Hãy thử là Neymar, trước khi chỉ trích Neymar

Việt Cường
Từ 10:49 ngày 04-07-2018
Neymar lại vừa làm một “cú neymar”, “thuật ngữ” mới để chỉ những cầu thủ tỏa sáng rực rỡ nhưng lại bị chỉ trích kịch liệt sau một trận đấu. Siêu sao của Brazil ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn để giúp Selecao đánh bại đối thủ khó nhằn Mexico. Nhưng cũng chính anh là tác giả của những màn ăn vạ “trơ trẽn”.

Đó là những màn ăn vạ đầy… cảm hứng. Nó là khởi đầu cho một xu hướng “chế” ảnh, “chế” video mới trên các mạng xã hội. Hình ảnh Neymar lăn lộn đầy đau đớn sau khi bị một cầu thủ Mexico giẫm nhẹ lên cổ chân nhanh chóng xuất hiện trong các clip hài, mà trong đó người ta thấy Neymar lăn trên sân, ra tới ngoài đường, lên núi, và gây ra cả những trận lở tuyết. 

Một cầu thủ đã học theo Neymar, lăn từ sân tới cửa hàng, trong một quảng cáo rất bắt trend của một hãng bán đồ ăn nhanh. Ngoài sân Cosmos Arena (Samara), các CĐV Mexico cũng đua nhau học theo Neymar, dù đang vừa buồn vừa giận. Nó cũng là khởi đầu cho những bài viết đầy sức nặng của các nhà đạo đức học bóng đá. Nhà áo Martin Rogers của tờ USA Today gọi Neymar là “nỗi xấu hổ của bóng đá”. 

Cựu HLV Martin O’Neill, trong vai trò bình luận viên cho ITV, đánh giá hành động của Neymar là “thực sự thảm hại”. Nhẹ nhàng hơn, người ta nói Neymar là kẻ đa nhân cách, vừa có phần thiên thần vừa có phần ác quỷ trong một cơ thể. Không phải ai cũng được như Diego Maradona. 

Tác giả của bàn thắng xấu xí nhất trong lịch sử World Cup khuyên đàn em ngừng ăn vạ ngay, vì có… VAR rồi, ăn vạ khó thành mà dễ bị phạt thẻ.Câu hỏi là: Hành động của Neymar có đáng ghê tởm tới mức cả thế giới phải đổ xô vào chỉ trích anh, xem anh như một ung nhọt của bóng đá, như trong những ngày qua hay không?


Trước tiên, phải khẳng định Neymar là một chuyên gia ăn vạ. Anh ăn vạ từ khi còn là một cầu thủ trẻ ở Santos (trước đó có thể anh đã ăn vạ trong màu áo các đội trẻ, nhưng chưa ai để ý nên không biết). Tiếp tục ăn vạ khi đã sang châu Âu. Ăn vạ trong cả màu áo CLB lẫn ĐTQG. Khách quan mà nói, ăn vạ là một hành vi đáng lên án trong bóng đá, môn thể thao được gọi là “beautiful game” (trò chơi đẹp), nơi người ta tôn vinh các giá trị fair-play. Chính các HLV của Neymar cũng nhiều lần nói chuyện khuyên nhủ Neymar, hi vọng anh bỏ được cái tật xấu đó.

Nhưng đôi khi, ăn vạ, hay làm quá mức độ nghiêm trọng của các pha va chạm, chính là một cách để các cầu thủ tự bảo vệ mình. Barca của Pep Guardiola thời đỉnh cao ăn vạ thành thần, nhất là trong trong các trận El Clasico với Real của Jose Mourinho, vì không ăn vạ thì chỉ có “ăn đạp”. Neymar cũng thế. 

Anh luôn là một trong những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở các giải đấu, và World Cup 2018 không phải là ngoại lệ. Trận gặp Mexico, Neymar liên tục bị phạm lỗi mỗi khi nỗ lực qua người. Đừng cố bao biện bằng cách nói rằng vì Neymar thích cầm bóng nên bị phạm lỗi là đúng. Lỗi là lỗi!

Neymar, ngược lại, chẳng làm gì trái luật. Nếu làm trái, ví dụ cố tình ngã vờ để kiếm penalty, thì anh sẽ phải chịu phạt, điều đã xảy ra ở trận gặp Costa Rica. Ngã xuống khi bị phạm lỗi hay lăn lộn khi bị kẻ khác giẫm lên chân chưa bao giờ là những hành động bị cấm theo luật bóng đá. Người ta nói Neymar bị chỉ trích vì làm quá. Nhưng có ai biết anh đau như thế nào không mà nói như vậy?

Hài hước: Mbappe đá quả bóng lăn lộn Neymar


“Họ cố dìm tôi”
Bản thân Neymar thì cho rằng những chỉ trích nhắm vào anh trong thời gian qua chỉ là một nỗ lực để “dìm” anh xuống và khiến anh không thể tỏa sáng. Nhưng Neymar nói anh không quan tâm. “Tôi không quan tâm nhiều tới các chỉ trích, và ngay cả những lời tung hô cũng vậy”, anh nói. “Tôi ở đây là để chiến thắng với các đồng đội”.

23 Neymar hiện đang độc chiếm bảng xếp hạng những cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở World Cup 2018. Sau trận gặp Mexico, anh có tổng cộng 23 lần bị phạm lỗi, nhiều hơn hẳn so với những người xếp sau là Messi (15) và Ronaldo (14).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x