Hàng thủ Pháp chưa đủ tin cậy

Hà Việt
Từ 06:56 ngày 06-07-2018
“Chắc chắn nhưng chưa ổn định, mạnh mẽ nhưng thiếu lạnh lùng”, đó là nhận xét của cựu trung vệ Frank Leboeuf về hàng thủ Les Bleus. Hệ thống phòng ngự áo lam còn phải cải thiện nếu muốn tiến xa tại World Cup 2018.

Luis Suarez khẳng định “cảm thấy thích thú” khi tái ngộ người đồng đội Umtiti ở Barcelona. Họ thuộc nhau quá rõ, và Umtiti sẽ biết cách “bắt chết” Suarez hay tiền đạo Uruguay đã có “mẹo” vượt qua trung vệ 24 tuổi? Nhìn từ lối đá lọc lõi, chiêu trò của Suarez và những sai lầm đôi khi ngớ ngẩn của Umtiti thì khả năng thứ hai dễ xảy ra hơn.

Hai quả phạt đền gần đây mà Pháp phải chịu tại World Cup đều đến từ Umtiti. Gần nhất là pha chơi bóng bằng tay lộ liễu trong trận gặp Australia ở vòng bảng. Trung vệ Barcelona sở hữu kỹ năng cản phá, đeo bám hàng đầu dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Nhưng Umtiti có vấn đề trong các tình huống tưởng như không có vấn đề. Nguyên nhân: khả năng ra quyết định của Umtiti là chưa tốt.

Vẹt Natasha dự đoán trận Uruguay - Pháp

Người đá cặp với Umtiti là Varane thuộc mẫu trung vệ toàn diện hơn. Tuy nhiên Varane ở ĐT Pháp chưa bao giờ chắc chắn bằng Varane ở Real Madrid. Trung vệ 25 tuổi thiếu cá tính mạnh để đảm trách tốt vai trò thủ lĩnh hàng thủ Les Bleus. Còn tại Bernabeu, khi được đá cạnh đàn anh Ramos, Varane được giải tỏa khỏi áp lực để thi đấu thăng hoa.

Umtiti - Varane không phải là cặp trung vệ không thể vượt qua. Ở trận gặp Argentina, cả hai đã mất tập trung trong tình huống Aguero lẻn xuống đánh đầu tung lưới Lloris. Ngoài ra, họ cũng không nhận được sự hỗ trợ tối đa từ hai bên cánh. Pavard và Lucas Hernandez đang có giải đấu thành công, nhưng không thể phủ nhận cặp hậu vệ cánh này giỏi tấn công hơn phòng thủ.

3 trận vòng bảng, Pháp chỉ thủng lưới 1 bàn. Riêng trận gặp Argentina họ chịu tới 3 bàn thua. Trong đó bàn sút xa của Di Maria là lỗi của Kante không có mặt ngăn chặn kịp thời. Rõ ràng, ngay cả trong những điểm mạnh nhất của Pháp vẫn tồn tại sai số. Và điều quan trọng là Deschamps phải giảm thiểu sai số trong phần còn lại World Cup.  

4. Lịch sử chỉ ra, Pháp chưa bao giờ vô địch một giải đấu lớn nếu phải nhận nhiều hơn 4 bàn thua (ngoại trừ EURO 2000 nhận 7 bàn thua). World Cup 1998, Pháp lên ngôi với chỉ 2 bàn thua suốt cả giải. Trước đó tại EURO 1984, Les Bleus chỉ phải chịu 4 bàn thua trong hành trình tới ngôi vô địch. Còn tại World Cup 2018, đội bóng của Deschamps đã phải nhận 4 bàn thua sau 4 trận.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x