HLV Joachim Loew: 'Teamgeist sẽ là vũ khí của ĐT Đức'

Đức Anh (lược dịch)
Từ 08:44 ngày 12-06-2018
Chia sẻ với tạp chí Kicker trước ngày lên đường sang Nga, HLV Joachim Loew cho rằng ông hài lòng với quá trình chuẩn bị của ĐT Đức cho World Cup 2018. Loew tin toàn đội sẽ thể hiện được vũ khí là teamgeist (tinh thần tập thể), để bảo vệ cúp vàng trên đất Nga…

Lịch phát sóng World Cup 2018

“ĐT Đức đã chuẩn bị tốt”

Chào ông Joachim Loew! Vào Chủ nhật tới Đức sẽ bắt đầu World Cup 2018 bằng trận đấu với Mexico. Liệu ông đã sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ cúp vàng?
- Tất nhiên. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng toàn đội đang có được sự tập trung cao độ. Tôi cảm nhận được điều đó qua màn thể hiện của các cầu thủ trong các buổi tập, đặc biệt là sau trận thua Áo 1-2. Trong những ngày tới, đội bóng vẫn cần phải tập trung giải quyết một số chi tiết. Bởi vậy, tôi có thể khẳng định rằng đội bóng đang có sự chuẩn bị tốt cho kỳ World Cup này.

Điều gì khiến ông cảm thấy tin tưởng?
- Tổng thể thì những gì đã diễn ra trong quá trình tập trung đội tuyển cho đến nay là tốt. Tôi có cảm nhận tích cực về những nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong tập thể này. Điều đó sẽ được thể hiện tại Nga trong những ngày tới đây.

ĐT Đức cần phải cải thiện những gì cho World Cup 2018?
- Tại World Cup 2014, chúng tôi đã tổ chức được một hàng thủ chặt chẽ. ĐT Đức hiện tại vẫn cần cải thiện nhiều trong khâu phòng ngự. Ngoài ra, các cầu thủ tấn công cũng cần phải cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Với nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, Đức sẽ gây khó khăn cho bất kỳ hàng thủ nào nếu chúng tôi tận dụng tốt cơ hội.


Ông từng nói rằng để một đội tuyển thành công ở một giải đấu lớn thì yếu tố tinh thần tập thể là đặc biệt quan trọng…
- Đúng vậy. Một đội bóng mạnh phải có tính kết nối tốt, được tổ chức tốt và cùng nhau nhìn về chung một hướng, với tinh thần tập thể cao. ĐT Đức hội tụ những điều đó. Mỗi một cầu thủ Đức có mặt tại World Cup 2018 đều giữ vai trò cụ thể trong đội và phải tuân thủ tuyệt đối, kể cả những cầu thủ dự bị. Tất cả đều biết rằng họ là một miếng ghép của đội tuyển, tập thể đại diện cho cả quốc gia trong những ngày tới.

Tại World Cup 2014, hai cầu thủ không thường xuyên đá chính là Andre Schuerrle và Mario Goetze chính là những người đã tạo ra bàn thắng quyết định trước Argentina giúp Đức vô địch. Hay Shkodran Mustafi và Christoph Kramer cũng có đóng góp quan trọng khi đội bóng cần tới họ. Ở một sân chơi lớn như World Cup, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc để tạo dấu ấn. Nhưng để có được khoảnh khắc đó thì mỗi cầu thủ cần phải ý thức được rõ vai trò của mình trong đội bóng.

Niềm tin lớn ở các cầu thủ

Neuer đã nghỉ thi đấu 8 tháng trước khi được triệu tập trở lại, cả Boateng, Oezil cũng đã gặp chấn thương trong quá trình chuẩn bị. Điều này tác động như thế nào tới ĐT Đức?
- Đây là những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn lên tập thể. Neuer, Boateng hay Oezil không chỉ là những cầu thủ tài năng mà còn luôn khao khát chiến thắng. Tất cả đang tập luyện rất tích cực để có thể đạt được thể lực và phong độ tốt nhất. Với kinh nghiệm đã từng cùng nhau góp mặt ở nhiều giải đấu lớn, tôi có niềm tin tuyệt đối với những cầu thủ này.

Kroos vừa giành chức vô địch Champions League thứ 4. Anh ấy là hình mẫu về một cầu thủ luôn khao khát chiến thắng?
- Toni Kroos là một hình mẫu toàn diện. Cậu ấy làm việc hết sức chuyên nghiệp, có những mục tiêu rõ ràng và nỗ lực từng ngày để đạt được mục tiêu đó. Kroos là hình mẫu cho tất cả những ai muốn duy trì thành công, ngự trị trên đỉnh cao nhất.


Cho tới trước trận thắng Saudi Arabia 2-1, ĐT Đức đã có chuỗi 5 trận không thắng. Chuỗi trận này có khiến ông lo lắng?
- Không hề. Trong chuỗi trận đó, ĐT Đức đã gặp Pháp, Tây Ban Nha, Brazil... đó đều là những ứng viên cho chức vô địch. Cho dù vậy thì tôi chưa từng coi trọng kết quả trong các trận giao hữu. Điều quan trọng với tôi là các cầu thủ đã thực hiện các bài tập, các yêu cầu của tôi như thế nào.

Kết quả đó như thế nào?
- Hai trận đấu với Pháp và Tây Ban Nha các cầu thủ đã chơi tốt dù không thắng. Gặp Áo, chúng tôi mắc nhiều sai lầm cá nhân sơ đẳng. Tất cả những vấn đề mà các cầu thủ gặp phải đều được ghi chép cẩn thận và giải quyết một cách triệt để trước khi bước vào chiến dịch.

ĐT Đức sẽ gặp Mexico ở trận ra quân. Trên lý thuyết đây là đối thủ mạnh nhất bảng. Liệu trận đấu này cũng sẽ quyết định ngôi đầu bảng F?
- Đây là một trận đấu quan trọng trong bảng đấu, không chỉ với Đức, Mexico mà cả Thụy Điển và Hàn Quốc. Mexico là đội bóng tự tin và rất mạnh. Mexico cũng giống như ĐT Đức, ưa thích kiểm soát bóng và chơi tấn công tốt. Nhưng tại Brazil, đội bóng cũng đã gặp Bồ Đào Nha ở trận ra quân và thắng cách biệt. Thật tuyệt vời nếu có thể tái lập lại điều này trên đất Nga. Một kết quả tốt ở trận ra quân là điều cần thiết cho ĐT Đức cho chiến dịch World Cup 2018.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Trên tay ĐT Đức: Uy vũ quân vương

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x