HLV Hierro: 'Tây Ban Nha vẫn có thể bị loại'

Quang Hoà
Từ 06:45 ngày 21-06-2018
Dù ĐT Tây Ban Nha vừa giành chiến thắng tối thiểu trước Iran và đã có được 4 điểm sau 2 lượt trận đầu vòng bảng World Cup 2018, HLV Fernando Hierro vẫn cho rằng các học trò của mình chưa nên ăn mừng quá sớm.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa Tây Ban Nha và Iran, nhà cầm quân 50 tuổi này cho hay: "Tôi nghĩ World Cup 2018 là sân chơi quy tụ 32 đội tuyển siêu hạng và ai cũng muốn chứng tỏ hết khả năng của mình. Thế nên sẽ là sai lầm nếu cho rằng ghi bàn và giành chiến thắng ở đây là điều đơn giản".

"Đúng là lúc này đã có một số đội giành vé vào vòng knock-out, nhưng ở bảng đấu của chúng tôi cục diện đang rất căng thẳng. Ngay cả Morocco dù vừa thua trận thứ 2 vẫn gây ấn tượng bằng lối chơi quả cảm và không chịu đầu hàng cho tới tận phút cuối".

"Hôm nay Tây Ban Nha đã phải rất kiên nhẫn và bình tĩnh mới vượt qua được Iran. Tôi phải thừa nhận thời gian nghỉ giữa 2 hiệp đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Nhờ có nó chúng tôi mới có thời gian nhìn lại mình và đưa ra những sự điều chỉnh hợp lý. Điều quan trọng nhất ở đây là cả đội đều tự tin vào năng lực của bản thân bất kể phải chơi trận đấu khó khăn tới mức nào", HLV Hierro kết luận.

Về phần mình, hậu vệ phải Dani Carvajal của Tây Ban Nha đã chỉ trích lối đá có phần tiêu cực của Iran: "Đối thủ của chúng tôi chỉ biết lùi sâu co cụm phòng ngự nhưng những chiến thuật như vậy cũng là một phần của bóng đá".

"Tôi không thích việc các cầu thủ Iran thường giả bộ bị đau. Đây không phải là bóng đá, bởi khi đã ra sân bạn nên trung thực và đá với đúng lương tâm của mình".


"Tây Ban Nha vừa trải qua một trận đấu thực sự khó khăn. Dẫu vậy chúng tôi vẫn giữ được sạch lưới dù Iran đã có cơ hội ghi bàn. 3 điểm kiếm được từ tay Iran thực sự rất quan trọng với cả đội. Hôm nay Tây Ban Nha đã chơi đúng với phong cách của mình. Hy vọng sắp tới chúng tôi không phải gặp những đối thủ phòng ngự tiêu cực như Iran nữa". 

Trong khi đó, HLV Carlos Queiroz bên phía Iran khằng định ông rất thích VAR (video hỗ trợ trọng tài), dù công nghệ này khiến đại diện châu Á bị từ chối bàn thắng được ghi trong thế việt vị của Ezatolahi: "Nếu không có VAR thì có thể Iran đã kiếm được 1 điểm, nhưng dù gì đi nữa thì công nghệ này cũng giúp ích rất nhiều cho bóng đá".

"Hôm nay Iran đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời khi so tài với một trong những ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2018. Tôi không phủ nhận Tây Ban Nha đã có một trận đấu rất hay, nhưng vẫn cho rằng Iran xứng đáng thu được kết quả khả quan hơn", HLV Queiroz kết luận.

Iran 0-1 Tây Ban Nha

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x