Hà Lan không còn sợ đá luân lưu: Biến nhược điểm thành sức mạnh

Minh Nguyên
Từ 06:08 ngày 07-07-2014
Từng nhiều lần thất bại ở giải lớn vì sút luân lưu 11m, nhưng Hà Lan đã biết cách biến nhược điểm thành sức mạnh trong trận gặp Costa Rica.

CHUYỆN VAN DER SAR, CHUYỆN HÀ LAN
Edwin van der Sar là thủ môn số 1 trong lịch sử Hà Lan, chơi cho Oranje gần 2 thập kỷ (từ 1995 đến 2008) với kỷ lục 130 lần ra sân. Van der Sar cao 1m97, phản xạ cực nhanh nhưng lại kém trong các loạt luân lưu 11m. Cụ thể, anh đã thua ở loạt “đấu súng” ở rất nhiều trận đấu lớn, cả ở CLB cũng như đội tuyển: chung kết Champions League 1996, tứ kết EURO 1996, bán kết World Cup 1998, bán kết EURO 2000. Tuy nhiên, ở EURO 2004, Hà Lan đã “biết thắng” ở loạt “đấu súng” nhờ Van der Sar cản thành công cú sút của ngôi sao giàu kinh nghiệm Olof Mellberg (Thụy Điển) tại tứ kết. Sau trận đấu đó, Van der Sar nói: “Tôi đã luyện bắt phạt đền. Tôi không tin lời của Johan Cruyff là các loạt đá 11m luân lưu chỉ là chuyện may rủi, hoặc bản lĩnh”. 

Từ “kẻ tồi tệ ở loạt sút luân lưu” (lời châm biếm của tờ Telegraaf), Van der Sar đã trở thành “siêu sao cản 11m”. Anh cản thành công 3 quả 11m liên tiếp khi M.U đánh bại Chelsea ở Siêu Cúp Anh 2007/08. Trước đó, ngày 5/5/2007, Van der Sar cản thành công một quả phạt đền giúp M.U thắng 1-0 ở trận derby Manchester, chiến thắng góp phần quan trọng giúp Red Devils vô địch Premier League. Ở trận chung kết Champions League 2007/08, Van der Sar là người hùng ở loạt “đấu súng” khi ngăn không cho Nicolas Anelka ghi bàn, giúp M.U vô địch châu Âu lần cuối tính đến thời điểm này.

Tim Krul xuất sắc trên chấm 11m giúp Hà Lan vào bán kết

THAY ĐỔI TƯ DUY 
Đội tuyển Hà Lan nói riêng và bóng đá Hà Lan nói chung rất sợ sút 11m, vì cho rằng “đó là cách dở nhất để giành chiến thắng”. Tư duy của Hà Lan là phải thắng một cách ấn tượng, vì thế khi một cuốn sách bóng đá nổi tiếng đề cập đến vấn đề “các đội bóng Hà Lan nên dạy cách sút, cản phá 11m hiệu quả” thì lập tức trở thành trò cười thiên hạ. 

Ngôi sao Jaap Stam từng nói: “Tôi không bao giờ tập sút phạt đền”. Chính Stam là 1 trong 3 người sút hỏng 11m ở loạt luân lưu trận bán kết gặp Italia ở EURO 2000. Ở trận đấu đó, Hà Lan được hưởng 2 quả phạt đền trong giờ thi đấu chính thức như De Boer và Kluivert sút hỏng, đến loạt sút luân lưu 11m  chỉ thành công ở 1 trong 4 lần thực hiện. Tổng cộng trận này, Hà Lan sút hỏng 5/6 tình huống được xem là “dễ ghi bàn nhất trong bóng đá”, điều mà “người trong cuộc” Van der Sar không thể chấp nhận: “Bạn không thể làm hỏng một trận đấu lớn, một giải đấu lớn chỉ vì không hoàn thiện điều không khó hoàn thiện”.

KHÔNG CÒN SỢ “ĐẤU SÚNG” 
Thế là với lá cờ đầu Van der Sar và thành công ở EURO 2004, Hà Lan bắt đầu nghiêm túc với chuyện luân lưu 11m. Kết quả thật tốt đẹp, vì Oranje vừa đánh bại một đội từng thắng ở World Cup 2014 nhờ sút luân lưu (Costa Rica thắng penalty khi gặp Hy Lạp ở vòng 1/8). Gặp đối thủ mạnh hoặc yếu, Hà Lan không còn sợ thi sút 11m nữa, thậm chí sẵn sàng đưa trận đấu vào loạt “đấu súng” như cái cách Louis van Gaal, Krul, Sneijder, Kuyt, Robben, Van Persie đã làm ở trận tứ kết World Cup đã qua. 

2/5 Hà Lan đã thắng 2 lần gần đây khi phải sút luân lưu 11m ở giải đấu lớn (EURO 2004, World Cup 2014) sau 3 lần toàn thua trước đó (EURO 1996, World Cup 1998, EURO 2000). 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x