HLV Didier Deschamps (ĐT Pháp): “Tôi không nhìn vào năm sinh để chọn đội hình”

Minh Huy
Từ 13:27 ngày 04-10-2017
Trước trận cầu sinh tử với Bulgaria tại vòng loại World Cup 2018 cuối tuần này, HLV Didier Deschampps đã trả lời phỏng vấn L’Equipe. Deschamps nói về chấn thương của Koscielny, về phong độ của Mbappe và đặc biệt nhấn mạnh rằng ông “không nhìn vào năm sinh để chọn đội hình”. Deschamps chỉ nhìn vào đóng góp của mỗi cầu thủ…
L’Equipe: Chào Didier, ông có nghĩ rằng trận đấu tại Bulgaria sẽ quyết định đến chiếc vé đến Nga của ĐT Pháp?
- Didier Deschamps: Cả trận gặp Bulgaria và Belarus đều mang tính chất quyết định. Chúng tôi đang tới gần mục tiêu đề ra. Nếu thắng Bulgaria thì chiếc vé tới Nga sẽ hiện ra trước mắt.

Ông phải làm thế nào với sự vắng mặt của trung vệ Laurent Koscielny?
- Đây là sự cố ngoài ý muốn. Tôi biết Laurent có vấn đề ở gót chân. Trận gặp Luxembourg hồi tháng 9, cậu ấy đã phải cắn răng chịu đau ra sân. Giờ thì tình hình lại tồi tệ hơn. Laurent gia nhập danh sách vắng mặt cùng Paul Pogba, Ousmane Dembele. Chẳng dễ dàng chút nào. Laurent là một trong những trụ cột của ĐT Pháp và anh ấy có nhiều kinh nghiệm trận mạc.

Điều này khiến ông phải bố trí cặp trung vệ thiếu kinh nghiệm hơn là Raphael Varane và Samuel Umtiti?
- Đúng là họ ít có thời gian đá cặp cùng nhau, nhưng cả hai đều có kinh nghiệm quốc tế. Samuel đã chơi những trận đấu quan trọng tại EURO, còn Raphael cũng vậy. Tuy nhiên, sự thật thì họ chưa có dịp chơi cùng nhau nhiều.

Hugo Lloris hay bị căng thẳng trước các trận đấu quan trọng. Trận này cũng thế…
- Tôi muốn anh tin rằng Hugo không phải tuýp cầu thủ yếu bóng vía. Chúng tôi đã thi đấu không hiệu quả trước Luxembourg không có nghĩ là trong các trận đấu khác cũng vậy. Tôi tin ở Hugo!


Ông chờ đợi thế trận nào trên đất Bulgaria?
- Sẽ rất khó khăn. Bulgaria luôn trình diễn hai bộ mặt. Trên sân nhà, họ thắng tới 4/5 trận gần nhất và luôn thi đấu như một đội bóng khác hẳn với ở sân khách. Bulgaria phản công cực nhanh, sắc và hiệu quả. Nhìn chung, thi đấu tại Bulgaria không bao giờ dễ dàng cả.

ĐT Pháp sẽ phải tránh những sai lầm như trong chuyến làm khách tại Thụy Điển (thua 1-2)?
- Nếu không mắc sai lầm, Les Bleus đã không thủng lưới bàn nào. Để có một kết quả tốt, chúng tôi phải thi đấu hiệu quả bên phần sân đối phương và tấn công chớp nhoáng.

Trước một trận cầu quan trọng như vậy, ông sẽ làm thế nào để đội bóng áo lam cân bằng giữa những tài năng trẻ và các cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc?
- Nếu một cầu thủ trẻ thi đấu tốt hơn, hiệu quả hơn một cầu thủ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm thì tôi sẽ chọn người thứ nhất. Tôi không nhìn vào năm sinh để lên đội hình thi đấu. Với tôi quan trọng nhất là phong độ hiện tại cũng như đóng góp của mỗi cầu thủ cho đội tuyển.

Blaise Matuidi là một cầu thủ giàu kinh nghiệm?
- Cậu ấy có kinh nghiệm. Tháng trước cậu ấy ít được chơi tại PSG và còn chưa chơi trận nào với Juventus. Giờ thì Blaise đang thi đấu rất vào phom.

HLV Deschamps đặt niềm tin vào Payet vì phong độ cao thời gian gần đây
HLV Deschamps đặt niềm tin vào Payet vì phong độ cao thời gian gần đây

Ông nghĩ sao về phong độ của Thomas Lemar?
- Cậu ấy chấn thương và phải nghỉ mất 1 tháng. Khi chúng ta là một cầu thủ trẻ thì thường không trở lại phong độ cao ngay sau một chấn thương. Trận cuối cùng của Thomas cùng Monaco ở thất bại 0-3 trước Porto tại Champions League thì cả toàn đội bị nhấn chìm chứ không riêng gì mình cậu ấy. Trước Montpellier, mọi thứ ổn hơn. Chúng ta nói về một cầu thủ luôn chơi rất sáng tạo, gây khó khăn vô vàn cho các hậu vệ đối phương. Sau tất cả, tôi luôn tin tưởng Thomas và những tố chất đặc biệt của cậu ấy.

Liệu ĐT Pháp có thể vượt qua vòng loại mà không cần tới Kylian Mbappe?
- Kylian đang thi đấu rất tuyệt vời cùng PSG. Càng ngày càng tuyệt vời hơn. Cậu ấy đã trải qua nhiều trận đấu và cho thấy tất cả những gì Kylian từng thể hiện trong màu áo Monaco: luôn biết cách tạo nên khác biệt, thi đấu lệch phải và cựu kỳ nguy hiểm khi được chơi tự do. Kylian là một mẫu tiền đạo đích thực.

Điều đó giúp Mbappe có vị trí trên hàng công?
- Đó là sự tiến bộ không ngừng. Tùy từng thời điểm để tôi đưa ra lựa chọn cho đội hình xuất phát. Tôi đã làm mọi thứ để Les Bleus luôn có lớp kế cận lý tưởng.

Ông chọn Dimitri Payet vì phong độ cao ở trận gặp Nice?
- Sau loạt trận vòng 8 Ligue 1, tôi lên danh sách ĐT Pháp. Những cầu thủ tốt nhất đều có mặt. Họ luôn là tốt nhất. Theo tôi, Dimitri trở lại là hợp logic, bởi lần trước cậu ấy vắng mặt vì chấn thương. Cậu ấy có mặt ở đây vì những nỗ lực của cậu ấy.

Xin cám ơn ông. Chúc ông và ĐT Pháp thành công.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x