HLV Enrique: 'Không có cách mạng ở La Roja, chỉ có sự phát triển'

VỊNH SAN
09:20 ngày 21-07-2018
Luis Enrique đã chính thức tiếp quản ĐT Tây Ban Nha. Vào hôm thứ Năm vừa qua, HLV 48 tuổi này có cuộc họp báo ra mắt và ở đó, ông hé lộ về kế hoạch phục hưng La Roja.
HLV Enrique: 'Không có cách mạng ở La Roja, chỉ có sự phát triển'

Cơ hội dành cho mọi cầu thủ 

“Sẽ không có một cuộc cách mạng, thay vào đó là sự tiến hóa”, tân HLV ĐT Tây Ban Nha, Luis Enrique bắt đầu cuộc họp báo, “Bóng đá là một sự tiến hóa liên tục và chúng ta có thể kế thừa, phát triển phong cách hiện có mà không cần biến đổi nó, như tôi đã làm ở Barcelona”. 

Khi còn dẫn dắt Barca, Enrique đã rất thành công trong việc kế thừa phong cách tiqui taca, nhưng thay vì đặt nặng kiểm soát bóng và sử dụng quá nhiều những đường chuyền ngang, đội bóng của ông trực diện và tốc độ hơn, đồng thời sẵn sàng chuyển sang đá phản công khi cần. Với Tây Ban Nha, vốn chịu ảnh hưởng triết lý của Barca, cũng tương tự. “La Roja vẫn có thể giữ lại phong cách kiểm soát bóng, nhưng cần phải cải thiện nhiều thứ”, Enrique nói. 

Là một chiến lược gia trẻ và đầy cá tính, việc Enrique được bổ nhiệm cũng mang đến cơ hội cho mọi cầu thủ. Theo ông, sẽ có rất nhiều bất ngờ trong danh sách triệu tập được công bố ngày 31/08 tới, nhằm chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Anh và Croatia vào ngày 08 - 11/09. 

Tân HLV La Roja hào hứng cho biết: “Tôi hiện đang nắm trong tay một danh sách gồm 70 cầu thủ để lựa chọn. Nhiều người chưa từng lên tuyển, trong khi cũng có một số đã xuất hiện vài lần hoặc bị bỏ quên trong một thời gian. Tôi chưa trao đổi với ai trong số họ. Thật tốt khi tất cả đều không chắc chắn, liệu họ có được triệu tập hay không. Thời gian tới, thông qua quá trình chuẩn bị trước mùa giải hoặc các trận Siêu Cúp, tôi sẽ tiến hành thanh lọc và chọn ra những cái tên tốt nhất”. 


Không có hiềm khích cá nhân 

Trong quá trình tái thiết ĐT Tây Ban Nha, có một số câu hỏi mà Enrique phải tìm ra câu trả lời. Ví dụ như, Pique và Iniesta có tiếp tục chơi bóng? Mối hiềm khích giữa ông với Jordi Alba hay Sergio Ramos? 

Theo cựu HLV Barca, cách đây 2 năm Pique đã từng có ý định giã từ ĐTQG. Vì vậy, chờ khi dư âm thất bại ở World Cup 2018 phai nhạt, ông sẽ trò chuyện với trung vệ 31 tuổi này để tìm hiểu mong muốn của anh. Về phần Iniesta, Enrique mô tả tiền vệ 34 tuổi này “như một cậu em trai”. Tuy nhiên, một khi Iniesta đã nhất quyết dứt áo ra đi, ông sẽ tôn trọng quyết định đó. 

Enrique cũng khẳng định rằng, ông “không có vấn đề với bất kỳ cầu thủ nào và không có gì để nói” khi báo giới đề cập tới Alba, học trò cũ từng công khai bất mãn với ông thầy vì chiến thuật 3 hậu vệ khiến anh mất chỗ. Về Ramos, Enrique bác bỏ mâu thuẫn và giải thích trước đây ít nói chuyện với trung vệ của Real chỉ vì ông là HLV của Barca. “Tôi tôn trọng mọi cầu thủ và cũng coi trọng đội trưởng La Roja, người có kinh nghiệm lâu năm”. 

Enrique cũng không đả kích với VAR khi nói rằng: “Trọng tài công nghệ có lợi cho bóng đá khi hạn chế sự bất công và hiếu chiến”. Về mối quan hệ với giới truyền thông, ông đùa rằng “sẽ ăn tối với cánh báo chí trong một nhà hàng sang trọng nếu họ trả tiền”. Enrique nhấn mạnh, đó không phải vấn đề đáng lưu tâm, nhưng sẽ cố gắng cư xử theo cách chuyên nghiệp nhất.

Thách thức cho Enrique
Trở ngại lớn cho Enrique là 3 HLV tiền nhiệm của ông cũng là 3 người có tỷ lệ thắng tốt nhất lịch sử La Roja (chỉ tính những người cầm quân tối thiểu 20 trận). Họ gồm Del Bosque (76,32%), Luis Aragones (70,37%) và Julen Lopetegui (70%). Toàn sự nghiệp huấn luyện, tỷ lệ thắng của Enrique chỉ là 59,2%.

Luis Enrique: “Tôi có 3 đứa con và đối xử với chúng theo những cách khác nhau. Với cầu thủ cũng vậy, đôi khi là họ sẽ có một cái ôm nhưng đôi khi họ bị đưa vào trại lính. Mỗi người cần một phương pháp tiếp cận riêng để tạo nên một tập thể tốt nhất”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x