Hàng công ĐT Pháp vừa thừa vừa thiếu

Hà Việt
Từ 08:40 ngày 19-05-2018
Dù đã gạch tên Lacazette, Coman, Payet, Martial, Payet, nhưng HLV Didier Deschamps vẫn sở hữu mặt trận tấn công vô cùng đông đảo. Trong sơ đồ 4-3-3 của Pháp, có tới 7 lựa chọn cho bộ ba tấn công bao gồm Thauvin, Dembele, Fekir, Mbappe, Griezmann, Lemar và Giroud.
Trong số này, hầu hết đều có thể chơi nhiều vị trí, gánh vác nhiều nhiệm vụ. Điển hình như Griezmann, anh có thể dạt sang hai cánh, đá tiền đạo lùi hoặc khi cần sắm vai trung phong. Dembele, Thauvin đều hoạt động tốt hai cánh. Hai cầu thủ chạy cánh Fekir, Lemar mùa này đều chơi thuyết phục trong vai tiền vệ công ở khu vực trung tâm. Mbappe với tốc độ khủng khiếp và khả năng săn bàn hiệu quả cũng là một lựa chọn đa năng.

Deschamps tha hồ lắp ghép hàng công với đội ngũ nhân sự dồi dào. Song với Giroud thì khác, tiền đạo Chelsea chỉ biết chơi trung phong. Và tại World Cup 2018, chắc chắn Deschamps sẽ sử dụng học trò cưng ở vị trí cao nhất. Có điều, Giroud chưa bao giờ là một tay săn bàn tầm cỡ thế giới. 7 bàn ở Premier League mùa này không phải thống kê ủng hộ Giroud.

Nhưng Deschamps vẫn phải dùng Giroud vì… chẳng còn ai khác. Bóng đá Pháp hiện tại đang thiếu trầm trọng mẫu trung phong hàng đầu. Lacazette bị gạt vì phong độ kém còn Benzema từ lâu đã không còn trong kế hoạch của Deschamps. Trong trường hợp Giroud chấn thương hoặc chơi kém, Deschamps có thể đẩy Griezmann hoặc Mbappe lên đá trung phong. Nhưng ở vị trí này, hai ngôi sao trên chỉ phát huy được 70 đến 80% năng lực.

Thế nên, vị trí trung phong vẫn là điểm yếu của Pháp dù đội ngũ tấn công của họ rất dồi dào. Nhưng cũng phải nói thêm, lối chơi của Pháp không phải là dồn mọi đường bóng cho Giroud. Thậm chí tiền đạo 31 tuổi thường lại đóng vai “chim mồi”, tạo khoảng trống cho đồng đội. Những vệ tinh xung quanh Giroud mới mang tới sức công phá chủ đạo. Deschamps xây dựng một lối chơi linh hoạt để tận dụng hết năng lực của Mbappe, Griezmann, Dembele, Thauvin hơn là trông vào tài nghệ của người chơi cao nhất trên hàng công.

62. Dưới thời Didier Deschamps, Olivier Giroud vừa là cầu thủ được thi đấu nhiều nhất ở ĐT Pháp (62 trận) vừa là chân sút giàu thành tích ghi bàn nhất (29 bàn thắng).

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x