World Cup 2022 đã dần đi đến hồi kết. Đến thời điểm hiện tại, nhiều cầu thủ Premier League đã quay trở lại câu lạc bộ chủ quản để chuẩn bị cho các trận đấu còn lại của mùa giải.
Một số sẽ hy vọng mang lại động lực cho câu lạc bộ của họ, phấn khích bởi trải nghiệm giúp nâng cao vị thế của họ. Đối với những người khác, các trận đấu tiếp theo có thể sẽ không quá hấp dẫn.
Sẽ không có nhiều thời gian để họ suy ngẫm về hành trình 1 tháng tại World Cup. Quãng thời gian thi đấu dồn dập đang chờ họ ở phía trước. Nên nhớ, các trận đấu dịp Boxing Day chỉ còn 2 tuần nữa là sẽ diễn ra.
Harry Kane sẽ có 3 trận thi đấu trên sân khách trước các câu lạc bộ London trong vòng một tháng kể từ khi trở lại câu lạc bộ sau thất bại của ĐT Anh, cùng với một chuyến làm khách trên sân của Man City và một trận tiếp đón Arsenal trên sân nhà.
Các ông chủ và người hâm mộ kỳ vọng các cầu thủ sẽ nhanh chóng thi đấu tập trung trở lại. Nhưng họ có thể đáp ứng được yêu cầu đó hay không?
World Cup vẫn đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ. Nhiều người đã khóc khi chấn thương cướp đi cơ hội tham dự giải đấu này và họ thường lại khóc khi rời giải đấu.
"Hy vọng tôi có thể nghỉ ngơi một chút", hậu vệ Takehiro Tomiyasu của Arsenal nói sau thất bại ở loạt luân lưu của Nhật Bản trước Croatia. "Tôi cần thời gian để quên đi bóng đá". Nhưng đội bóng của anh đang đứng đầu Premier League và theo đuổi tham vọng vô địch sau nhiều năm chờ đợi.
Cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger từng thừa nhận đã sử dụng Alexis Sanchez quá sớm sau khi cầu thủ này cùng Chile vô địch Copa America. "Mỗi cầu thủ đã giành được một danh hiệu lớn với đội tuyển quốc gia cần một thời gian để ổn định và trở lại với phong độ tốt nhất của mình", ông nói.
Sanchez đã không thể ghi bàn trong 8 trận đấu sau khi trở lại. Nên nhớ, trận đấu đầu tiên của anh cho Arsenal diễn ra tròn 43 ngày sau chiến thắng tại Copa America. Sắp tới, chỉ 43 ngày sau thất bại của Anh trước Pháp, một số đội Premier League sẽ phải chơi tới 7 trận.
Một số cầu thủ thậm chí vẫn đang ở Qatar. Đối với Lisandro Martinez, Cristian Romero, Julian Alvarez, Emiliano Martinez và Alexis Mac Allister, những cầu thủ Premier League trong đội tuyển Argentina, hành trình này sẽ gây tổn hại về thể xác và tâm hồn cho dù điều gì xảy ra tiếp theo.
Mateo Kovacic của Chelsea và Ivan Perisic của Tottenham đã phải đá hiệp phụ trong trận Croatia gặp Nhật Bản và Brazil. Nếu Raphael Varane đá chính trận bán kết của Pháp, đó sẽ là trận ra sân thứ 5 của anh sau 19 ngày - điều anh chưa làm được ở Man United.
Cho dù đó là Varane đẩy cơ thể của anh đến giới hạn hay đồng đội Hugo Lloris theo đuổi cơ hội trở thành người đầu tiên hai lần nâng cao chức vô địch World Cup với tư cách đội trưởng, liệu họ có thực sự ở đỉnh cao về thể chất hoặc tinh thần khi trở lại?
Thông thường, các cầu thủ sẽ cố gắng đảm bảo họ có phong độ cao nhất vào cuối mùa giải. Nhưng với việc World Cup diễn ra vào giữa mùa, họ đã phải điều chỉnh phong độ theo.
"World Cup này là một nỗi ám ảnh", Kylian Mbappe nói gần đây. "Tôi đã phải xây dựng mùa giải của mình trong giải đấu này về thể chất và tinh thần. Tôi cần phải sẵn sàng sớm hơn mọi khi".
Đồng đội ở PSG của anh, Lionel Messi không chỉ muốn điều này, anh cần có nó. Một quốc gia cần nó. Trong những ngày tới, sẽ là nỗi thất vọng cho Messi, cho Mbappe hoặc thậm chí có thể cho cả hai. Chưa hết, PSG sẽ cần thuyết phục bộ đôi này cùng nhau nỗ lực để mang về chức vô địch Champions League mà họ khao khát và đang trả tiền cho họ để mang về.
Đó là một tình huống chưa từng có và không ai biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Chấn thương dường như không thể tránh khỏi. Đối với Gabriel Jesus của Arsenal, điều đó đã xảy ra. Galatasaray có lẽ không nên mong đợi sớm thấy đội trưởng ĐT Morocco là Romain Saiss thi đấu nhiều như vậy tại World Cup.
Đó chắc chắn là một lợi thế đối với những người chưa phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng của họ ở Qatar. Erling Haaland của Man City và Mohamed Salah của Liverpool rất muốn có mặt ở đó nhưng bây giờ có thể được thiết lập để gặt hái những lợi ích của việc bỏ lỡ.
Đối với những ai đã từng trải qua cảm giác hưng phấn và đau lòng, World Cup có thể là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Nhưng họ nên nhớ rằng các trận đấu ở câu lạc bộ cũng đang tới gần và họ sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn