel Neuer... ít được coi trọng bởi họ đều cho rằng đó là công việc của những người gác đền; tương tự là trường hợp của Paolo Maldini, Jaap Stam, Alessandro Nesta...Nhìn vào Modric, người ta có thể thấy đã có sự công bằng nhiều hơn.
Modric không ghi được nhiều bàn như người đồng đội cũ Ronaldo, Messi tại Barca, Neymar ở PSG hay Griezmann ở Atletico... nhưng anh là "nhịp thở" trong lối chơi của Real Madrid. Pháp vô địch World Cup 2018 nhờ có một đội hình đồng đều nhưng Griezmann lại không phải đầu tàu. Ngược lại, Croatia lại gây ấn tượng bởi lối chơi tập thể gắn bó. Khi người ta đặt Modric và Griezmann lên bàn cân, họ sẽ nghiêng về Modric bởi những gì anh làm được cho đội "yếu" Croatia hơn là Griezmann làm cho đội "mạnh" Pháp.
Những lá phiếu bầu như Quả bóng Vàng phụ thuộc vào cảm tính. Có người có thể bình chọn cho chính cầu thủ đội nhà (đương nhiên loại phiếu này không hợp lệ) và họ có thể lựa chọn người mình yêu thích để điền tên. Bây giờ, Griezmann giãi bày với tất cả như thể cả thế giới có lỗi với anh, liệu có phải là hành động của một ngôi sao lớn?.
Nếu cần một lời khuyên, Griezmann nên học theo Ronaldo. Năm 2007, Ronaldo chỉ về đích thứ 2 sau Kaka. Nhưng khi đó, Ronaldo chấp nhận thua Kaka bởi "thiên thần Brazil" đã chơi quá hay trong màu áo AC Milan. Lập tức, Ronaldo vạch ra kế hoạch chi tiết để đánh bại người đàn anh nổi tiếng bằng cách thi đấu bùng nổ hơn.
Ngay năm sau, Ronaldo đã thi đấu tuyệt hay để giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Ưu điểm lớn nhất của Ronaldo chính là anh luôn tự cố gắng tự vươn lên để giành lấy đỉnh cao vinh quang. "Không vị trí số 1 thì không là gì cả" - Đó là tôn chỉ của thủ quân Bồ Đào Nha. Điều đấy lý giải vì sao ở tuổi 33, Ronaldo vẫn khiến Juventus phải chi hơn 100 triệu euro để mua anh.
Griezmann mới 27 tuổi, cơ hội cho anh vẫn còn rất nhiều nếu như anh tiếp tục phấn đấu thay vì ngồi than vãn. Năm 2019 không có nhiều sự kiện, đây là thời điểm cho Griezmann tỏa sáng để vượt qua Modric. Hoặc Griezmann sẽ "ngồi chung mâm" với Ronaldo và Messi như anh từng phát biểu, hoặc cựu cầu thủ Real Sociedad sẽ chỉ mãi nằm trong top 3 chứ không thể đến đỉnh cao.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn